Game thủ khéo léo tích hợp máy chơi game vào... bàn uống nước

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 22/10/2015 12:30 AM

Nó được trang bị màn hình 32 inch, hỗ trợ 2 người chơi cùng lúc với khoảng 10 nghìn tựa game từ cũ đến mới.

Các hệ máy chơi game hiện đại ngày nay đều được thiết kế với bề ngoài sang trọng rất dễ phù hợp với những thiết bị điện tử thường có mặt trong phòng khách gia đình. Nhưng ở thời kì PS1, NES hay cũ kĩ hơn là các máy chơi game thùng cồng kềnh, rõ ràng chúng không ăn nhập chút nào với một nơi mà hai yếu tốt ngăn nắp và lịch sử luôn được đặt lên hàng đầu.

Vì lý do này, game thủ người Úc mang tên Russell O' Neill đã nảy ra ý tưởng rất sáng tạo, đó là kết hợp máy chơi game với chiếc bàn uống nước một cách đầy khéo léo nên nhìn bề ngoài, không ai nghĩ rằng món đồ gia dụng này lại có thể cho phép hai game thủ tỉ thí với nhau với 10.000 tựa game trải dài từ các hệ máy chơi game từ cũ kĩ như Atari 5200, NES, Super Nintendo cho tới khá hiện đại như GameCube.

Hỗ trợ màn hình lớn 32 inch cùng hai hộc ngăn kéo chứa cần gạt cùng 8 nút bấm cổ điển thường thấy ở các máy chơi game xèng cổ điển, đồng thời trang bị thêm 2 cổng USB dành cho tay cầm hiện đại, đây chắc chắn là món đồ trang trí mà nhiều ông chồng có quá khứ lê la ở các quán game đầy "hào hùng" xưa kia ao ước có được trong phòng khách nhà mình. Đáng tiếc Russell O' Neill không có mục đích thương mại khi thiết kế chiếc bàn này.

coffee-table-ryan-o-neill

Nhìn bên ngoài trông không khác nào một chiếc bàn uống nước lịch sự thông thường.

Các bạn có thể xem qua quá trình mà O' Neill thực hiện chiếc bàn trong đoạn clip trên đầu bài viết.

>> Máy chơi game mới của Nintendo sẽ mạnh hơn cả PS4?