EA phủ nhận thường niên hóa Battlefield

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 18/06/2014 02:00 PM

Việc Battlefield: Hardline ra mắt cuối năm nay đã khiến EA phải lên tiếng làm rõ sự việc.

Sau khi công bố Battlefield: Hardline, EA đã khiến nhiều fan hâm mộ của dòng game cảm thấy lo lắng vì trò chơi ra mắt quá gần so với Battlefield 4, đồng thời cho rằng series này đang chuyển sang hình thức phát hành thường niên giống như đối thủ Call of Duty và không tránh khỏi bị suy giảm về chất lượng.

EA phủ nhận thường niên hóa Battlefield 1

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Polygon, đại diện EA ông Patrick Soderlund đã có phát biểu mang tính trấn an cộng đồng người chơi Battlefield, rằng họ không hề có ý định cho ra mắt mỗi năm một phiên bản game: "Chúng tôi hiểu một bộ phận gamer có suy nghĩ như vậy, nhưng việc Battlefield Hardline ra mắt trong 2014 không liên quan gì tới việc Battlefield có được phát hành thường niên dù ở thời điểm hiện tại hay trong tương lai. "

EA phủ nhận thường niên hóa Battlefield 2

Bên cạnh đó, ông Soderlund cũng hứa hẹn rằng Battlefield: Hardline sẽ không gặp phải những vấn đề tương tự như Battlefield 4 trong suốt thời gian đầu mới phát hành. "Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm với Battlefield 4, và tất cả các giải pháp khắc phục lỗi đã được áp dụng từ trước đến nay sẽ khiến Battlefield Hardline hoạt động ổn định hơn. "

Giới thiệu trước khi hội chợ E3 2014 diễn ra, Battlefield: Hardline chọn hướng phát triển khác biệt so với những người tiền nhiệm của mình. Rời bỏ chiến trường rộng lớn, game tập trung vào cuộc xung đột giữa giới tội phạm và cảnh sát Mỹ trong các khu đô thị hiện đại, đưa người chơi đến với những trận chiến có quy mô nhỏ hơn những hứa hẹn cũng không kém phần hấp dẫn nhờ những kiểu chơi mới lạ.

EA phủ nhận thường niên hóa Battlefield 3

EA cho biết ý tưởng về hai phe cảnh sát và trộm cướp trong một tựa game Battlefield đã được họ cân nhắc từ 10 năm trước. "Có những bản thử nghiệm từng được tạo ra vào năm 2000 hoặc 2001 của trò chơi mà chúng tôi gọi là Urban Combat. Mong muốn đó vẫn luôn đeo đuổi đội ngũ phát triển, thôi thúc họ tạo ra một tựa game như Battlefield Hardline. " - ông Soderlund cho biết.

Battlefield: Hardline được phát triển chủ yếu bởi studio Visceral Games cùng sự trợ giúp từ DICE, vì vậy mà EA khẳng định người hâm mộ có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của trò chơi. Game dự tính ra mắt vào ngày 21/10 dành cho PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 và PC.