Bị cảnh sát bắt vì ép con mình... chơi GTA

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 08/01/2014 0:00 AM

Lại là GTA và cái dớp của mình.

Grand Theft Auto ngay từ những phiên bản đầu tiên đã nổi tiếng vì tính bạo lực của mình, vì thế nó chưa bao giờ là một trò chơi dành cho trẻ con. Tất nhiên đánh giá độ tuổi là một chuyện, còn việc các bậc phụ huynh có ngăn cấm con em mình tiếp xúc với những tay xã hội đen ảo không lại là chuyện hoàn toàn khác.
 
Mới đây một sự vụ hy hữu đã xảy ra tại Kyoto, Nhật Bản khi lực lượng cảnh sát tiến hành bắt giữ một người đàn ông 28 tuổi với tội danh: ép buộc học sinh tiểu học chơi Grand Theft Auto. Theo những gì mà giới truyền thông nước này đưa tin, Maasa Kawabata, hành nghề y tá bị cáo buộc ép con trai riêng 9 tuổi của vợ mình chơi GTA IV trong khoảng thời gian từ hai đến ba giờ một ngày, kéo dài 3 tuần khi người mẹ vắng mặt.
 
Bị cảnh sát bắt vì ép con mình... chơi GTA 1
Ngay cả khi GTA V đã ra mắt, Niko Bellic vẫn tiếp tục "bén duyên" cùng pháp luật.
 
Tại Nhật Bản, Grand Theft Auto được đánh giá xếp hạng "Z" tức chỉ dành cho người trên 18 tuổi, vì vậy hành vi Kawabata bắt một đứa trẻ 9 tuổi chơi trò chơi này đã vi phạm pháp luật. Nam y tá này cưới người vợ 31 tuổi hiện tại vào tháng 10/2012 và chuyển tới sống cùng họ vào tháng 11. Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, Kawabata từng gọi con trai bằng những cái tên rất khinh miệt như "thằng ngu", "đần" hay thậm chí còn bảo cậu bé là đáng chết những lúc bà mẹ không hiện diện ở đó.
 
Sự ngược đãi của ông bố này kéo dài cho tới tháng Tư vừa qua khi cậu bé phàn nàn về việc bị đau đầu và có cảm giác buồn nôn, dẫn đến việc hai vợ chồng phải ly thân. Khi đưa cậu bé tới bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán con của Kawabata bị rối loạn thần kinh vì sự căng thẳng tích tụ khi trò chơi điện tử. Sự việc sau đó được người mẹ báo cáo với cảnh sát, dẫn tới vụ bắt giữ Kawabata mới đây.
 
Bị cảnh sát bắt vì ép con mình... chơi GTA 2
Những cảnh bắn giết thường xuyên trong GTA IV có phải là nguyên nhân?
 
Mặc dù trong số chúng ta có lẽ không ít người đã từng "vào sinh ra tử" cùng nhiều trò chơi từ nhẹ nhàng tới bạo lực ngay từ khi còn nhỏ mà chẳng gặp phải vấn đề nào khi lớn lên, cũng không thể khẳng định chắc chắn rằng một series mang nhiều yếu tố người lớn như GTA sẽ không để lại hậu quả gì cho gamer dưới độ tuổi cho phép, đặc biệt là trường hợp mới chỉ có 9 tuổi như con trai Kawabata.
 
Qua vụ việc này để thấy rằng chừng nào Rockstar còn tiếp tục phát triển GTA thì ắt hẳn, cái "dớp" hay dính dáng vào pháp luật của họ vẫn sẽ còn đó. 
 
Theo Kotaku