Final Fantasy XV lại câu giờ game thủ?

F.F Chocobo  - Theo PLXH | 11/09/2014 0:00 AM

Một lần nữa, Final Fantasy XV lại là ẩn số của Square Enix trong dịp sự kiện sắp tới.

Tokyo Game Show 2014 - sự kiện về video game thường niên nổi tiếng tại Nhật Bản nói riêng cũng như thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới mộ đạo trên toàn thế giới nói chung đang chuẩn bị diễn ra sau khoảng 2 tuần tới. Với tư cách là một trong những nhà phát hành game lớn nhất xứ sở hoa anh đào, Square Enix cùng các sản phẩm của mình vẫn thường xuyên là tâm điểm của sự chú ý đến từ phía game thủ.

Final Fantasy XV lại câu giờ game thủ?

Gần đây, hãng game nổi tiếng với thương hiệu Final Fantay này vừa mở ra trang web dành riêng cho sự kiện Tokyo Game Show 2014 và liệt kê ra danh sách các tựa game mà hãng sẽ trình chiếu tại hội chợ lần này. Các bạn có thể xem cụ thể phía dưới đây.

Game di động/handheld

3594e (iOS)
Bravely Second (3DS)
Chaos Rings III (PS Vita, iOS, Android)
Deadman’s Cross (PS Vita)

Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen (iOS, Android)
Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King (iOS, Android)

Dragon Quest Monsters: Super Light (iOS, Android)
Final Fantasy Explorers (3DS)
Final Fantasy VII: G-Bike (iOS, Android)
Kai-ri-Sei Million Arthur (iOS, Android)

Rise of Mana (PS Vita)

Final Fantasy XV lại câu giờ game thủ?

Game console

Dragon Quest: Heroes (PS4, PS3)
Dragon Quest X Online (Wii, Wii U, 3DS, PC)
Final Fantasy XIV: A Realm Reborn (PS4, PS3, PC)
Kingdom Hearts HD 2.5 Remix (PS3)

Final Fantasy XV lại câu giờ game thủ?

Như chúng ta có thể thấy, hai cái tên được mong chờ nhất từ hãng phát hành game Nhật Bản này là Final Fantasy XV và Kingdom Hearts III vẫn "quyết tâm" vắng mặt. Mặc dù vậy, Square Enix cũng chưa hề đả động gì tới việc liệu chúng có xuất hiện tại Tokyo Game Show 2014 hay không nên lúc này cơ hội dành cho người hâm mộ vẫn là 50/50.

Gần đây trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Kotaku, cha đẻ của dòng game Final Fantasy ông Hironobu Sakaguchi đã tỏ ra lo lắng về tương lai của phiên bản thứ 15 sắp tới thông qua câu nhận xét ngắn gọn: "Final Fantasy XV phát triển quá lâu. " Đúng như vậy, công bố từ năm 2006 với vai trò là tựa game độc quyền dành cho PS3 nhưng tới nay khi vòng đời của hệ máy chơi game này đã gần kết thúc, trò chơi vẫn chưa thể ra mắt.

Final Fantasy XV lại câu giờ game thủ?

8 năm không phải là một quãng thời gian hợp lý để bắt cộng đồng fan chờ đợi một sản phẩm nào đó, dù nó có nổi tiếng đến cỡ nào. Nhìn vào ví dụ như Duke Nukem Forever hay Diablo III, chúng ta đều thấy rằng những tựa game phát triển quá lâu đều không có kết cục tốt đẹp hoặc cũng rất vất vả khi ra mắt. Chính vì vậy, Final Fantasy XV thường được ví von như một canh bạc của Square Enix ở thời điểm này.

Đó chắc hẳn cũng là lý do tại sao hãng game Nhật Bản tỏ ra thận trọng mỗi khi ai đó đề cập tới Final Fantasy XV như vậy. Thương hiệu game RPG nổi tiếng gần đây đang xuống dốc một cách rõ rệt, bằng chứng là việc Square Enix đang liên tục "xào" lại những phiên bản cũ như IV, VII, VIII.

Final Fantasy XV lại câu giờ game thủ?

 

Tương lai của dòng game như ông Hironobu Sakaguchi nhận định, gần như hoàn toàn phụ thuộc vào thành công của XV. Nếu như nó gây thất vọng giống như Final Fantasy XIII đã từng làm vào năm 2009 thì rất có thể, chữ "cuối cùng" trong tiêu đề sau hơn 20 năm sẽ được trả về với đúng nghĩa của nó.

>> Square Enix gây bức xúc khi quay lưng lại với người hâm mộ