Cộng đồng lại đổ xô cày xới Fallout 4 chỉ vì một câu nói

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2016 11:59 PM

Có thể thấy sự hào hứng đang trở lại trong cộng đồng người chơi Fallout 4 sau lời gợi mở của ông Todd Howard.

Tất nhiên nếu như xuất phát từ một nhân vật vô danh, sẽ chẳng ai thèm quan tâm tới thông điệp mà người đó truyền tải dù có hấp dẫn thế nào đi chăng nữa, dù vậy câu nói này lại do Todd Howard - giám đốc sáng tạo của Bethesda đồng thời cũng là người phụ trách dự án Fallout 4 tiết lộ tại sự kiện DICE Summit vừa qua, rằng Fallout 4 vẫn tồn tại một bí mật chưa game thủ nào khám phá ra.

Todd Howard tại sự kiện DICE Summit 2016.

Không mất nhiều thời gian để thấy sức ảnh hưởng của câu nói này khi các chủ đề bàn luận bắt đầu mọc lên như nấm trên diễn đàn Reddit. Ông Todd Howard có gợi ý rằng bí mật chưa được khám phá có liên quan tới một chiếc máy tính nằm đâu đó trong bản đồ trò chơi, nhưng chỉ dựa vào đó thôi thì rất khó để xác định bởi Fallout 4 có diện tích khá rộng đồng thời những máy tính như vậy có thể xuất hiện ở bất kì nơi nào.

Nhiều người hướng sự nghi ngờ của mình về các khu vực nằm dưới mặt nước - phần khó khám phá nhất của Fallout 4, nhưng trước đây đã từng có những game thủ cố gắng sục sạo mọi ngõ ngách trên mặt đất lẫn đáy biển mà vẫn chưa phát hiện ra điều gì thú vị hơn là những hòm chứa đồ hay công trình không thể đặt chân vào bên trong.

Chưa kể các modder đến thời điểm này chắc chắn không thể bỏ qua việc lật tung hệ thống file của Fallout 4 - phương pháp nhanh nhất để phát hiện ra các bí mật ẩn giấu trong một trò chơi, vì thế nếu có điều gì thật sự thú vị như lời ông Todd Howard nói, thật khó để tưởng tượng nó lại chưa bị phát hiện bởi bộ phận người chơi am hiểu về công nghệ.

Một số game thủ đa nghi hơn thì cho rằng, ông Todd Howard chỉ đưa ra câu nói ấy nhằm dụ game thủ quay trở lại với Fallout 4 bởi sắp tới game đang chuẩn bị cho ra mắt 3 bản DLC đầu tiên lần lượt vào tháng 3, 4, 5, còn thực sự thì chẳng còn bí mật nào mà chúng ta chưa biết tới trong thành phố Boston hậu tận thế cả. Nhưng suy cho cùng thì Fallout 4 mới chỉ phát hành được hơn 3 tháng, vì vậy rất có khả năng vẫn còn tồn tại thứ gì đó đang chờ được game thủ khám phá.

Phần đông game thủ vẫn tỏ ra hào hứng và bắt đầu đặt ra nhiều giả thuyết mới, như việc phải làm thật nhiều các nhiệm vụ do NPC Preston giao, hay đào xới khu vực đậm đặc phóng xạ The Glowing Sea, rung chuông trên phao cứu sinh ngoài biển theo trình tự nào đó.

Những chiếc chuông gắn trên phao liệu có ẩn chứa bí mật nào?

Về phần Fallout 4, tại sự kiện DICE Summit trò chơi đã chiến thắng trước The Witcher 3 cũng như nhiều ứng cử viên khác để giành giải thưởng "Game của năm 2015" cũng như hai hạng mục khác là "Game nhập vai xuất sắc" và "Định hướng phát triển tốt nhất".

>> Bất ngờ khám phá được công trình dưới đáy biển Fallout 4