E3 2013 sẽ vắng mặt những cái tên lớn

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 02/05/2013 0:00 AM

Sau Nintendo, đến lượt Vavle và 2k Games nói không với triển lãm E3 năm nay.

Từ trước đến nay, hội chợ E3 luôn là sự kiện được đông đảo gamer trên toàn thế giới quan tâm trong năm bởi tại đó, các nhà phát triển và các phát hành đều mang đến những sản phẩm ấn tượng nhất của mình. Có thể nói bước chân vào hội chợ E3, người tham dự sẽ có cảm giác như mình đang lạc vào thiên đường của trò chơi điện tử vậy.
 
E3 2013 sẽ vắng mặt những cái tên lớn 1
Triển lãm E3 là nơi các hãng game giới thiệu những sản phẩm chủ lực của mình.
 
Tuy nhiên, có khả năng tại hội chợ triển lãm game E3 năm nay, một số gương mặt sẽ không tham dự, và đó đều là các tên tuổi lớn của ngành công nghiệp game. Đầu tiên là Nintendo cho biết họ không có ý định tham dự triển lãm E3 và lý do được dự đoán là vì họ không còn gì nhiều để mà công bố. Trong bộ ba máy chơi game next-gen, WiiU đã ra mắt từ năm ngoái và E3 2013 gần như sẽ chỉ là sân chơi của PS4 cùng Xbox 720.
 
Cái tên tiếp theo không tham dự E3 năm nay là Valve. Điều này đã dược một nhân viên của hãng là Doug Lombardi xác nhận thông qua Twitter cá nhân của mình, cũng đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ khỏi phải trông đợi vào Portal 3, Left 4 Dead 3 hay "xa xỉ" hơn là Half Life 3 nào cả. Vài năm trở lại đây, khi nhắc đến Valve người ta thường nghĩ tới họ dưới hình ảnh là nhà cung cấp hệ thống Steam, nhà phát hành DotA 2 chứ không phải một nhà phát triển với những sản phẩm game tuyệt vời, một thực tế khá đáng buồn. 
 
E3 2013 sẽ vắng mặt những cái tên lớn 2
Một nhân viên của Valve đã xác nhận họ không tham dự E3 năm nay.
 
Chưa dừng lại, mới đây 2K Games - hãng phát hành game nổi tiếng qua các sản phẩm như Civilization, BioShock, Borderlands... cũng đã xác nhận rằng họ sẽ không tham dự triển lãm E3 năm nay. Theo đại diện của 2K Games tiết lộ với Joystiq thì thay vì tham gia E3, hãng sẽ tổ chức họp báo riêng: “Chúng tôi sẽ có một sự kiện và nó giống như những buổi giới thiệu sản phẩm mà chúng tôi đã từng làm”. 
 
Một trong những điểm đặc biệt lớn nhất của E3 trong vài năm qua là việc các buổi giới thiệu sản phẩm nhanh chóng được tung lên mạng internet chỉ sau vài giờ. Về góc độ nào đó, điều này sẽ cho phép những người yêu game trên toàn thế giới có thể theo dõi hội chợ E3 ở bất cứ đâu, tuy nhiên về lâu dài thì điều này lại vô tình trở thành vật cản. Các đơn vị tham gia sẽ dần nhận ra rằng việc tự tạo ra một chương trình của riêng mình sẽ giúp họ thành công và đất diễn nhiều hơn, thay vì chia sẻ nó với các số các đối thủ cạnh tranh khác, cũng như chi phí rẻ hơn so với việc tham dự E3.
 
E3 2013 sẽ vắng mặt những cái tên lớn 3
Buổi giới thiệu PS4 của Sony hay sắp tới của Microsoft là một ví dụ.
 
Để có một gian hàng tại triển lãm E3 thì đương nhiên các nhà phát triển game cũng phải bỏ tiền. Chi phí thuê gian hàng, ăn ở và đi lại của nhân viên, chưa kể đến một khoản tiền phí để có mặt tại sân khấu chính hay tổ chức chương trình giới thiệu sản phẩm. Tuy các hãng không tiết lộ chính thức về khoản chi phí này, nhưng theo các nhà phân tích thì nó ít nhất cũng phải khoảng vài trăm nghìn USD.
 
E3 2013 sẽ vắng mặt những cái tên lớn 4
E3 năm nay, sẽ không có gian hàng của 2K Games. 
 
Vậy phải chăng E3 đang mất đi sức nóng của mình? Còn quá sớm để khẳng định bởi vẫn còn đó hàng trăm hãng game lớn nhỏ khác tham dự E3 2013, và việc mất đi 3 ông lớn nói trên cũng không thể gây ảnh hưởng quá lớn tới toàn hội chợ. Hy vọng trong số những nhà phát hành đang được trông đợi nhất tại kì sự kiện năm nay như Square Enix, Ubisoft, Bethesda, Capcom, sẽ không còn ai rút lui nữa.