Borderlands mới đưa người chơi lên Mặt Trăng

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 11/04/2014 02:00 PM

Borderlands: The Pre Sequel là phiên bản mới nhất trong series vừa được 2K Games xác nhận.

Borderlands - tựa game vượt qua tất cả những nhận xét tiêu cực từ giới chuyên môn trước khi ra mắt năm 2009 để trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất của hãng phát hành 2K đang chuẩn bị đón nhận thêm một phiên bản mới. 2K vừa chính thức xác nhận Borderlands: The Pre-Sequel, hứa hẹn đưa người chơi đến với mặt trăng của Pandora vào thời điểm trước những sự kiện trong Borderlands 2 để sát cánh cùng Handsome Jack - nhân vật phản diện trong phần trước.

Borderlands mới đưa người chơi lên Mặt Trăng 1

Borderlands: The Pre-Sequel được thực hiện bởi studio 2K Australia trong khi Gearbox sẽ không trực tiếp tham gia phát triển mà chỉ đứng ra theo dõi và giám sát do đang bận bịu với dự án game mới dành cho console next-gen. Borderlands: The Pre-Sequel vẫn xây dựng dựa trên engine của phần 2 và người chơi sẽ tiếp tục được thưởng thức một tựa game đồ họa bắt mắt nhưng yêu cầu cấu hình khá thấp.

Mặc dù đồ họa không được nâng cấp nhiều nhưng gameplay hứa hẹn sẽ mang đến vài yếu tố mới lạ cho người chơi. Không chỉ được trải nghiệm một thế giới hoàn toàn mới trên Mặt Trăng với quy tắc vật lý và sinh tồn khác hoàn toàn ở Pandora mà gamer còn được lựa chọn giữa 4 lớp nhân vật mới. Những class này được phát triển dựa trên những tay sai đắc lực của Handsome Jack đã xuất hiện ở phần trước. Một điểm đáng chú ý khác là lần đầu tiên người chơi còn được điều khiển loại người máy tếu táo Claptrap.

Borderlands mới đưa người chơi lên Mặt Trăng 2

Ngoài Claptrap vẫn đang được giữ bí mật ra, Gearbox đã giới thiệu qua về các lớp nhân vật còn lại. Athena (Class Gladiator) là một chiến binh kiêm sát thủ thực thụ với kĩ năng đặc biệt tạo lá chắn hấp thụ sát thương mang tên Aspis Shield. Wilhelm (Enforcer) có hình dáng giống với Wolverine trong X-men và cũng là một trong những tên trùm đầu tiên trong Borderlands 2. Nisha (Lawbringer) - đây chính là tình nhân của Handsome Jack và cũng là Cảnh sát trưởng (Sheriff) của thị trấn Lynchwood trong phần 2.

The Pre-Squel sẽ kể câu chuyện về Jack và cũng lý giải tại sao hắn trở thành một tay độc tài ác ôn trong Borderlands 2. Bạn sẽ được sát cánh với hắn từ lúc Jack còn là người tốt cho đến khi hắn hoàn toàn biến đổi thành Handsome Jack bạo tàn. 


Trailer giới thiệu của Borderlands: The Pre-Sequel.

Ở môi trường trên Mặt Trăng của Pandora, bạn sẽ liên tục phải thu thập các bình khí Oxy để sinh tồn và cũng có thể sử dụng chúng như một thiết bị phản lực giúp nhảy cao hơn. Cơ chế gameplay sẽ bị ảnh hưởng khá lớn bởi sự thay đổi này khi tạo cho người chơi sự khó chịu khi phải đi kiếm bình Oxy và sự hưng phấn khi tham gia những màn leo trèo thú vị. Môi trường thiếu Oxy cũng mang tới cho bạn khả năng bắn hỏng mũ của đối thủ và làm chúng chết ngạt.

Trong khi Borderlands 2 giới thiệu thêm 1 loại thuộc tính vũ khí mới là “slag” giúp gia tăng sức sát thương lên đối phương, phiên bản sắp tới sẽ giới thiệu nhiều gấp đôi: “Cryo” gây hiệu ứng đóng băng và đông cứng đối thủ, sau đó bạn có thể đập chúng vỡ tan bằng đòn cận chiến. Tiếp đến là các loại súng bắn ra laser mới. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh đấu súng giữa các nhân vật sẽ giống như trong phim Star Wars vậy.

Borderlands mới đưa người chơi lên Mặt Trăng 3

Từ cái nhìn ban đầu, Borderlands: The Pre-Squel cho chúng ta cảm giác đây chưa hẳn là một phần tiếp theo đúng nghĩa. Mặc dù tựa game này vẫn giữ những bản sắc đặc trưng của bản game tiền nhiệm và đồng thời cũng cải tiến, thêm thắt nội dung mới nhưng không với hy vọng sẽ cách mạng hóa cơ chế gameplay đã được hoàn thiện ở bản trước.

Chính vì thế, Borderlands: The Pre-Sequel nhiều khả năng sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác giống như đang chơi Batman: Arkham Origins mà thôi. Dù vậy đối với những fan trung thành của series, trò chơi chắc chắn sẽ dễ dàng giúp họ sống lại những khoảnh khắc hành động kịch tính và không kém phần hài hước như bản trước.  

Borderlands: The Pre-Sequel sẽ chỉ được phát triển cho PC, Xbox 360 và PS3 và hứa hẹn sẽ lên kệ trong năm nay.