Capcom: "Hãy chờ Resident Evil 7, đừng đợi Devil May Cry 5"

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/10/2015 09:00 PM

Thông tin đáng mừng với các fan hâm mộ Resident Evil và ngược lại với những ai yêu thích series Devil May Cry.

Như chúng ta đã biết, Capcom đang chuẩn bị phát hành một phiên bản Resident Evil spin off với lối chơi bắn súng góc nhìn người thứ nhất mang tên gọi Umbrella Corps trong thời gian tới, nhưng còn series kinh dị truyền thống thì sao? Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tạp chí Dengeki PlayStation ở Nhật Bản, nhà sản xuất Masachika Kawata đã úp mở với fan hâm mộ Resident Evil 7 rằng: "Hiện tại chúng tôi chưa thể đề cập cụ thể tới vấn đề này (Resident Evil 7), nhưng xin hãy trông đợi trong tương lai gần".

Các tin đồn về Resident Evil 7 đã xuất hiện từ rất sớm chỉ sau khi phiên bản trước đó phát hành không lâu. Vào khoảng đầu năm 2013 khi sự kiện E3 chuẩn bị diễn ra, hai tấm poster cho thấy logo của Resident Evil 7 màu đen bắt đầu được lan truyền trên các diễn đàn game. Đến tháng 10/2013, một nhà thiết kế trang phục có đề cập tới việc tham gia vào dự án Resident Evil 7 trong CV của mình.


Tấm poster không chính thức từ năm 2013 của Resident Evil 7, cho rằng đây sẽ là phiên bản cuối cùng trong series.

Tấm poster không chính thức từ năm 2013 của Resident Evil 7, cho rằng đây sẽ là phiên bản cuối cùng trong series.

Resident Evil 6 mặc dù đạt doanh số không tệ với 5 triệu bản bán được trên toàn cầu nhưng ban lãnh đạo Capcom vẫn đánh giá trò chơi là một thất bại toàn diện. Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, đại diện hãng nói rằng Resident Evil 7 sẽ chú trọng vào những yếu tố truyền thống hơn thay vì cố gắng làm hài lòng nhiều bộ phận game thủ cùng lúc.

Bản thân ông Kawata cũng cho rằng đã đến lúc Resident Evil trở về cội nguồn kinh dị của nó. "Vì hiện tại đã có nhiều tựa spin off đa dạng về Resident Evil, tôi nghĩ mình cần phải chú tâm cũng như chuẩn bị về một phiên bản gần gũi hơn với phong cách truyền thống xưa kia. " Vai trò của các phiên bản HD Remake cũng tiếp tục được đề cao giống như tuyên bố về chủ trương phát triển game gần đây của Capcom. Hãng game Nhật Bản đã thể hiện điều này thông qua việc công bố Resident Evil 2 Remake vào hồi đầu tháng 8 vừa qua, bên cạnh bản làm lại trên độ phân giải HD của Resident Evil 0 với kế hoạch ra mắt vào đầu năm sau.

Về phần một series game khác cũng được đông đảo game thủ ưa thích bên cạnh Resident Evil là Devil May Cry, phát biểu của ông Hiroyuki Kobayashi - nhân vật từng phụ trách dự án Devil May Cry 4 lại khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy thất vọng. "Có những thứ mà bản thân tôi rất muốn thực hiện dù vậy hiện tại Capcom chưa có kế hoạch nào về chúng cả. Vì thế, các bạn đừng nên đặt quá nhiều hy vọng. "

Ra mắt lần cuối cùng vào năm 2013 với phiên bản gây nhiều tranh cãi DmC: Devil May Cry, kể từ đó đến nay Capcom không hề đả động gì tới series game hành động đình đám của mình nói riêng cũng như của làng game nói chung. Động thái phát hành phiên bản Special Edition dành cho Devil May Cry 4 vào mùa Hè vừa qua đã thắp lên hy vọng về một phiên bản mới đi theo phong cách Nhật Bản cũ, nhưng xem ra sau thông báo nói trên từ ông Kobayashi, fan hâm mộ chàng thợ săn quỷ Dante sẽ phải tạm gác lại ước mơ của mình.

>> Capcom mời game thủ cùng tham gia làm Resident Evil