Crytek: Unreal Engine 4 không có "cửa" làm Crysis 3 trên console

Đạt Nguyễn  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 22/12/2012 01:00 PM

Lại một tuyên bố khá ngạo mạn của ngài CEO Crytek - Cevat Yerli.

Dường như mỗi lần Crytek lên kế hoạch cho một game mới trong series Crysis y như rằng, sẽ xuất hiện hàng loạt những cuộc tranh luận về đồ họa và công nghệ của các dòng máy game ở thời điểm hiện tại. Chỉ trong vài ngày trước, ông Cevat Yerli - CEO của Crytek đã tuyên bố: ”Crysis 3 sẽ vắt kiệt không còn đến 1% sức mạnh của console”. Qua tuyên bố này, ta có thể thấy Crytek tỏ ra rất tự tin về khả năng của mình, và họ cho rằng không có sản phẩm nào có thể vượt qua được Crysis 3 về mặt đồ họa.
 
Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, mới đây ngài CEO đáng kính của Crytek lại tiếp tục “đá đểu” công nghệ được xem là đối trọng của CryEngine - Unreal Engine 4 của Epic Games.
 
Crytek: Unreal Engine 4 không có "cửa" làm Crysis 3 trên console 1
 
"Thật tình thì tôi cho rằng nếu sử dụng Unreal Engine 4 thì sẽ khó để phát triển một game có chất lượng tương đương Crysis 3 trên các dòng console hiện nay. Nếu là phiên bản PC thì may ra, nhưng chắc chắn sẽ yêu cầu cấu hình PC cao hơn nhiều. CryEngine 3 hoàn toàn có khả năng làm được mọi thứ mà Unreal 4 có thể, thậm chí còn tốt hơn. Vì vậy chúng tôi cũng không cần phải cố gắng cộng thêm một đơn vị để thành CryEngine 4 làm gì” - ông Yerli cho biết.
 
Crytek: Unreal Engine 4 không có "cửa" làm Crysis 3 trên console 2
Hiện tại chưa có sản phẩm nào sử dụng Unreal Engine 4 chính thức ra mắt.
 
Ngoài ra, Cerat Yerli còn giải thích thêm về sự xuất hiện của bản thứ 3 trong series Crysis. Ông cho biết, từ bản đầu tiên, Crysis đã được xác định sẽ là một trilogy, tuy nhiên họ không vạch ra kế hoạch phát triển cho cả 3 phần ngay từ đầu.
 
Đối với chúng tôi, Crysis đã luôn là một trilogy rồi, nhưng phải nói một điều là chúng tôi không thiết kế cả series từ trước. Tuy vậy, chúng tôi luôn muốn tạo nên một cốt truyện liền mạch, hấp dẫn, từ những vụ đụng độ đầu tiên ở Crysis 1, sau đó là những nút thắt ở Crysis 2 và cuối cùng sẽ được tháo gỡ ở Crysis 3. Vì vậy, nhìn tổng thể có thể nói Crysis là một trilogy hoàn chỉnh. Thế nhưng cụ thể series đem lại những gì, mang ý nghĩa gì, những nhân vật mới nào sẽ được giới thiệu, hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể tiết lộ được. Hãy chờ và tự cảm nhận nhé” - Yerli trả lời trong cuộc phỏng vấn với tạp chí EuroGamer.
 
Crysis 3 Train Yard Gameplay.
 
Nói như vậy liệu có đồng nghĩa với việc Crysis 3 là phần cuối cùng của series và sau khi ra mắt Crytek sẽ chuyển sang phát triển một tựa game hoàn toàn mới, hay liệu họ sẽ làm điều tương tự như Halo? Có lẽ còn quá sớm để phỏng đoán được điều gì.
 
Crytek: Unreal Engine 4 không có "cửa" làm Crysis 3 trên console 3
 
Crysis 3 sẽ được phát hành vào tháng 2/2013 trên PC, PS3 và Xbox360. Hãy chờ xem Crytek thực sự có thể làm được những gì sau những phát biểu đầy tự tin này nhé
 
Theo GamingBolt