Call of Duty: Ghosts và những dự đoán mới

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 06/05/2013 05:00 PM

Dành cho những ai đang tò mò về Call of Duty: Ghosts.

Khi lần đầu tiên Drift0r - một YouTuber thường xuyên bình luận về những tin tức trong làng game đề cập tới phiên bản Call of Duty tiếp theo, nhiều người còn tỏ ra hoài nghi về tính xác thực vì có khá nhiều sự thay đổi: từ tên gọi, bối cảnh, cho tới engine hoàn toàn mới. Nhưng đoạn trailer của Call of Duty: Ghosts công bố ngày 1/5 vừa qua đã chứng tỏ thông tin anh cung cấp là hoàn toàn chính xác, vì vậy mà nay khi Drift0r tiếp tục tiết lộ về trò chơi thông qua một đoạn video mới của mình, chúng ta hoàn toàn có lý do để tin tưởng vào YouTuber này.
 
Call of Duty: Ghosts và những dự đoán mới 1
 
Theo Drift0r, Call of Duty: Ghosts sẽ lấy bối cảnh trong một thế giới, cốt truyện và tuyến nhân vật hoàn toàn mới, tức là không có Simon "Ghost" Riley nào cả (Captain Price thì vẫn có khả năng bởi ông là một nhân vật biểu tượng của Call of Duty). Chữ "Ghosts" là để ám chỉ những người lính đeo mặt nạ như trong đoạn trailer đã đề cập, thậm chí game còn không hề dính dáng gì tới series Modern Warfare.
 
Call of Duty: Ghosts và những dự đoán mới 2
Có sáu nhân vật xuất hiện trong trailer.
 
Cốt truyện của Call of Duty: Ghosts xoay quanh cuộc chiến đấu chống lại chính phủ của một lực lượng khởi nghĩa, dự đoán chính là tổ chức mà chữ "Ghosts" trong tiêu đề ám chỉ. Lý do cụ thể vì sao họ phải làm vậy không được nói rõ, có thể do một cuộc đảo chính, xâm lược, hay các do nhà cầm quyền đã trở thành những tên bạo chúa... Một điều chắc chắn là game sẽ diễn ra ở tương lai, nhưng hệ thống vũ khí mà người chơi sử dụng là thế hệ hiện tại chứ không có những trang bị tối tân như trong Black Ops II. Còn nguyên nhân? Lúc này chỉ có Activision và Infinity Ward biết.
 
Call of Duty: Ghosts và những dự đoán mới 3
Một lực lượng khởi nghĩa với đồng phục là chiếc mặt nạ?
 
Call of Duty: Ghosts sẽ được Activision tiết lộ thêm thông tin vào ngày 21/5 - trùng với buổi họp báo ra mắt Xbox 720 của Microsoft. Dù vậy trò chơi không hề độc quyền mà phát hành trên cả PS3, Xbox 360, PC cùng thế hệ console tiếp theo PS4 và Xbox 720.
 
Từ bỏ thương hiệu Modern Warfare sau 3 phiên bản, có thể thấy Activision đang muốn "refresh" Call of Duty khi console next-gen cập bến. Dù sau đó họ có tiếp tục vắt sữa đi nữa, chú bò đầu đàn Call of Duty: Ghosts chắc chắn sẽ rất đáng để trông đợi.