Còn 3 phút nữa là nhân loại tuyệt diệt như trong Fallout 4

Nút Chuối  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/02/2016 05:10 PM

Chiếc đồng hồ có thật này dường như đã và đang cảnh báo chúng ta về những hiểm họa khiến loài người diệt vong như trong Fallout 4

Hồi tháng 1 năm ngoái các nhà khoa học đã quyết định nhích chiếc đồng hồ tận thế thêm 2 phút nữa, nghĩa là chỉ còn 3 phút là tới vị trí nửa đêm. Và ở lần cập nhật năm nay, họ quyết định giữ nguyên vị trí của đồng hồ do chưa có dấu hiệu gì khả quan hơn có thể thay đổi tình hình, biến đổi khí hậu còn quá phức tạp, ô nhiễm môi trường, nguy cơ chiến tranh hạt nhân,... vẫn còn là mối đe dọa đưa nhân loại đến bờ vực diệt vong. Được biết đây cũng là vị trí gần với nửa đêm nhất của chiếc đồng hồ này kể từ Chiến tranh lạnh hồi những năm 1980.

Đồng hồ tận thế (Doomsday Clock) là một chiếc đồng hồ mang tính hình tượng được các nhà khoa học thuộc tờ báo Bulletin of the Atomic Scientists (Bản tin khoa học nguyên tử) trực thuộc Đại học Chicago thành lập hồi năm 1945, sau khi 2 thành phố tại Nhật bị đánh bơm nguyên tử, nhằm đưa ra lời cảnh báo về hiểm họa hạt nhân trên toàn cầu.

Theo đó, nguy cơ hạt nhân càng lớn thì chiếc đồng hồ này càng nhích về vị trí nửa đêm - đồng nghĩa với tình huống diễn ra chiến tranh hạt nhân toàn cầu, biến đổi khí hậu và sự bùng nổ công nghệ không thể kiểm soát sẽ xóa sổ con người ra khỏi hành tinh xanh - tận thế. Trong lịch sử 70 năm của chiếc đồng hồ, nó đã được cập nhật 22 lần và quyết định có di chuyển kim của nó hay không thuộc về một hồi đồng gồm 16 nhà khoa học từng được trao giải Nobel.

Ở lần cập nhật đồng hồ năm nay, các nhà khoa học đã đưa ra nhiều lý do để giải thích cho việc tại sao họ quyết định giữ nguyên vị trí của nó. Nguyên nhân đáng chú ý nhất là căng thẳng giữa Mỹ và Nga được cho là vẫn ở mức khá cao, gợi nhớ lại thời kỳ chiến tranh lạnh giữa 2 nước này. Do đó, các nhà khoa học kêu gọi mỗi nước nên thảo luận để đưa ra biện pháp kiểm soát vũ khí hạt nhân trong tương lai. Mặc dù một số nước lớn đều có những bước đi được cho là khá tích cực, nhưng vẫn còn những nước khác đang phát triển, tiến hành các thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tăng cường kho vũ khí hạt nhân của họ.

Nguyên nhân thứ 2 của quyết định trên là do tình hình nóng lên toàn cầu đang ở mức đáng báo động. Gần đây NASA đã tuyên bố rằng năm 2015 là năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử. Thế giới có thể đạt được tiếng nói chung trong hiệp ước Paris hồi cuối năm ngoái về bảo vệ môi trường, nhưng theo các nhà khoa học thì các nỗ lực đó chỉ là thành công nhỏ. Họ cho rằng mặc dù các nước đã có nhiều bước tiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực nhưng vẫn còn đó rất nhiều việc phải làm trong tương lai để cải thiện tình hình. Lawrence Krauss, chủ tịch hội đồng tài trợ cho tờ báo BAS cho biết "quyết định không di chuyển kim của đồng hồ tận thế là một tin rất xấu."

Cuối cùng, các nhà khoa học đều cho rằng cách tốt nhất để dời kim lùi ra vị trí nửa đêm chính là các nước phải giảm đáng kể chi phí dành cho các chương trình vũ khí hạt nhân. Các nước lớn cũng cần phải đạt được tiếng nói chung trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Để thật sự giảm thiểu được mối đe dọa từ biến đổi khí hậu, các quốc gia nằm trong hiệp ước nóng lên toàn cầu phải nghiêm chỉnh tuân thủ lời cam kết của họ.

Từ trước tới nay, chẳng hề thiếu những tựa game lấy bối cảnh thảm họa hạt nhân, thế nhưng trong số đó nổi tiếng bậc nhất vẫn phải kể tới Fallout series, mô tả cái ngày những cường quốc trên thế giới quyết định tự xóa sổ chính họ bằng việc khơi mào chiến tranh hạt nhân. Chiếc đồng hồ có thật này dường như đã và đang cảnh báo chúng ta về những hiểm họa khiến loài người diệt vong như vậy.

(Tham khảo Tinh Tế)