DarkEnd: Game nhập vai đến từ Myanmar

F.F Chocobo  - Theo PLXH | 24/10/2014 04:04 PM

DarkEnd hiện đã được phát hành trên hệ thống bán hàng trực tuyến Steam.

Đông Nam Á trong thời gian gần đây đang có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ về mảng game offline mà đi đầu là Indonesia với tựa game survival horror thành công DreadOut, Pale Blue thu hút được 50.000 USD từ Kickstarter hay bộ engine hoàn toàn tự thiết kế GLEN đến từ Malaysia. Và mới đây đã có thêm một quốc gia thuộc khu vực SEA nữa đặt dấu ấn đầu tiên trên bản đồ game thế giới, đó là Myanmar với DarkEnd - game RPG theo phong cách 2D nhìn từ trên xuống.

Phát triển bằng bộ công cụ "cây nhà là vườn" có tên gọi RPG Maker, DarkEnd dễ khiến người ta liên tưởng tới các tựa game JRPG thập niên 90 với đồ họa hoạt hình 2D cùng tổ đội bao gồm 4 nhân vật. Điểm khác biệt là thay vì có cốt truyện định sẵn, dựa vào việc người chơi lựa chọn nhân vật nào làm trung tâm, diễn biến trò chơi sẽ có sự thay đổi theo nhiều hướng khác nhau.

Sở hữu thời lượng từ 10-20 tiếng, DarkEnd đưa người chơi đến với hệ thống hầm ngục tối tăm đầy rẫy cạm bẫy và quái vật. Qua trailer của game, người xem có thể thấy game cũng tỏ ra khá đầy đủ những yếu tố cơ bản của một tựa game nhập vai đánh theo lượt như tấn công vật lý, phép thuật, item... Tuy nhiên đáng tiếc là DarkEnd không được thiết kế animation hoàn chỉnh mà chỉ có các hình ảnh 2D (sprite) hiển thị qua lại mà thôi.

DarkEnd Trailer.

Trước DarkEnd, nhóm phát triển đã thực hiện một vài dự án khác nhưng đây là sản phẩm đầu tiên thu hút được sự chú ý của nhà phát hành nước ngoài (KISS Ltd, một hãng phát hành ở UK). Soma - giáo viên dạy tiếng Anh và là một trong ba thành viên ít ỏi của Kodots Game tiết lộ quá trình phát triển trò chơi tiêu tốn khoảng 2.500 USD (50 triệu VND), nhưng điều mấu chốt khiến cho DarkEnd có thể đến được với Steam đó là kinh nghiệm mà họ rút ra từ những thất bại trước - cần phải xác địch mục tiêu vừa sức và nỗ lực để hoàn thành nó.

Hiện tại DarkEnd đã được phát hành trên hệ thống bán hàng Steam với giá 12 USD. Tuy không thu hút được quá nhiều sự chú ý nhưng tất cả các phản hồi của người chơi về game đều mang tính tích cực, vì vậy đây có thể coi là nỗ lực rất đáng khen của Kodots Game khi có thể đưa sản phẩm của mình vươn đến tầm thế giới dù họ phải làm việc trong môi trường mà ngành game còn rất non trẻ như đất nước Myanmar. Chỉ với 50 triệu VND và họ có thể đến được với Steam, cộng đồng game thủ Việt vẫn hoàn toàn có quyền hy vọng vào một tương lai tươi sáng tương tự.

>> Malaysia đã làm được engine game, bao giờ tới Việt Nam?