Gears of War 3 tiết lộ ngày phát hành bí hiểm

Maestro  | 27/02/2011 10:14 AM

Tựa game này sẽ ra mắt sớm hơn dự kiến. Điều này khiến cho Microsoft vẫn còn thiếu một vị trí trong số những game siêu đỉnh, chuẩn bị được phát hành vào mùa nghỉ lễ 2011.

Mới đây, Epic Games đã công bố ngày phát hành của Gears of War 3. Tựa game này sẽ ra mắt độc quyền trên Xbox 360 vào ngày 20 tháng 9 năm nay. Trước đó, sau vài lần trì hoãn ngày phát hành, các game thủ đã đinh ninh rằng Gears of War 3 sẽ là "bom tấn" để Microsoft cạnh tranh với các đối thủ khác vào mùa nghỉ lễ cuối năm.


Việc ra mắt bất ngờ vào đầu tháng 9 của Gears of War 3 sẽ điền vào chỗ trống trong quota mùa thu của hãng này. Đồng thời, nó có thể là dấu hiệu cho việc một tựa game lớn của Microsoft sẽ ra mắt vào mùa nghỉ lễ và Gears of War 3 cũng phải nhường chỗ cho dự án lớn này. Mọi người đang đồn đại đó chính là dự án Halo tiếp theo. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định điều này.

Bên cạnh đó, cover art chính thức của phiên bản này cũng đã được công bố. Nhà sản xuất giải thích rằng họ muốn phần 3 của loạt game Gears of War mang nhiều sự đổi mới so với người tiền nhiệm và bìa đĩa của game cũng phải thể hiện được điều đó. Việc nhân vật chính Marcus Fenix quỳ và cúi gằm mặt sẽ báo hiệu cho một cốt truyện bi hùng trong Gears of War 3.


Đồng thời, các chi tiết mới như sự xuất hiện của các nhân vật nữ, khẩu Lancer Rifle với lưỡi lê cổ điển cũng sẽ góp mặt trên bìa đĩa của Gears of War 3. Xét cho cùng, các nhân vật trong series này của Epic Games vẫn quá ngầu để có thể biểu lộ được một chút cảm xúc gì khác ngoài sự mạnh mẽ và điên cuồng.



Không những thế, các chi tiết đặc biệt hơn như sự thay đổi lớn về đồ họa, những chi tiết khiến gameplay phần 3 đa dạng hơn hẳn các phiên bản trước và hàng loạt loại vũ khí thú vị của Gears of War 3 thì lại không được đề cập đến. Nếu thường xuyên theo dõi thông tin về trò chơi này thì bạn cũng thừa hiểu việc chuyển đổi từ tông tối sang tông sáng của phiên bản Unreal Engine mới đã mang lại cảm giác khác biệt đến thế nào cho trò chơi này.


Đồng thời, Lambent - kẻ địch mới của cả hai phe NSA và Locust - với khả năng biến dị, thay đổi hình dạng cùng với sự nguy hiểm theo thời gian cũng khiến cho những trải nghiệm của phiên bản này có tốc độ "leo thang" rất chóng mặt. Nếu không nhanh chóng tổ chức triệt hạ những tên nguy hiểm thì cả nhóm của bạn sẽ sớm phải trả giá.



Đó là còn chưa kể đến tính năng co-op 4 người đầy hứng khởi của phiên bản này. Trước đó, các game thủ mới chỉ được chia đôi màn hình để tác chiến cùng đồng đội. Với bước tiến này, Gears of War 3 đã vượt mặt nhiều game bắn súng của năm nay, trong đó có cả Killzone 3. Đối thủ cạnh tranh trên lĩnh vực game FPS độc quyền cho một hệ máy console.


Ngày phát hành sớm của Gears of War 3 cũng báo hiệu cho một đợt beta vào khoảng tháng 8 năm nay của trò chơi này. Nếu bạn đã mua đĩa game Bulletstorm thì chắc chắn sẽ có một vé đến với vòng chơi đỉnh cao hơn của Gears of War 3 Multiplayer beta vào dịp đầu thu. Tuy vậy, Epic Games đã lên tiếng nói rằng không cần Bulletstorm, bạn vẫn có cơ hội để trải nghiệm phần chơi mạng của game.