Capcom: Mega Man chưa chết!

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 17/11/2012 0:00 AM

Hãng phát triển nổi tiếng Nhật Bản mới đây đã hé lộ họ sẽ đưa Mega Man trở lại.

Mega Man (hay Rock Man) gửi lời chào tới người hâm mộ lần đầu tiên vào năm 1987 trên hệ máy NES huyền thoại. Từ đó tới nay, dòng game của Capcom này đã có tới 50 lần phát hành với các phiên bản lớn, nhỏ từ hậu bản, phụ bản, ăn theo, mở rộng khác nhau, mang tới con số 29 triệu bản bán ra trên toàn thế giới cho hãng. Điều đó đã biến Mega Man trở thành dòng game lớn nhất của Capcom từ trước tới nay.
 
Capcom: Mega Man chưa chết! 1
Mega Man – dòng game nổi tiếng nhất của Capcom.
 
Đáng tiếc là kể từ sau sự ra đi của Keiji Inafune, series này dường như đã bị bỏ quên mặc dù cộng đồng người hâm mộ vẫn rất đông đảo và liên tục đề nghị Capcom mang chàng "Blue Bomber" này trở lại. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà đã rất lâu rồi chúng ta chưa được thấy Mega Man xuất hiện trong một sản phẩm chính thống nào ngoài việc góp mặt vào các tựa game khác cùng hãng.
 
Lần gần nhất có thể kể đến đó là tựa game Mega Man Xover hay Rockman Xover trên hệ điều hành iOS – một phiên bản không được người hâm mộ trông đợi nhiều và thực tế cũng không được đánh giá cao. Khỏi phải nói tất nhiên cộng đồng người hâm mộ rất thất vọng vì tưởng như đây là thứ duy nhất mình được nhận vào dịp kỷ niệm 25 năm trọng đại của Mega Man.
 
Nhưng mới đây một thông tin có vẻ rất đáng mừng đã đến tai người hâm mộ, Capcom, mà cụ thể là phó chủ tịch Capcom USA – ông Christian Svensson đã hé lộ rằng Mega Man sẽ có sự trở lại hoành tráng trên hệ Console trong thời gian tới.“Tôi có thể nói với các bạn chắc chắn rằng đó (ám chỉ Mega Man Xover) chưa phải là lần cuối cùng mà cậu bé Blue Bomber xuất hiện trên Console hay Handheld. Và nếu may mắn, chúng ta sẽ còn được chứng kiến kỉ niệm 50 năm phát hành cho cậu ấy trong tương lai. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, trong quá khứ chúng tôi đã từng mắc sai lầm khi tiết lộ về tựa game mà mình chưa chắc chắn là sẽ phát hành, vậy nên lần này chúng tôi chọn giải pháp im lặng tới khi có tiến triển thêm” – Ông Christian Svensson phát biểu.
 
Capcom: Mega Man chưa chết! 2
Một tựa game đi theo Mega Man 9 và 10 cũng là một món quà quý giá.
 
Trong thời gian trước đây, Capcom đã đem lại sự hoài cổ cho gamer với Mega Man 9Mega Man 10 phát hành lần lượt vào năm 2008 và 2010. Những người gắn bó với chú Robot này hoàn toàn có thể hy vọng một sản phẩm nối gót phong cách đó hoặc một bộ sưu tập tất cả các game từng nổi tiếng trước đây, hay thậm chí còn là Mega Man Legends 1Mega Man Legends 2 phát hành trên PSN. Đây sẽ là món quá ý nghĩa hơn nhiều tựa game trên iOS với rất nhiều đánh giá chỉ là một nước đi kinh doanh và một nốt trầm trong lòng các Fan hâm mộ yêu quý bấy lâu.
 
Nhưng nói gì thì nói, hy vọng vẫn chỉ nằm ở mức hy vọng tại thời điểm này vì Capcom đã quá nổi tiếng vì sự thất hứa qua rất nhiều lần hủy bỏ các tựa game Mega Man, mà nổi tiếng nhất có lẽ là Mega Man UniverseMega Man Legends 3. Bên cạnh đó còn là sự việc cha đẻ Mega Man - Keiji Inafune, đã rời khỏi Capcom như đã đề cập để thành lập nên Comcept (hãng game đứng đằng sau Yaiba – tựa game phụ bản của dòng Ninja Gaiden).
 
Capcom: Mega Man chưa chết! 3
Liệu hy vọng được thấy lại họ của người hâm mộ có là muối bỏ bể?
 
Ông Inafune ngay cả khi đã hết thời hạn hợp đồng vẫn đề nghị được hoàn tất dự án Mega Man Legends 3 cho hệ 3DS – sản phẩm mà Capcom hủy bỏ khi cho rằng “không đạt chất lượng” và sau đó nhận được vô số e-mail thể hiện cơn thịnh nộ của người hâm mộ. Nhưng hãng game này vẫn trả lời không một cách lạnh lùng với Keiji Inafune: “Chúng tôi không cần phải làm thế”. Một bằng chứng nữa cho lời hứa của Capcom có thể chỉ là "Lip-service", một dịch vụ hứa hẹn miễn phí mà chẳng mất gì của hãng.
 
Hãy cùng chờ đợi xem hãng game này sẽ đi nước tiếp theo như thế nào với dòng game Mega Man trong khi cha đẻ của series đã ra đi cũng như không có nhiều sự ủng hộ của fan hâm mộ trong thời gian gần đây.