Kì lạ game kinh dị dọa người cả bằng... truyện tranh đi kèm

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/09/2015 04:30 PM

Một cách PR rất mới lạ của hãng game Simogo cho tựa game kinh dị Yeak Walk của mình.

Trẻ con có trí tưởng tượng rất phong phú, vì thế mà những câu chuyện kể đối với chúng tỏ ra hấp dẫn hơn rất nhiều so với người lớn. Mọi chi tiết dù nhỏ nhất đều có thể được hình dung theo nhiều chiều hướng khác nha, và điều này cũng đồng nghĩa với việc những mẩu chuyện kinh dị sẽ càng tỏ ra đáng sợ hơn.

Yeak Walk là một tựa game kinh dị đang chuẩn bị phát hành trên hệ máy Wii U vào cuối tháng 9 này, và hãng phát triển Simogo đã nghĩ ra một cách khá kì lạ để quảng bá cho sản phẩm của mình: Tạo ra bộ truyện kỳ dị dưới dạng truyện ngắn kể cho trẻ em trước khi đi ngủ với tên gọi "Bedtime Stories for Awful Children" (tức truyện kể trước giờ ngủ cho những đứa trẻ hư).

Horror Game Devs Publish Book To Scare Children

Tất nhiên mức độ đáng sợ của những câu chuyện này chỉ đủ hù dọa trẻ con đúng như tiêu đề của nó, dù vậy đi kèm cùng nó là những hình minh họa khá ấn tượng, thể hiện sự chăm chút của hãng Simogo đối với sản phẩm của mình. Thực tế các hình tượng kì dị có mặt trong truyện đều sẽ xuất hiện trong tựa game Year Walk, ví dụ như sinh vật đầu ngựa thân người trong bức tranh phía trên.

Về phần Year Walk, nó là một tựa game kinh dị kết hợp giải đố tận dụng những tính năng chiếc điều khiển đặc biệt của Wii U. Trò chơi lấy bối cảnh đất nước Thụy Điển thế kỉ 19 với những cánh rừng âm u rộng lớn, nơi trú ẩn của nhiều loài sinh vật kì dị đang chờ đón nhân vật chính cùng người chơi đặt chân đến.

 

>> The Coma: Đối gió với game kinh dị Hàn Quốc