Half Life Remake chuẩn bị có phần chơi mới

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/07/2015 05:00 PM

Nói là mới nhưng thực chất đây đã tồn tại ở phiên bản Half Life cũ trong vai trò phần chơi hướng dẫn.

Black Mesa - dự án xây dựng lại Half Life trên bộ engine Source vừa giới thiệu thêm hai hình ảnh mới về ý định thực hiện nốt phần chơi hướng dẫn Hazard Course ở tựa game gốc (chỉ có ở game bản quyền). Theo nhóm phát triển tiết lộ, nó dự tính sẽ hoàn tất trong năm nay.

Hazard Course vốn là phần chơi có thời lượng khoảng nửa tiếng để game thủ làm quen với cơ chế điều khiển cũng như một số tính năng của Half Life. Trước kia Hazard Course cũng dự định sẽ đi kèm với Black Mesa khi bản mod này ra mắt vào năm 2012, dù vậy nó đã bị cắt bỏ để rút ngắn thời gian phát triển.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2012, bản mod Black Mesa vừa phát hành chính thức trên hệ thống Steam vào tháng 5 năm nay, đồng thời đi từ miễn phí chuyển sang thu phí 20 USD. Nhóm phát triển gần đây cũng tiết lộ phần chơi trên hành tinh Xen (ở cuối Half Life) sẽ chỉ có mặt trong phiên bản trả phí của Black Mesa vì lý do bộ engine Source cũ không phù hợp lắm trong việc thể hiện các chi tiết mô sống kiểu da thịt - vốn chiếm phần lớn môi trường của Xen. Có vẻ không thuyết phục cho lắm, dù vậy cộng đồng fan hâm mộ có phản đối cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Vì vậy mà Hazard Course có vẻ giống như sự "đền bù" dành cho những người muốn thưởng thức Black Mesa một cách hoàn toàn miễn phí, và qua những hình ảnh ban đầu được công bố có thể thấy game vẫn giữ nguyên được chất lượng đồ họa ấn tượng của Black Mesa. Chưa rõ nhóm phát triển có đưa ra thêm cải tiến nào để tăng thêm thời lượng chơi hay không, bởi nếu giữ y nguyên như cũ thì thành thực mà nói, phần chơi mới này "chẳng bõ dính răng" chút nào.

>> Có thể chơi Half Life trên... đồng hồ đeo tay