Half Life Remake: Lâu không kém gì hàng thật!

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/06/2012 10:00 AM

Như đã hứa, vào ngày 11/6, khi đạt mốc 20000 likes, Facebook Page của Black Mesa đã tung những hình ảnh mới nhất, cho chúng ta một cái nhìn cụ thể hơn về dự án vực dậy một tượng đài của thể loại FPS – Half Life.

Như đã hứa, vào ngày 11/6, khi đạt mốc 20000 likes, Facebook Page của Black Mesa đã tung những hình ảnh mới nhất, cho chúng ta một cái nhìn cụ thể hơn về dự án vực dậy một tượng đài của thể loại FPS – Half Life.
 
Black Mesa là một dự án phát triển lại tựa Game Half Iife đình đám phát hành năm 1998 và hoàn toàn được thực hiện dưới bàn tay của đội ngũ là những Fan trung thành của dòng game. Phiên bản này sẽ được thực hiện trên nền Engine Source rất nổi tiếng của Valve, mà sản phẩm đầu tiên gắn liền với nó là một siêu phẩm khác - Half Life 2. Hơn nữa vì sự đam mê của mình, những con người này hoàn toàn không nhằm vào mục đích cá nhân hay lợi lộc nào hết, vì khi hoàn thành Black Mesa sẽ hoàn toàn miễn phí.
 
Nhưng 40 con người, đảm nhiệm những vị trí khác nhau như thiết kế, lập trình, tạo hình, đồ họa, âm thanh và lồng tiếng, dường như đang đi một con đường không trải hoa hồng, khi đã 8 năm ròng từ ngày đội ngũ của họ chỉ là những con người đơn lẻ, hợp sức lại từ những dự án khác nhau nhưng cùng chung một mục đích. Cộng đồng người chơi đã nhận thấy quá trình phát triển quá dài của dự án tâm huyết này và càng làm những người hâm mộ cảm thấy bất an hơn khi tạp chí Wired, 2 năm liên tiếp, 2009, 2010, trao giải “Vaporware Of The Year” cho tựa Game này. (Những dự án không hề được thông báo về tiến triển thực hiện nhưng cũng không bị hủy bỏ).
 
Half Life Remake: Lâu không kém gì hàng thật! 1
Con đường dài 8 năm để hồi sinh lại Half Life.
 
Từ đó tới nay, đội ngũ phát triển chỉ thông báo những thông tin nhỏ giọt cho cộng đồng Game trên thế giới. Nhưng có lẽ mọi thứ bắt đầu lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ, những người đã nhiều năm dài, chờ đợi sự hồi sinh của một tượng đài, không chỉ ở thể loại FPS mà còn là của cả thế giới Game. Đó là vào ngày 11/6 vừa qua, như những gì đã hứa trước đó, đội ngũ phát triển đã tung ra những hình ảnh mới nhất  về Black Mesa, cho biết dự án này đang ngày càng được hoàn thiện và nó đã gợi lại những hình ảnh ăn sâu vào một bộ phận Game thủ chúng ta ngày nào.
 
 
Trong Trailer ra mắt cộng đồng Game vào cuối năm 2008, đầu năm 2009, người xem có thể thấy rõ rằng nền đồ họa của Game đã được cải tiến so với phiên bản gốc rất nhiều, nhưng thực tế là dự án không dựa trên phiên bản Engine Source từ những ngày đầu của Half Life 2 nữa, mà sử dụng một phiên bản cải tiến hơn của Engine này được sử dụng trong sản phẩm Orange Box của Vavle phát hành năm 2007. Phiên bản Engine Source đã được cải tiến này sẽ có được hiệu ứng phức tạp như cháy nổ, cát bụi đẹp và tốt hơn, cũng như gia tăng tốc độ xử lý phần cứng ở những hình ảnh động.
 
Half Life Remake: Lâu không kém gì hàng thật! 2
Hiệu ứng cháy nổ đã được cải thiện chất lượng hơn rất nhiều.
 
Bên cạnh đó, Game cũng sẽ hỗ trợ những bộ xử lý đa nhân tân tiến hiện nay, giúp những người hâm mộ an tâm hơn về vấn đề tương thích của các tựa Game cũ với bộ xử lý đa nhân. Mặc dù đã đi xa hơn rất nhiều ở mặt đồ họa với phiên bản gốc, nhưng phải đối diện với thực tế rằng, hình ảnh Black Mesa vẫn sẽ kém cạnh những tựa Game mới nhất hiện nay, nhưng có lẽ, là những người hâm mộ đã gắn bó với Half Life từ những ngày đầu, chúng ta cũng sẽ không quá khắt khe với nó.
 
Half Life Remake: Lâu không kém gì hàng thật! 3
Hình ảnh đại sảnh của khu liên hợp nghiên cứu vũ khí quen thuộc.
 
Ở những hình ảnh mới này, đội ngũ phát triển đã đưa chúng ta trở lại những khung cảnh thân quen, nhưng nay đã ở dưới một lớp vỏ đẹp hơn trước rất nhiều. Đó là hình ảnh những cổng dịch chuyển nhỏ ở màn Lambda Core, sảnh vào của khu liên hợp nghiên cứu vũ khí( Weapon Research Complex) bị kiểm soát bởi HECU hay cảnh tượng chất thải sinh học nhiễm xạ ở màn Blast Pit. Cùng với đó là những kẻ thù đã trở thành huyền thoại trong Half Life như Alien Grunt, Vortigaunt hay cả một con Gargantua.., tất nhiên những mô hình của chúng nay đã được gia tăng độ chi tiết và hiệu ứng chất lượng hơn trước.
 
Half Life Remake: Lâu không kém gì hàng thật! 4
Những “người bạn” cũ, lính HECU, Gargantua…hoặc nếu nhìn kỹ, thì còn có cả G-Man nữa..
 
Black Mesa, một dự án tâm huyết 8 năm trời phát triển tính tới nay, đã gây rất nhiều sự chú ý từ chính hãng phát triển phiên bản gốc của Half Life – Valve. CEO của Valve, ông Gabe Newell còn khuyến khích rằng: "Điều đó không những có thể thực hiện được…mà thậm chí nó còn chắc chắn làm được nữa".
 
Và hơn nữa là những sự hy vọng, niềm tin mà những người hâm mộ đặt vào suốt quá trình phát triển, mặc dù quá dài cho một sản phẩm dưới bàn tay của những Fan trung thành, nhưng chắc chắn rằng 40 con người đó đã và đang dốc hết sức mình để đi tới đích cuối. Hãy cùng gửi tới những lời chúc tốt đẹp cho đội ngũ đứng đằng sau Black Mesa, rằng trong thời gian gần nhất, họ sớm có thể hoàn thành tâm huyết của mình và mang lại những ánh hào quang trong quá khứ của Half Life trở lại trong Black Mesa.