Beyond Good & Evil 2 sẽ đặt chân lên next-gen

ANS  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 19/07/2013 05:00 PM

Current-gen quá chật hẹp cho những ý tưởng của Ubisoft.

Hẳn hiếm tín đồ game offline nào không biết tới ông lớn Ubisoft - một trong những hãng phát hành kiêm phát triển game lâu đời và thành công nhất trong làng game. Bên cạnh những cái tên "bom tấn" như Assassine's Creed, Far Cry, Splinter Cell đã quá quen thuộc, cũng không thể không nhắc đến những tựa game đã mang lại danh tiếng lớn cho hãng từ hơn 10 năm trước như Rayman, Prince of Persia hay Beyond Good & Evil. Nhưng trong khi Rayman vẫn tiếp tục có các phiên bản mới thì Beyond Good & Evil vẫn dậm chân tại chỗ với chỉ một tựa game từ năm 2003. Đã 10 năm trôi qua, liệu Ubisoft có còn mặn mà với sản phẩm này?
 
Beyond Good & Evil 2 sẽ đặt chân lên next-gen 1
Một trong những tựa game đã mang lại tên tuổi cho Ubisoft.
 
Ra mắt từ năm 2003, và dù với thời lượng chơi không dài, Beyond Good & Evil đã rất thành công với một gameplay hấp dẫn và cốt truyện lôi cuốn về 2 nhân vật Jade và Pey'j. Nhận được rất nhiều đánh giá và phản hồi tích cực, nhưng Ubisoft không thừa thắng xông lên mà để tựa game chìm dần vào quên lãng trong suốt 10 năm.
 
Trong thời gian đó, tất cả những gì mà game thủ biết về phần 2 của tựa game chỉ là những thông tin vô cùng nhỏ giọt và lẻ tẻ: thông tin Beyond Good & Evil 2 đang được phát triển vào năm 2008 cùng một đoạn trailer ngắn ngủi. Sự tập trung của Ubisoft vào các tựa game khác, đặc biệt là Rayman Legends đã làm chậm lại và gần như ngưng trệ quá trình phát triển của tựa game.
 
Beyond Good & Evil 2 sẽ đặt chân lên next-gen 2
Ubisoft đang tập trung vào Rayman Legend.
 
Nhưng sự thực là Beyond Good & Evil 2 chưa từng bị lãng quên. Giám đốc của tựa game, Michel Ancel chia sẻ trong một bài phỏng vấn: "Tôi nghĩ chúng tôi đang làm điều gì đó quá sức cho giai đoạn này. Thành thật mà nói, rất khó để sản xuất tựa game này trên các console hiện tại. Nay, với những hệ máy next-gen chuẩn bị ra mắt, chúng tôi muốn thử lại một lần nữa. Đó sẽ là một bất ngờ, chúng tôi muốn như thế. Không chỉ là phần tiếp theo, mà sẽ là thứ thật sự giúp ý tưởng chúng tôi có trong phần đầu được đưa lên Xbox One và Playstation 4".
 
Beyond Good & Evil 2 sẽ đặt chân lên next-gen 3
Phần 2 sẽ có mặt trên next-gen.
 
Phần 2 không có nghĩa rằng tựa game chỉ đơn giản là có quy mô lớn hơn. Ancel chia sẻ: "Trên cả "lớn hơn", đó sẽ là sự tự do chúng tôi cho người chơi. Trong thể loại game này, khi bạn điều tra, bạn sẽ không muốn chỉ tìm hiểu một câu chuyện viết sẵn bởi tác giả. Bạn sẽ muốn điều tra theo cách riêng của mình. Tôi thích sự tự do được chọn phương tiện di chuyển, được bay lượn với tàu vũ trụ và nhiều thứ nữa. Beyond Good & Evil đã có điều này nhưng vẫn chưa được rõ nét như chúng tôi muốn. Bạn hoàn toàn có thể bay từ thành phố này sang thành phố khác, hành tinh này sang hành tinh khác nếu muốn. Sự tự do đó và thế giới đó thực sự rất thách thức để tạo nên".
 
Beyond Good & Evil 2 sẽ đặt chân lên next-gen 4
Sẽ là một thế giới mở?
 
Ancel đang làm việc cật lực để Raymen Legend có thể ra mắt vào ngày 30/8 tới đây. Có lẽ sau khi sản phẩm này hoàn thành, Ubisoft sẽ dồn nhiều sự quan tâm và đầu tư hơn cho Beyond Good & Evil 2