Final Fantasy sẽ có nhân vật cơ bắp, cắt đầu cua và thô tục?

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 30/10/2013 0:00 AM

Thông tin được Yuji Abe của Square Enix tiết lộ.

Final Fantasy là một series game Nhật Bản, và gần như trong suốt cuộc đời của mình nó đều mang đậm phong cách JRPG, cho đến khi Final Fantasy XIII ra mắt. Với chủ trương "Tây hóa" nhằm thu hút bộ phận gamer Âu Mỹ, trò chơi đã thay đổi khá nhiều trong phong cách thiết kế quen thuộc trong các phiên bản trước đó. Tuy nhiên trái với mong đợi, chẳng những Final Fantasy XIII không thu hút được nhiều người chơi hơn mà còn gây ra làn sóng phản đối đầy tiêu cực hướng tới Square Enix.
 
Final Fantasy sẽ có nhân vật cơ bắp, cắt đầu cua và thô tục? 1
 
Nhưng điều đó đã đủ khiến Square Enix suy nghĩ lại? Có vẻ là chưa khi trong cuộc phỏng vấn với tạp chí OXM mới đây, phụ trách sản xuất Lightning Returns: Final Fantasy XIII - ông Yuji Abe cho biết ý tưởng về một phiên bản Final Fantasy do Eidos, studio con của Square Enix phát triển đã là chủ đề trong những cuộc thảo luận nội bộ tại Square Enix.
 
"Theo truyền thống, dòng game Final Fantasy luôn được phát triển bởi chi nhánh Nhật của công ty. Nhưng sau khi Square Enix mua lại vài studio con, một phiên bản phương Tây của Final Fantasy cũng là điều có thể xảy ra" - Abe nói. "Square Enix đã thâu tóm Eidos từ khá nhiều năm trước đây, và hiện tại chúng tôi có toàn quyền sử dụng đội ngũ phát triển tại Mỹ. Đó chắc chắn là điều đã được công ty cân nhắc việc Eidos hoặc ai đó đứng ra đảm nhiệm hoặc tiếp nhận series Final Fantasy từ nay trở về sau".
 
Final Fantasy sẽ có nhân vật cơ bắp, cắt đầu cua và thô tục? 2
Eidos đã thành công với Deus Ex: Human Revolution gần đây và sắp tới là Thief.
 
"Tất nhiên cũng chưa có điều gì là chắc chắn, nhưng nếu chúng tôi tìm thấy nhóm phát triển phù hợp, những ngườ thực sự muốn làm việc cùng Final Fantasy và một tựa game phù hợp, thì chắc chắn, chúng tôi sẽ suy nghĩ về nó " Abe nói thêm.
 
Về phần mình, giám đốc thiết kế của Final Fantasy XIII - Motomu Toriyama cũng bày tỏ sự tán đồng:  "Về cơ bản, với mỗi lần Final Fantasy ra mắt, chúng tôi lại mang đến những trò chơi rất riêng biệt. Đội ngũ phát triển cũng vậy, hoàn toàn là những ý tưởng, khái niệm khác nhau trong từng phiên bản. Vì vậy rõ ràng theo tư tưởng đó, việc chuyển giao Final Fantasy cho một studio hoàn toàn khác là có thể thực hiện được".
 
Cách đây ít lâu, những hình ảnh về phiên bản spin off của Final Fantasy XII do studio GRIN thực hiện cũng đã xuất hiện trên internet, nhưng dự án này không trở thành hiện thức mà bị hủy bỏ vào năm 2009. Nếu rơi vào tay Eidos, liệu Final Fantasy sẽ xuất hiện với bộ dạng như thế nào? Những nhân vật cơ bắp kiểu Mỹ, cắt đầu cua và ăn nói thô tục?
 
Final Fantasy sẽ có nhân vật cơ bắp, cắt đầu cua và thô tục? 3
"Hình như chú vừa gọi anh?"
 
Dù trở thành sự thật hay không, ít nhất người hâm mộ có thể yên tâm trong thời gian tới khi Final Fantasy XV vẫn là sản phẩm cây nhà lá vườn của Square Enix.