Bộ đôi game thủ lập kỷ lục phá đảo game siêu khó với chỉ 1 tay cầm

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/01/2016 07:50 PM

Thông qua sự giao tiếp và phối hợp ăn ý, hai game thủ này đã trở thành cặp đôi đầu tiên phá đảo Super Metroid dưới hình thức 2P1C.

Mới đây, cộng đồng game thủ thế giới vô cùng sửng sốt trước việc Super Metroid - tựa game khó nhằn trên SNES đã được một cặp đôi game thủ phá đảo. Tuy nhiên, sẽ không có gì đáng nói nếu như cả 2 game thủ này hoàn thành các nhiệm vụ của Super Metroid chỉ bằng 1 chiếc tay cầm. Vâng! 2 game thủ chơi chung một chiếc tay cầm SNES.

Được biết, việc này được diễn ra nằm trong khuôn khổ sự kiện phá đảo game - làm từ thiện Awesine Games Done Quick 2016. Hiện tại, mặc dù chưa xác định được danh tính của 2 game thủ này nhưng họ đã chính thức trở thành những kỷ lục gia của Super Metroid. Mặc dù với khoảng thời gian là 52 phút 01 giây - khá bình thường cho với các kỷ lục phá đảo Super Metroid khác nhưng tính đến nay, chưa một ai ngoài hai game thủ nói trên có thể phá đảo tựa game này theo thể thức 2P1C ( 2 Player 1 Controller - 2 người chơi 1 tay cầm).

Trong đó với chỉ 1 chiếc tay cầm, hai game thủ sẽ phải phân chia các hoạt động của nhân vật khá rõ ràng. Một người sẽ điều khiển chuyển động của nhân vật thông qua những phím mũi tên và người còn lại điều khiển các hành động như nhảy, bắn thông qua các phím bấm A, B. Có thể thấy rằng, mặc dù Super Metroid đã là một tựa game có độ khó được đẩy lên mức khá cao nhưng thông qua sự giao tiếp và phối hợp ăn ý, hai game thủ này đã trở thành cặp đôi đầu tiên phá đảo Super Metroid dưới hình thức 2P1C.

Và để chúc mừng và kỷ niệm cho việc 2 game thủ nói trên lập kỷ lục phá đảo Super Metroid nói trên, họa sĩ Nina Matsumoto đã vẽ tặng họ một bức tranh khá ngộ nghĩnh. Trong đó, bức tranh đã khắc họa được sự phối hợp ăn ý, thấu hiểu lẫn nhau của cặp đôi game thủ này và phần nào đó giúp cho bất cứ ai khi nhìn vào bức tranh cũng có thể nghĩ ngay tới kỷ lục "Phá đảo Super Metroid 2P1C".