Darksiders III đã có thể là trò chơi như thế nào?

ANS  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 02/06/2013 12:00 PM

Nếu Crytek USA lắc đầu, rất có thể Darksiders sẽ không còn giống như trước.

Vào tháng 4, người hâm mộ series Darksiders đã rất phấn khởi khi biết tin hãng game Thụy Điển Nordic Games mua lại thương hiệu này, và hy vọng họ sẽ viết tiếp cuộc phiêu lưu của 4 chàng kị sĩ. Dòng game Darksiders vốn được phát triển bởi Vigil Games - studio tan rã cùng với THQ sau khi phá sản và đội ngũ nhân viên nay đã chuyển sang làm việc tại Crytek.
 
Và mặc dù Darksiders chưa chết, nhưng theo cựu giám đốc của Vigil Games - ông Joe Madureira, phần tiếp theo (nếu có) của nó sẽ không bao giờ giống như tựa game mà đáng lẽ ra đã là phần tiếp theo của Darksiders II.
 
Darksiders III đã có thể là trò chơi như thế nào? 1
Darksiders - Đã là quá khứ.
 
"Chúng tôi luôn hi vọng về một trải nghiệm co-op 4 người chơi trong Darksiders, với cả 4 kị sĩ đều điều khiển được. Lẽ ra chúng tôi đã có thể thực hiện điều đó. Lẽ ra Fury và Strife đã xuất hiện, và tôi biết nhiều fan sẽ cảm thấy hụt hẫng khi không bao giờ được nhập vai 2 kị sĩ cuối cùng." - Joe phát biểu.
 
Darksiders III đã có thể là trò chơi như thế nào? 2
Chúng ta mới được trải nghiệm qua War và Death.
 
Về mặt cốt truyện, Joe cho biết Vigil Games từng bàn luận về nhiều kịch bản trong tương lai cho Darksiders: "Có thể các kị sĩ sẽ tiến đánh Địa Ngục và đối mặt với chúa quỷ Lucifer, hoặc tìm lại tự do cho bản thân bằng cách chiến đấu với Charred Council. Hay thú vị hơn là ý tưởng về một thế giới song song, nơi cả 4 Horseman đều là người bình thường". Tuy nhiên giờ tất cả những điều đó đều sẽ không thể thực hiện được.
 
Darksiders III đã có thể là trò chơi như thế nào? 3
Sẽ rất thú vị nếu 4 kị sĩ cùng chiến đấu.
 
Đơn vị sở hữu Darksiders hiện tại Nordic Games cho biết họ vẫn có ý định thực hiện các phần tiếp theo của Darksiders và bày tỏ ý muốn hợp tác cùng Crytek USA - nơi mà đội ngũ Vigil Games đang làm việc. Nhưng hiện tại tất cả vẫn còn đang ở giai đoạn thỏa thuận, và dù Vigil Games có muốn bắt tay thực hiện Darksiders III thế nào đi nữa thì họ cũng không thể làm được gì nếu không có sự cho phép từ Crytek.
 
Vì thế cho nên nếu Crytek lắc đầu thì đáng tiếc là chúng ta sẽ không bao giờ được trải nghiệm một Darksiders III theo như ông Joe Madureira mô tả, theo những gì mà đội ngũ khai sinh ra nó đã từng muốn.