Game thủ tật nguyền được Konami gắn tay giả Metal Gear Solid

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 12/11/2015 10:20 PM

Vơi sự hỗ trợ từ chính hãng phát hành Konami, game thủ này sẽ được trang bị một cánh tay giả giống như của Big Boss trong Metal Gear Solid V.

James Young năm nay 25 tuổi là một game thủ người Anh rất yêu thích dòng game hành động lén lút Metal Gear Solid. Nhưng không may, tai nạn với tàu điện ngầm bất ngờ xảy đến khiến cho Young mất đi cánh tay trái của mình và không bao giờ còn có thể chơi game giống như những người bình thường khác nữa. Bất chấp điều đó, chàng trai trẻ vẫn quyết tâm không từ bỏ niềm đam mê với Metal Gear Solid và câu chuyện này sau đó đã đến tai Konami - hãng phát hành đứng đằng sau series game nổi tiếng.

Trong một thông báo gần đây, Konami tuyên bố sẽ đứng ra trợ giúp James Young thông qua một dự án rất táo bạo: Xây dựng cánh tay giả với hình dạng giống hệt như thiết bị mà nhân vật Big Boss trong tựa game Metal Gear Solid V sở hữu. Hãng game Nhật Bản gọi nó là The Phanom Limb Project.

Cánh tay giả của Big Boss được bán kèm theo phiên bản đặc biệt của Metal Gear Solid V.

Sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất, Konami cho biết cánh tay này sẽ có thể cử động linh hoạt với cả 5 ngón chứ không chỉ mang tính chất trang trí. Hiện tại chưa có nhiều thông tin được tiết lộ, chỉ biết rằng Konami đang hợp tác với các chuyên gia về robot cùng nghệ sĩ Sophie De Oliveira Barata - người chuyên thiết kế những mẫu chân tay giả đặc biệt theo yêu cầu của khách hàng. Chiếc chân giả trong suốt của nữ vận động viên Viktoria Modesta, người mở màn cho đại hội Paralympics 2012 cũng từng được thiết kế bởi cô Oliveira.

Các chuyên gia đang đo đạc số liệu trên cơ thể James Young để thiết kế tay cho anh.

Toàn bộ quá trình thực hiện cánh tay giả có một không hai này sẽ được lưu lại theo dạng phim tài liệu, dự tính công bố vào tháng 1 năm sau.

Nói về công nghệ chế tạo robot hiện tại ngày nay, các kĩ sư đã bắt đầu chế tạo được những cánh tay cử động linh hoạt có thể được điều khiển bằng chính tín hiệu thần kinh của người sử dụng. Nhược điểm của chúng chỉ nằm ở giá thành còn quá đắt, chưa thực sự nhạy bén và không thể mang lại cảm giác cầm nắm như tay thật. Dù sao thì sở hữu những thiết bị như vậy chắc chắn đã đủ khiến cho những người tật nguyền không may như James Young cảm thấy tiện lợi hơn rất nhiều so với những loại tay chân giả truyền thống rồi.

>> Cận cảnh cánh tay máy trong Metal Gear Solid V