EA rất tự tin với Need For Speed: Rivals

ANS  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 03/07/2013 05:00 PM

EA tự tin phiên bản mới nhất của Need for Speed sẽ vượt trội so với các tựa game cùng thể loại.

Năm 2013 chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều tựa game đua xe mới, đặc biệt trong hội chợ game E3 mỗi buổi họp báo đều cho ra mắt ít nhất một ứng cử viên và hầu hết đều là các sản phẩm next-gen. Có thể điểm qua những cái tên như Gran Turismo 6, Drive Club, The Crew, Forza 5 và tất nhiên, không thể không nhắc tới Need For Speed: Rivals của EA.
 
Giữa một "rừng" các game đua xe như thế, liệu phiên bản mới nhất của Need for Speed có đủ sức để thu hút người chơi? Giám đốc thương hiệu EA, ông Frank Gibeau chia sẻ những quan điểm của mình về Rivals và cho rằng nó vẫn sẽ là một tựa game đua xe nổi trội hơn tất cả.
 
EA rất tự tin với Need For Speed: Rivals 1
Need for Speed: Rivals với những phát biểu đầy tự tin.
 
Theo như Frank chia sẻ, người chơi sẽ được trải nghiệm cảm giác được ngồi sau vô-lăng như thật, cũng như được trải nghiệm truy đuổi hoặc bị truy đuổi. Đó sẽ là những cuộc đua đầy cạnh tranh, mạnh mẽ và cuồng nhiệt, mọi thứ sẽ hiển hiện trước mặt bạn như đang ngồi ngay trong chính chiếc xe đó.
 
Một trong số những cải tiến là thế giới mở trong game, mang lại sự cạnh tranh cũng như phần chơi multiplayer tuyệt vời hơn. Thế giới mở cũng có nghĩa rằng tựa game sẽ không chỉ đơn thuần là cuộc đua giữa 16 quái xế mà người chơi còn có thể đi làm nhiệm vụ, hay khám phá thế giới đó.
 
EA rất tự tin với Need For Speed: Rivals 2
Truy đuổi hay bị truy đuổi?
 
Gibeau tin tưởng rằng Rivals nói riêng và series Need for Speed nói chung vẫn sẽ còn rất nhiều tiềm năng để phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai. Ông nói: "Chúng tôi chỉ đầu tư vào một phiên bản game trong một khoảng thời gian nhất định. Need for Speed: Rivals sẽ ra mắt vào mùa thu này và hiện chúng tôi rất hài lòng vì nó sở hữu hệ thống kết hợp giữa chơi đơn và chơi mạng tuyệt vời".
 
Need for Speed: Rivals E3 Gameplay.
 
"Sẽ có nhiều tựa game đua xe ra mắt vào mùa thu này, và sự cạnh tranh là tất nhiên. Nhưng với Need for Speed, dù đây là năm thứ 15, hay 17 của dòng game, nó vẫn sẽ phát triển mạnh, vẫn sẽ bán được hàng triệu bản. Nó còn có tiềm năng phát triển cho cả PC và các trên Mobile. Dòng game Need for Speed đang thu hút lượng người chơi lớn nhất từ trước tới giờ."
 
EA rất tự tin với Need For Speed: Rivals 3
EA cho rằng tiềm năng của Need for Speed: Rivals là rất cao.
 
Đồng thời, Gibeau cũng nói về bộ phim Need For Speed sắp tới: "Với chúng tôi, điều quan trọng trong một bộ phim là chất lượng cao, và nó phải phản ánh được thế giới thật. Chúng tôi không đầu tư quá nhiều vào phim, và đó không chỉ là vấn đề tài chính. Nó góp phần xây dựng thương hiệu Need for Speed và mang những trải nghiệm trong game đến một lượng khán giả đông đảo hơn. Chúng tôi cũng luôn cân nhắc về việc tuyển những diễn viên, đạo diễn giỏi làm phim hành động để truyền tải những cảm giác chân thực nhất của việc đua xe. Đó sẽ là một bộ phim với chất lượng cao".
 
EA rất tự tin với Need For Speed: Rivals 4
Phim Need For Speed liệu có thể thành bom tấn?
 
Rất nhiều lời hứa hẹn, nhưng liệu Need for Speed có làm được như những lời tuyên bố của EA? Hãy cùng chờ đợi khi Need for Speed: Rivals lên kệ đĩa vào tháng 11 năm nay, còn bộ phim Need For Speed sẽ chính thức công chiếu vào tháng 2/2014..