Call of Duty 2014 ngay lập tức được xác nhận

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 09/11/2013 0:00 AM

Activision vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

5 năm kể từ khi Call of Duty bắt đầu chuyển sang hình thức phát hành thường niên, 2013 là lần đầu tiên chúng ta được thấy không riêng gì giới gamer mà ngay cả báo chí cũng tỏ ra không hào hứng với tựa game bắn súng của Activision. Call of Duty: Ghosts tỏ ra thụt lùi cả về chơi đơn lẫn chơi mạng - ý kiến được đưa ra trong nhiều bài review trong thời gian vừa qua.
 
Call of Duty 2014 ngay lập tức được xác nhận 1
Ngay cả phần chơi đơn của Call of Duty: Ghosts cũng tỏ ra nhạt nhòa.
 
Giải pháp khắc phục thì không thể rõ ràng hơn: Call of Duty cần thời gian nghỉ ngơi để tìm kiếm những ý tưởng mới thay vì nhai đi nhai lại công thức cũ hàng năm. Cả Infinity Ward lẫn Treyarch đều là những đội ngũ tài năng. Vấn đề chỉ nằm ở nhà phát hành Activision, nhưng liệu họ có chấp nhận khi Call of Duty vẫn mang về hàng tỉ USD mỗi năm? Câu trả lời là không, ít nhất cho tới 2014.
 
Trong buổi họp báo tài chính mới đây của Activision Blizzard, CEO Bobby Kotick đã xác nhận kế hoạch ra mắt cho phiên bản Call of Duty 2014 bên cạnh Skylander cùng Destiny - sản phẩm mới do Bungie phát triển. Mặc dù ông Kotick chưa tiết lộ hãng đảm nhiệm Call of Duty mới, nhưng nhiều khả năng vẫn sẽ là Treyarch vì lúc này hãng cũng không có trong tay nhiều sự lựa chọn cho một thương hiệu lớn như Call of Duty.
 
Call of Duty 2014 ngay lập tức được xác nhận 2
"Ác Quỷ" Bobby Kotick.
 
Việc một series thường niên tiếp tục ra mắt trong năm sau cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Treyarch có thể tiếp tục với Black Ops III hoặc chuyển sang bối cảnh hoàn toàn mới giống như Infinity Ward đã làm với Call of Duty: Ghosts. Và nếu so sánh với phiên bản lần này, Treyarch cũng đã thể hiện sự nỗ lực khi đưa thêm hệ thống cốt truyện rẽ nhánh thú vị vào trong Black Ops II hơn là chỉ bổ sung thêm chó và cá.
 
Call of Duty 2014 ngay lập tức được xác nhận 3
Call of Duty: Ghosts có kết thúc mở, đồng nghĩa Ghosts 2 vẫn có thể ra mắt vào 2015.
 
Cách đây ít ngày, Activision đã tuyên bố giật gần rằng Call of Duty: Ghosts mang về 1 tỉ USD doanh thu chỉ sau 24h ra mắt, nhưng hóa ra họ chỉ tính kiểu "bắt cua trong lỗ" vì số tiền này không phải đến từ người tiêu dùng. Nếu Call of Duty: Ghosts thật sự tụt dốc trong năm nay, có thể Activision sẽ nghĩ đến việc cho series này giải lao một thời gian, bắt đầu từ năm 2015.