Dân làm game: "Kính thực tế ảo có gì to tát, chỉ như cái máy Wii đắt tiền"

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/03/2016 02:37 PM

Ngay cả những nhà phát triển game cũng đang nghi ngờ vào sức hút cũng như thành công của những thiết bị thực tế ảo

Mới đây, cha đẻ siêu phẩm game online zombie DayZ, Dean Hall đã có những chia sẻ đứng từ góc độ dân chuyên nghiệp, những người phát triển game về những chiếc kính chơi game thực tế ảo đang làm mưa làm gió thị trường thế giới những ngày gần đây như Oculus Rift hay HTC Vive VR:

"Bản thân tôi coi những cái kính đó chẳng khác gì mấy cái máy Nintendo Wii đắt tiền. Hồi còn hoàng kim, Wii là cỗ máy cực kỳ thành công vì nó đơn giản, dễ chơi, đem lại trải nghiệm mới mẻ với mức giá cực rẻ. Kính thực tế ảo cũng làm được điều này, nhưng để sở hữu nó thì lại chẳng dễ chút nào. Ngay cả những người làm game chúng tôi cũng chưa biết được thể loại game gì sẽ thành công trên môi trường VR, thị trường sẽ lớn cỡ nào, v.v...

Vì thế chúng tôi sẽ không bỏ hết trứng vào 1 giỏ. Tôi lo ngại rằng một số studio sẽ bỏ hết vốn liếng ra để làm game thực tế ảo dù chưa biết nó có thành công hay không."

Theo Dean, để một game có thể thành công, người làm game phải tạo ra được một sản phẩm mà người chơi sau khi thưởng thức 20 phút đồng hồ đầu tiên vẫn cảm thấy thoải mái, và vẫn muốn tiếp tục thử sức. Thêm vào đó, những cỗ máy, những thiết bị hiện thời hoặc sắp ra mắt đều có những khác biệt rõ rệt.

"Tôi thấy nhiều trang tin và báo chí so sánh Oculus và Vive như hai kỳ phùng địch thủ, giống như PlayStation và Xbox ấy. Thật ra tôi thấy hai thiết bị đó được nhà sản xuất tạo ra hướng tới những nhu cầu khác nhau, ngay từ thiết kế. Lấy ví dụ nhé, Vive tập trung rất nhiều vào hệ thống theo dõi vị trí bằng cả đống chip cảm biến, camera. Trong khi đó Oculus Rift lại tạo ra trải nghiệm game chất hơn, nhìn EVE Valkyrie mà xem."

Như các bạn đã biết, vào hồi đầu tháng 1 năm nay, hãng Oculus VR đã bắt đầu cho đặt hàng trước thiết bị thực tế ảo của mình với giá 600 USD - số tiền mà không phải game thủ nào cũng sẵn sàng bỏ ra cho một trải nghiệm còn mới mẻ và chưa chắc hấp dẫn như quảng cáo. Nhưng nếu như bạn đang trông đợi một cái giá mềm hơn từ các hãng sản xuất khác, đơn cử như bộ đôi Valve và HTC thì nhiều khả năng, bạn sẽ tiếp tục phải thất vọng mà thôi.

Lý do là, HTC đã công bố kế hoạch phát hành kính thực tế ảo mang tên gọi Vive trong năm 2016 này. Cụ thể, họ sẽ cho phép người dùng đặt trước bắt đầu kể từ ngày 29/2 tới và dự kiến tung HTC Vive rộng rãi ra thị trường vào khoảng đầu tháng 4. Nó có giá lên tới... 800 USD (tương đương 17,8 triệu VND) đắt hơn 200 USD so với Oculus Rift - thiết bị vốn đã bị chê là quá đắt đỏ khi giới thiệu vào tháng 1.

Tuy nhiên bên cạnh việc phải bỏ ra 18 triệu chỉ để mua 1 chiếc kính thực tế ảo , bản thân game thủ cũng phải sở hữu một cỗ máy tính chơi game với cấu hình đủ mạnh, và khi dùng từ đủ mạnh, chúng tôi muốn nói tới việc bạn phải có CPU và card đồ họa ở tầm cỡ high end mới có thể chinh chiến game thực tế ảo mượt mà được.