Chiều fan, Thief loại bỏ hệ thống điểm kinh nghiệm

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 17/10/2013 05:00 PM

Một sự thay đổi nhằm lấy lại niềm tin của các fan.

Ngay từ khi bắt đầu được công bố bởi Eidos Montreal vào hồi đầu 2013, Thief đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía các fan hâm mộ lâu năm. Nhưng thời gian trôi qua, hứng thú của họ lại giảm dần đối với phiên bản reboot của thương hiệu từng rất thành công trong quá khứ, mà nguyên nhân chính nằm ở việc trò chơi đang rời xa những yếu tố đã làm nên thành công cho nó, thể hiện qua các đoạn gameplay được trình chiếu tại hội chợ game như E3, Gamescom. Và nhà phát triển đang cố gắng khắc phục điều này.
 
Chiều fan, Thief loại bỏ hệ thống điểm kinh nghiệm 1
Thief đang khiến người chơi lo lắng về chất lượng của nó.
 
Trong buổi giải đáp thắc gamer trên diễn đàn Thief, phụ trách thiết kế trò chơi Nicolas Cantin tiết lộ Eidos Montreal đã quyết định loại bỏ hệ thống điểm kinh nghiệm giới thiệu lần đầu tiên trong gameplay tại E3 2013 dựa trên phản hồi tiêu cực của người chơi. Ông nói: "Ban đầu, chúng tôi muốn thể hiện sự tiến triển của nhân vật thông qua điểm XP, nhưng nó vô tình lại hạn chế đi yếu tố lén lút. Mục tiêu chính của một tên trộm phải là đánh cắp. Garrett ngay từ đầu đã là siêu trộm, vì thế chúng tôi thấy kinh nghiệm là thứ không cần thiết trong gameplay".
 
Thief E3 Gameplay.
 
"Phản hồi của người chơi tại E3 là đúng đắn, thưởng cho một tên trộm khi ra tay hạ sát quân địch rõ ràng không hề hợp lý. Thief vẫn có thể chơi được mà không cần hệ thống điểm kinh nghiệm, cũng như nó có thể được hoàn tất mà không cần giết bất cứ ai, tiêu bất cứ xu nào. Chúng tôi nên để người chơi tự do lựa chọn cách họ giải quyết vấn đề thay vì đánh giá xem nó phải theo chuẩn mực nào" - Cantin tiếp tục.
 
Chiều fan, Thief loại bỏ hệ thống điểm kinh nghiệm 2
Fan hâm mộ chờ đợi ở Thief một gameplay stealth action đích thực chứ không phải theo kiểu Assassin's Creed.
 
Thief dự tính sẽ được phát hành vào tháng 2/2014 dành cho PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One và PC, đồng nghĩa với việc Eidos Montreal cần phải khẩn trương hơn trong công việc nếu như không muốn làm hỏng một tượng đài sau 8 năm chờ đợi của người hâm mộ.