Heart of the Swarm sẽ ra mắt tại Chinajoy 2012

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 26/07/2012 12:00 PM

Demo của HotS sẽ có thể được chơi thử tại Chinajoy 2012.

Sau những tin đồn về việc phiên bản tiếp theo của tựa game chiến thuật lừng danh StarCraft II - Heart of the Swarm sẽ có màn ra mắt với bản demo đầu tiên tại ChinaJoy 2012, vừa qua Blizzard đã chính thức xác nhận thông tin này là chính xác. Những người đến tham gia triển lãm sẽ có cơ hội xem và chơi thử Heart of the Swarm tại gian hàng của Blizzard bắt đầu kể từ ngày khai mạc là 26/7.
 
heart-of-the-swarm-se-ra-mat-tai-chinaoy-2012
Heart of the Swarm sẽ có màn ra mắt đầu tiên tại xứ sở gấu trúc.
 
Đã gần 1 năm trôi qua kể từ khi những thông tin đầu tiên về bản mở rộng này được công bố, nhưng nếu nhìn vào truyền thống của Blizzard thì điều này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tiếp nối câu chuyện đang bị bỏ dở ở Wings of Liberty, chúng ta sẽ có cơ hội được trải nghiệm phần chơi chiến dịch của loài Zerg. "Cựu" nữ hoàng Sarah Kerrigan sau khi trở lại lốt người liệu sẽ quay lại trả thù Mengsk hay sát cánh cùng Raynor tìm lại hòa bình cho dân tộc Terran? Loài Zerg sẽ đi về đâu khi cả Overmind lẫn Kerrigan đều không còn? Những câu hỏi chưa được giải đáp cũng như số phận của cả 3 dân tộc sẽ phần nào được làm rõ trong phiên bản này.
 
Heart of the Swam Trailer.
 
Bên cạnh mục chơi Campaign, chế độ Multiplayer cũng là một phần hết sức quan trọng đối với một tựa game Esport như StarCraft II. Như đã được giới thiệu từ trước, Heart of the Swarm sẽ mang lại khá nhiều thay đổi, trong đó bao gồm 2 unit mới cho mỗi chủng tộc cùng các khả năng mới cho các unit cũ, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều lựa chọn cùng chiến thuật hấp dẫn hơn. Chi tiết về những thay đổi này khá dài nên chúng tôi xin phép không đề cập, nếu quan tâm các bạn có thể xem kĩ hơn tại đây.
 
heart-of-the-swarm-se-ra-mat-tai-chinaoy-2012
Mỗi chủng tộc sẽ có thêm 2 unit mới.
 
Mặc dù đã tung ra bản demo cho phép chơi thử nhưng đáng tiếc vẫn chưa hề có thông tin về ngày phát hành chính thức của Heart of the Swarm. Có lẽ Blizzard muốn tham khảo phản hồi của người chơi với bản thử nghiệm để có những tùy chỉnh thích hợp, tránh gặp phải trường hợp một unit hay chủng tộc nào trở nên quá "imba" sau những cập nhật mới. Đối với một sản phẩm của Blizzard và trên hết là một tựa game Esport, động thái này âu cũng là điều dễ hiểu, chỉ mong sao người hâm mộ sẽ không phải "leo cây" quá lâu mà thôi.