Hệ thống chống crack mạnh nhất thế giới đã bị phá vỡ

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 30/07/2015 05:00 PM

Denuvo - bức tường bảo mật từng khiến nhiều nhóm crack game ngao ngán đã bị khuất phục.

Tháng 10/2014, Lords of the Fallen của hãng CI Games ra mắt và trở thành một cốt mốc đáng nhớ đối với cộng đồng game thủ PC. Game ấn tượng không phải vì lối chơi ấn tượng, đồ họa xuất sắc hay cốt truyện cảm động nào cả mà bởi nó đi cùng hệ thống bảo mật mới mang tên Denuvo. Vài tháng sau đó, Denuvo đã khẳng định được sự kiên cố của mình bằng việc khiến nhiều nhóm crack game phải bó tay, hoặc nếu crack được thì cũng rất vất vả như trường hợp của Dragon Age: Inquisition.

Nhưng quả đúng là xây mới khó chứ phá thì dễ, sau 10 tháng kể từ ngày ra mắt, một nhóm hacker đến từ Italia mang tên CPY đã tìm ra cách vượt qua bức tưởng bảo mật Denuvo với bằng chứng là bản crack cho tựa game Batman: Arkham Knight phát hành hồi cuối tháng 6 vừa qua. Trước đó, chưa có một nhóm crack game nào thực hiện việc này, ngay cả những tên tuổi đã nhẵn mặt trong làng game lậu như 3DM, Codex, Reloaded.

Thực tế trong thời gian gần đây CPY cũng nổi lên như một nhóm crack game làm việc rất "năng suất". Bản crack mà nhóm tung ra dành cho Batman: Arkham Knight được nhiều người đánh giá là hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với các tựa game sử dụng Denuvo trước đó, tất nhiên là không tính đến sự bất ổn đến từ chính bản thân trò chơi. Còn theo mô tả của một thành viên diễn đàn về game ở Nga, phương thức mà CPY sử dụng để qua mặt Denuvo có liên quan tới file steam_api64.dll thay vì sửa đổi trực tiếp trên file .exe.

Denuvo thực chất không phải hệ thống bảo mật bất khả xâm phạm bởi nhóm 3DM đến từ Trung Quốc đã từng qua mặt được nó để cho ra mắt bản Dragon Age: Inquisition lậu vào năm ngoái. Dù vậy ba tựa game còn lại sử dụng Denuvo, bao gồm Lords of the Fallen, Battlefield: Hardline, Batman: Arkham Knight vẫn chưa bị động chạm tới tính đến thời điểm hiện tại.

Với "thành tựu" mới này của CPY, xem ra những sản phẩm đã và sẽ sử dụng Denuvo sắp tới cần phải dè chừng bàn tay của các thợ bẻ khóa lành nghề, đồng thời cuộc chiến chống lại hacker của giới phát hành game dự kiến lại tăng thêm sức nóng, tiêu tốn thêm nhiều tiền bạc. Trong khi đó, The Witcher 3 không hề trang bị hệ thống DRM nào vẫn bán được 4 triệu bản chỉ trong vòng 2 tuần. Các hãng game lớn dường như hơi chậm nhận ra giải pháp tối ưu nhất để phát hành game ngày nay là gì?

>> Tôi đã từ bỏ game crack như thế nào?