Bất ngờ với những bức vẽ phác thảo game giống y tranh mẫu giáo

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/01/2016 07:00 PM

Một số bức vẽ mới được cha đẻ dòng game Dragon Quest nổi tiếng - ông Yuji Horii chia sẻ gần đây.

Thiết kế trò chơi điện tử là một công việc không hề đơn giản khi đòi hỏi rất nhiều nhân lực cũng như nguồn kinh phí lên tới hàng chục triệu USD. Với tầm cỡ như vậy, ai cũng nghĩ rằng tất cả những gì liên quan đến công đoạn phát triển game đều cực kì chuyên nghiệp, sáng láng và hiện đại không thua kém gì hình ảnh của các trung tâm nghiên cứu trên TV.

Ngày nay điều đó có thể hoàn toàn đúng, nhưng vào khoảng hơn 20 năm trước khi ngành công nghiệp game còn chưa nở rộ như bây giờ, việc thiết kế đôi khi bắt nguồn từ những quá trình hết sức thủ công như vẽ tay trên giấy.

Trước đây khi Nintendo từng tiết lộ các màn chơi của Super Mario Bros năm 1985 đều được phác thảo và chỉnh sửa bằng giấy kẻ ô ly, cộng đồng game thủ đã từng cảm thấy bất ngờ lẫn thích thú nhưng thực tế, không phải chỉ riêng Nintendo mới áp dụng phương pháp này mà cả Dragon Quest - một series game không kém phần lâu đời và nổi tiếng tại Nhật Bản cũng hình thành nên từ các sơ đồ tô màu trông giống như những bức vẽ của trẻ mẫu giáo.

Một trong những bức phác thảo đầu tiên về thế giới game Dragon Quest mới được cha đẻ của dòng game - ông Yuji Horii chia sẻ.

Theo ông Horii tiết lộ, tất cả phần bản đồ của game đều được vẽ bằng bút màu như tấm hình trên, sau đó vị trí của các nhân vật được vẽ trên loại giấy mờ để tiện cho việc thay đổi và sắp xếp lại khi cần.

How One of Japans Biggest Games Was Created

Vị trí nhân vật và các chú thích kèm theo.

Thêm nữa, tất cả phần hội thoại trong phiên bản Dragon Quest đầu tiên cũng đều được viết bằng tay - công việc tốn nhiều sức lao động bởi như các bạn đã biết, thể loại game nhập vai không thể thiếu đi những cuộc trò chuyện giữa các nhân vật.

Những công việc như thế này ngày nay chắc hẳn đều được soạn thảo trên máy tính bởi sẽ tiện lợi hơn rất nhiều cho nhà biên kịch.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1986, Dragon Quest thường được các game thủ mệnh danh là ông tổ của thể loại JRPG với ảnh hưởng lớn đến các sản phẩm khác sau này, điển hình như Final Fantasy và game hiện nay vẫn đang đóng vai trò là một trong những thương hiệu chủ chốt của hãng phát hành Square Enix. Lễ kỉ niệm 30 năm ngày sinh của Dragon Quest cũng vừa được tổ chức mới đây vào ngày 13/1, có điều nó khiến cho cộng đồng fan hâm mộ cảm thấy hết sức thất vọng vì không công bố bất kì thông tin nào mới về phiên bản tiếp theo Dragon Quest XI.

>> Game kinh điển Mario được Nintendo tạo trên giấy thế nào