Đây là tựa game được nói đến nhiều nhất năm 2015

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/02/2016 07:30 PM

2015 có thể nói là năm dành cho The Witcher 3 - tựa game nhập vai của studio Ba Lan CD Projekt Red.

2015 là năm quy tụ của khá nhiều tên tuổi lớn mới ra mắt sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng như Fallout 4, Star Wars: Battlefront, Metal Gear Solid V, Halo 5: Guardians, thế nhưng tựa game tỏa sáng rực rỡ nhất lại là một sản phẩm không quá rầm rộ trong việc quảng cáo. Chúng ta đang nói đến The Witcher 3: Wild Hunt - sản phẩm hoàn toàn "cây nhà lá vườn" đến từ studio game Ba Lan CD Projekt Red.

Bên cạnh việc giành giải thưởng "Tựa game hay nhất năm 2015" tại sự kiện diễn ra thường niên The Game Awards tổ chức hồi đầu tháng 12/2015, mới đây một kết quả thống kê thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường ICO Partners cho thấy sản phẩm của CD Projekt Red còn là cái tên được các trang tin tức liên quan đến video game trên thế giới đề cập đến nhiều nhất trong vòng hơn 300 ngày qua. Cụ thể có khoảng hơn 51.000 bài viết về The Witcher 3, theo sau đó rất sát nút là bom tấn Fallout 4 với 50.144.

Biểu đồ so sánh số lượng các bài viết về một số tựa game nổi bật của năm 2015.

Các nhà nghiên cứu của ICO Partners cho biết phần lớn trong số hơn 50.000 bài viết về The Witcher 3 đều có nội dung xoay quanh chất lượng rất tốt không phụ lòng mong đợi mà CD Projekt Red đã mang đến cho game thủ. Trong khi đó về phía Fallout 4, cái tên này lại được đề cập đến trước ngày ra mắt chính thức của game, ví dụ như sự xuất hiện bất ngờ của nó vào trước thềm sự kiện E3 2015 cũng như ngày phát hành chỉ cách đó vài tháng.

Bên cạnh The Witcher 3 và Fallout 4, như chúng ta có thể thấy trên biểu đồ Star Wars: Battlefront cũng là cái tên được nhắc đến rất nhiều trong năm 2015 vừa qua. Xuất hiện rất gần với thời điểm ra mắt của bộ phim Star Wars VII: The Force Awakens kết hợp cùng việc trở lại sau nhiều năm vắng bóng trên thị trường, việc Star Wars: Battlefront được báo giới chú ý cũng là điều hiển nhiên.

Đáng chú ý nhất trong danh sách này phải kể đến Grand Theft Auto V và Minecraft - hai tựa game phát hành trước khi năm 2015 bắt đầu khá lâu những vẫn tiếp tục thể hiện được sức sống mãnh liệt của chúng, với lần lượt 49 và 37,2 nghìn bài viết - không hề thua kém gì so với những bom tấn AAA còn đang nóng hổi.

Grand Theft Auto V và Minecraft vẫn rất được quan tâm đến trong năm 2015.

The Witcher 3 theo như CD Projekt Red tiết lộ là phần cuối cùng trong câu chuyện về gã thợ săn quái vật Geralt xứ Rivia. Trong tương lai có thể series The Witcher sẽ được tiếp nối bằng những tựa game mới, dù vậy ở thời điểm hiện tại hãng game Ba Lan chắc chắn đang tập trung nhân lực cho sản phẩm tiếp theo của họ mang tên gọi Cyberpunk 2077, một tựa game nhập vai lấy bối cảnh giả tưởng trong tương lai. Không ít fan hâm mộ của CD Projekt Red hy vọng rằng họ sẽ công bố hình ảnh gameplay đầu tiên của Cyberpunk 2077 trong năm 2016 này ở các sự kiện game lớn, như E3, Gamescom, PAX.

>> Đánh bại Fallout 4, The Witcher 3 giật giải game hay nhất 2015