Blizzard đã bắt tay phát triển Diablo IV?

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/08/2015 03:00 PM

Blizzard đang muốn tuyển dụng một nhân vật tầm cỡ để làm việc trong dự án Diablo chưa rõ danh tính.

Blizzard là hãng game có truyền thống chậm chạp trong việc phát triển game mà ví dụ điển hình nhất phải kể đến Diablo III - tựa game ra mắt sau người tiền nhiệm của mình tới một thập kỉ. Phát hành lần đầu tiên vào tháng 5/2012, giả như chúng ta đang nói đến một dòng game khác thì ở thời điểm hiện tại việc ai đó trông đợi vào một phiên bản mới chuẩn bị ra mắt cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù vậy với Diablo thì đó chẳng khác nào chuyện viển vông.

Thực tế Diablo III nhiều khả năng sẽ còn sống khỏe trong vòng 5 năm tới và Diablo IV nếu có cũng chưa thể lộ diện trong tương lai gần. Nhưng biết đâu ngay lúc này, Diablo IV lại đang được thai nghén bên trong trụ sở Blizzard thì sao?

Một thông tin tuyển dụng nhân viên do chính Blizzard đăng tải mới đây đang khiến cho nhiều fan hâm mộ Diablo cảm thấy tò mò. Với những yêu cầu rất khủng như 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nghệ thuật, 5 năm giữ vai trò họa sĩ chính hoặc chỉ đạo, từng làm việc trong nhiều dự án game bom tấn AAA, ưu tiên những người có hiểu biết sâu rộng về series Diablo... và nhân vật đẳng cấp này sẽ có cơ hội làm việc trong một dự án Diablo mới chưa rõ tên.

Khả năng lớn nhất được nhiều game thủ đồng tình là Blizzard đang thực hiện bản mở rộng thứ hai dành cho Diablo III sau Reaper of Souls. Hầu hết các tựa game hiện nay của hãng đều có cho mình từ 3 bản mở rộng trở lên, vì vậy với một sản phẩm ăn khách như Diablo III không có lý gì mà Blizzard lại không áp dụng chiến lược tương tự.

Trường hợp còn lại ít có cơ hội xảy ra nhưng cũng không thể loại trừ hoàn toàn là Diablo IV đang được lên kế hoạch phát triển bởi Blizzard thường dành rất nhiều thời gian cho công đoạn chuẩn bị ý tưởng, thiết kế trước khi bắt tay vào thiết kế game thật sự. Các tiêu chí mà họ đề ra trong phần thông tin tuyển dụng cũng rất phù hợp với nhu cầu này.

The art of Diablo 3

Kết thúc bản mở rộng Reaper of Souls, nhân vật chính Nephalem đã đánh bại được thiên thần Malthael đồng thời viên linh thạch đen chưa linh hồn của 7 đại ác ma cũng bị phá hủy. Ngẫm lại thì cả Thiên Đường lẫn Địa Ngục trong thế giới Diablo III giờ đây cũng chẳng còn ai có đủ sức mạnh thách thức đứa con lai giữa thiên thần và quỷ dữ nữa, vì vậy dù là bản mở rộng thứ hai hay Diablo IV thì cũng đều thật khó để giới thiệu một cốt truyện mới hợp lý. Có thể Blizzard sẽ quyết định cho "ngọn nguồn của mọi tà ác" - rồng thần Tathamet hồi sinh chăng?

Rồng 7 đầu Tathamet là bản thể hợp nhất thuở sơ khai của 7 đại ác ma dưới Địa Ngục.

Gần đây, Activision Blizzard vừa tiết lộ Diablo III sau hơn 3 năm phát hành đã đạt doanh số 30 triệu bản, tiếp tục giữ vững thành tích "Tựa game PC bán chạy nhất mọi thời đại" lập ra từ năm ngoái sau bản mở rộng Reaper of Souls đầy thành công giúp tựa game nhập vai chặt chém cán mốc 20 triệu.

>> Diablo III cán mốc doanh số khủng 30 triệu bản