Game thủ sắp được "sờ nắn" trong thế giới ảo

F.F Chocobo  - Theo Màn Ảnh Sân Khấu | 04/10/2014 0:00 AM

Sau khoảng chục năm nữa, liệu chúng ta có được thưởng thức những tựa game mang lại cảm giác sờ nắn như thật hay không?

Trải qua vài thập kỉ phát triển, đồ họa và âm thanh trong trò chơi điện tử bắt đầu có dấu hiệu bị chững lại và vì thế, các hãng phát triển game cũng như công nghệ đang tìm kiếm hướng đi mới trong việc làm thỏa mãn những giác quan của con người. Bên cạnh thị giác và thính giác, cảm giác cầm nắm các đồ vật chắc chắn là yếu tố cần thiết tiếp theo để đưa trải nghiệm của người chơi lên một tầm cao mới, và Dexta Robotics là một trong những đơn vị đầu tiên tiến vào lĩnh vực này.

Sản phẩm của họ mang tên gọi Dexmo F2 có thiết kế giống như một bộ khung trợ lực gắn trên bàn tay của người sử dụng. Ở mỗi đầu ngón tay là một chi tiết được Dexta Robotics mô tả giống như một chiếc phanh đĩa mini với nhiệm vụ cản lại chuyển động của các ngón khi nhận được tín hiệu từ máy tính. Cơ chế này tạo ra với mục đích mô phỏng thao tác khi chúng ta chạm vào vật rắn nào đó ngoài thực tế, bàn tay sẽ cảm nhận thấy lực cản cũng như không thể tiếp tục chuyển động về phía trước.

Game thủ sắp được "sờ nắn" trong thế giới ảo

Nói tóm lại, khi nhân vật ảo trong máy tính chạm vào vật thể bất kì, thiết bị này sẽ tạo ra cảm giác y như chính tay chúng ta đang thực hiện công việc đó. Tất nhiên ở thời điểm hiện tại, Dexta Robotics chưa thể hoàn thiện công nghệ của mình nên một thiếu sót mà chúng ta dễ dàng nhận thấy đó là dù vật thể có độ cứng hay chất liệu ra sao thì bàn tay máy cũng chỉ truyền về một kiểu cảm giác duy nhất mà thôi.

Dexta Robotics cho biết mục tiêu của sản phẩm này vốn cũng chỉ là thăm dò sự chú ý của giới công nghệ, còn nếu dự án Kickstarter mà họ chuẩn bị phát động sắp tới thu đủ số vốn quyên góp cần thiết, Dexmo F2 sẽ được phát triển thêm nhiều tính năng hoàn thiện hơn.

Game thủ sắp được "sờ nắn" trong thế giới ảo

Hình ảnh mà chúng ta thấy ở trên là bản thử nghiệm của Dexmo F2 được tạo ra bằng máy in 3D với chất liệu nhựa. Dexta Robotics cho biết nếu như chiến dịch Kickstarter thành công và thiết bị này được bán rộng rãi ra thị trường, họ sẽ thiết kế nó bằng kim loại chắc chắn hơn.

Một tính năng khác cũng hứa hẹn nhiều thú vị của Dexmo F2 đó là hoạt động giống như một thiết bị bắt chuyển động. Đoạn demo dưới đây cho thấy quá trình cử động của bàn tay người sử dụng được truyền vào máy tính, sau đó dùng để điều khiển bàn tay robot cầm nắm các vật thể với độ chính xác khá cao.

Dexta Robotics Product Demo.

Kết hợp cùng các thiết bị thực tế ảo sẵn có như Oculus Rift hay Omni Tread, Dexmo F2 đang cho thấy những bước tiến mới đầy hấp dẫn của con người trong công cuộc chinh phục thế giới ảo.

>> Vồ ếch vì chơi game thực tế ảo