Chơi mạng trong Max Payne 3 sẽ cực kì hấp dẫn

PV  | 14/02/2012 0:00 AM

Lần đầu tiên xuất hiện trong series Max Payne, chế độ Multiplayer sẽ mang lại những gì cho người chơi?

Có lẽ chúng ta đều biết hầu hết trong các trò chơi ngày nay, đặc biệt là thể loại bắn súng thì ngoài chế độ chơi đơn ra, Multiplayer cũng là một tính năng không thể thiếu. Thế nhưng cũng có một số tựa game chỉ có chế độ chơi dành cho một người, không thể phủ nhận việc chơi đơn sẽ giúp bạn hiểu cốt truyện hơn, đỡ phải suy nghĩ hơn và cũng đỡ phải bực mình hơn.

Nhưng có một điều mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đó là niềm vui khi chơi nhiều người quả thực lớn hơn rất nhiều so với việc lủi thủi một mình với chiếc PC hay Console. Chưa kể đi kèm với đó thì tính ganh đua trong trò chơi sẽ được đẩy lên cao, game thủ sẽ luôn cảm thấy hào hứng khi được chứng kiến các cao thủ phô diễn những tuyệt chiêu độc nhất vô nhị. Và trò chơi có nhiều người tham gia cùng lúc nhất và có kĩ thuật điên rồ nhất là những trò chơi liên quan đến bắn súng.

Học tập các bậc đàn anh cũng như đàn em, với lần trở lại thứ 3 của mình, Max Payne cũng sẽ mang chế độ Multiplayer đến với người chơi, cụ thể bao gồm 3 kiểu chơi đó là: Payne Killer, Gang Wars và Vendetta.
 
Với chế độ Payne Killer, 2 người chơi sẽ được lựa chọn ngẫu nhiễn vào vai Max Payne và người cộng sự Passos. Nhiệm vụ của 2 người là sống sót càng lâu càng tốt trước sự tấn công của những người chơi khác. Cứ tiêu diệt được một người chơi khác ( bất kể phe nào) thì đều được cộng điểm, tất nhiên khi hạ gục Max và Passos sẽ được nhiều điểm hơn vì 2 nhân vật này được trang bị vũ khí xịn hơn. Kết thúc ván đấu, ai có nhiều điểm nhất sẽ là người chiến thắng.
 
Tuy nhiên điều thú vị trong Payne Killer chính là nếu bạn (phe Max và Passos) bị người chơi A (phe địch) tiêu diệt thì ngay sau đó, bạn và người chơi A sẽ trở thành Max và Passos. Việc phải cùng phe với kẻ vừa giết mình quả thực không hề dễ chịu chút nào, nhưng nếu muốn tồn tại thì bạn không còn cách nào khác là phải “hợp tác cùng phát triển”.

Với Payne Killer, bạn có thể dễ dàng kết bạn với người chơi khác nhưng như bạn cũng biết, cái hay của Multiplayer là xây dựng mối quan hệ sâu sắc giữa những người cùng chơi. Chính vì vậy nhà sản xuất cũng thêm vào mục chơi có tên Gang Wars. Tại đây, 2 team sẽ thi đấu với nhau và team nào hoàn thành nhiệm vụ được giao trước sẽ là người thắng cuộc.

Điểm đặc biệt trong phần chơi này là nhiệm vụ của trận sau sẽ được thiết kế dựa trên kết quả của trận trước. Ví dụ như người chơi được đánh giá là nguy hiểm nhất của mỗi đội trong trận trước thì trong trận sau sẽ là mục tiêu săn đuổi của đội kia. Việc thi đấu theo đội đòi hỏi bạn phải có sự phối hợp ăn ý với người chơi khác và thông qua đó cũng giúp bạn xây dựng những mối quan hệ trong thế giới ảo.

Còn để luyện tập khả năng bắn súng của mình thì bạn có thể tham gia mục chơi Vendetta. Nếu bạn bị tiêu diệt hai lần liên tiếp bởi cùng một người, hệ thống sẽ xác nhận bạn có “mối huyết thù” với người chơi kia. Nếu bạn hạ gục được người chơi đó thì bạn sẽ được nhận một lượng điểm thưởng không nhỏ, nhưng nếu bạn lại tiếp tục bị tiêu diệt lần thứ ba bởi chính anh chàng kia thì anh ta sẽ ẵm trọn toàn bộ lượng điểm thưởng.
 
Có thể thấy rằng mục chơi Vendetta mang đầy tính cạnh tranh, khuyến khích gamer luyện tập với chế độ “báo thù” nhưng cũng mang lại nhiều ức chế nếu bị tiêu diệt liên tiếp bởi cùng một tay súng…

Với bất kì một dòng game nào, nếu không thay đổi cũng đồng nghĩa với việc tự sát và Max Payne cũng không phải ngoại lệ. Với việc Max Payne 3 là phiên bản đầu tiên có chế độ Multiplayer, người chơi có thể hi vọng sẽ được trải nghiệm những cảm giác mới và lạ cùng anh chàng Max Payne.
 
Tham khảo: IGN