Dragon Age Inquisition: Lựa chọn bất kì chủng tộc nào bạn muốn

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 13/08/2013 12:00 PM

Cùng với đó là nhiều tính năng hấp dẫn khác được đưa vào.

Phiên bản thứ ba của dòng game nhập vai Dragon Age - Dragon Age Inquisition đưa người chơi vào vai trò của người đứng đầu tổ chức Inquisition. Đây là một tổ chức mới được hồi sinh lại với nhiệm vụ diệt trừ những thế lực xấu xa và sự thối nát đang chiếm giữ vùng đất Thedas.
 
Dragon Age Inquisition: Lựa chọn bất kì chủng tộc nào bạn muốn 1
 
Khi trò chơi bắt đầu, tổ chức Inquisition phải điều tra rất nhiều thứ. Chiến tranh, mưu đồ, và những xung đột chính trị đã khiến cho những tổ chức và thế lực còn lại trong thế giới của Dragon Age không thể hoạt động một cách hiệu quả. Và đây đã trở thành một vấn đề lớn khi quỷ dữ bắt đầu xâm chiếm vùng đất này.
 
Người chơi phải chiến đấu chống lại thế lực ác quỷ này và đồng thời khám vá thế giới rộng lớn và tập trung nguồn lực để phát triển tổ chức Inquisition. Môi trường trong game rất rộng và đa dạng, áo giáp có thể được tùy chỉnh và sự trở lại của việc cho phép người chơi lựa chọn bất cứ chủng tộc nào mà họ muốn là một số ít những điểm mà BioWare đã ghi nhận và sửa đổi dựa trên phản hồi của người hâm mộ đối với những phiên bản trước.
 
Dragon Age Inquisition: Lựa chọn bất kì chủng tộc nào bạn muốn 2
 
Người chơi sẽ phải đầu tư thời gian cho tổ chức của mình nhiều như đối với nhân vật bằng cách thu thập chiến lợi phẩm và hoàn thành nhiệm vụ, bởi một số địa điểm trên bản đồ sẽ không được mở cho đến khi Inquisition đủ sức mạnh.
 
Trong lúc chiến đấu, những hành vi của kẻ địch sẽ không cố định và sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như máu, thời gian hồi phục kỹ năng và vị trí của người chơi. Kẻ địch có khả năng cân nhắc những chiến thuật phù hợp dựa trên vị trí của người chơi, kỹ năng đang có và lượng máu hiên tại của chúng. Những loại kẻ địch khác nhau sẽ đóng vai trò riêng biệt như cận chiến, xạ thủ, hỗ trợ hoặc đánh lén.
 
Dragon Age Inquisition: Lựa chọn bất kì chủng tộc nào bạn muốn 3
 
BioWare đang hy vọng có thể cho phép người chơi tiếp cận game trên khía cạnh chiến thuật, hành động, các lớp nhân vật hybrid và hệ thống cây kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau của các lớp nhân vật.. Mặc dù có rất nhiều kỹ năng mang tính chất tức thì để tăng thêm sự kịch tính trong những pha chiến đấu, nhưng tốc độ của game cũng sẽ được điều chỉnh để cho phép người chơi tính toán và suy nghĩ.
 
Một điều thú vị nữa mà game thủ có thể rất mong đợi đó chính là các nhân vật nay đã hoàn toàn được lồng tiếng và sẽ có nhiều chủng tộc (Elve, Dwarf... ) để cho người chơi chọn với hai giới tính nam và nữ, Như vậy, người chơi sẽ không bị bó buộc vào việc sử dụng tộc người như phần 2 và nhân vật chính sẽ không vô cảm và câm như hến như những phần trước.
 
Dragon Age Inquisition: Lựa chọn bất kì chủng tộc nào bạn muốn 4
 
Hòa quyện hệ thống tùy biến nhân vật của hai phần đầu, người chơi sẽ có thể điều chỉnh áo giáp của mỗi thành viên trong nhóm, nhưng áo giáp sẽ được thiết kế riêng cho mỗi nhân vật để họ duy trì được vẻ ngoài đặc trưng của mình. Mặc dù các hoa văn có thể thay đổi, nhưng hình dạng của bộ giáp sẽ vẫn giữ nguyên.
 
Ngoài ra, hệ thống này cũng cho phép người chơi có thể chế áo giáp mới hoặc nâng cấp những bộ giác cũ. Điều hấp dẫn nhất là ở chỗ bạn có thể nâng cấp chỉ số tối đa cho bất cứ bộ giáp nào và nếu bạn thích một bộ giáp đẹp, bạn có thể sử dụng nó xuyên suốt trò chơi.
 
Thế giới trong game Dragon Age: Inquisition trái với những thông tin công bố ở E3, sẽ không hoàn toàn là thế giới mở. Nhưng BioWare cũng đã hứa rằng, những vùng đất trong game sẽ cực kỳ rộng lớn và sẽ chất chứa rất nhiêu câu chuyện, bí mật mà người chơi có thể khám phá. Chính việc sử dụng Engine Frostbite 3 đã giúp cho đội ngũ phát triển biến điều này trở thành hiện thực. Và để có thể du hành trong thế giới mới rộng lớn này, người chơi sẽ được phép sử dụng thú cưỡi để di chuyển.
 
Dragon Age Inquisition: Lựa chọn bất kì chủng tộc nào bạn muốn 5
 
Do tựa game này cũng nhấn mạnh khía cạnh cạnh tranh trong chính trị chính vì thế người chơi, với vai trò là thủ lĩnh của Inquisition, sẽ phải đối phó với rất nhiều thế lực khác nhau. Cho dù Inquisition là một cá thể tồn tại độc lập và rất quyền lực, nhưng không phải ai cũng có thể mở cửa cho thành viên của tổ chức và chấp nhận sự can thiệp vào những vấn đề bí mật. Nhưng điều này có thể xử lý được khi bạn hoàn toàn có thể công thành để trừng trị những tên lãnh chúa cứng đầu.
 
BioWare cũng muốn người hâm mộ không cần phải lo lắng về việc lựa chọn hệ máy nào để chơi Dragon Age và đang cân nhắc làm thế nào để người chơi có thể mang những thành quả từ quyết định của mình từ những tựa game trước lên bất cứ hệ máy nào. Nói về việc đưa ra các lựa chọn và quyết định trong game, những lựa chọn quan trọng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trò chơi chứ không chỉ ở một vài sự kiên nối sau đó và nó cũng quyết định luôn kẻ thù mà người chơi sẽ gặp được sau này.
 
Nếu như trailer E3 của Dragon Age: Inquisition đã để lại rất nhiều câu hỏi cho người hâm mộ thì trong thời gian tới, BioWare sẽ dần hé lộ những thông tin mới về tựa game này. Dragon Age: Inquisition sẽ được phát hành trên PC, PS3, PS4, Xbox 360 và Xbox One vào mùa thu 2014.