5 lý do vì sao Sony chính là thủ phạm giết chết PS Vita

F.F Chocobo  - Theo Trí Thức Trẻ | 29/09/2015 01:00 AM

PS Vita thất bại vì nguyên nhân không gì khác ngoài sự sai lầm về chiến lược kinh doanh của Sony.

Lần cuối cùng cộng đồng game thủ được nghe bất kì điều gì liên quan đến PS Vita có lẽ là 2 năm về trước tại E3 2013 khi Sony công bố hệ máy chơi game cầm tay này sẽ trở thành công cụ để stream game từ PS4. Một hệ máy handheld dự định cạnh tranh trực tiếp với Nintendo 3DS nhưng lại kết thúc vòng đời trong im lặng với số lượng game độc quyền chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nguyên do nào dẫn đến sự thất bại thảm hại như vậy?

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Eurogamer về chủ đề liệu Sony có phát triển một hệ máy kế nhiệm PS Vita hay không, chủ tịch Sony, ông Shuhei Yoshida trả lời: "Đó là một câu hỏi khó. Ngày nay ai cũng sở hữu một chiếc điện thoại thông minh, với thư viện game đồ sộ và trong số đó có không ít sản phẩm miễn phí. Tôi là một fan của PS Vita. Chúng tôi đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện mọi khía cạnh của máy, nhưng dù mong muốn nét văn hóa chơi game trên handheld tiếp tục duy trì trong tương lai, tôi cho rằng thị trường ở thời điểm hiện tại không ủng hộ điều đó vì nguyên nhân game di động phát triển quá mạnh. "

Nghe có vẻ thuyết phục, nhưng chẳng phải đối thủ của PS Vita, Nintendo 3DS vẫn đứng vững với doanh số 50 triệu máy trong bối cảnh thị trường game mobile nở rộ đấy thôi? Rõ ràng việc PS Vita thất bại thảm hại không thể đổ lỗi hoàn toàn cho thị trường mà một phần nguyên nhân không nhỏ nằm ở chính Sony. Sau đây là 7 lý do chứng minh cho luận điểm này.

Thẻ nhớ giá trên trời

Đĩa CD, Blu-ray, Memory Stick Pro Duo và ngay cả tai nghe dành cho PSP, Sony là cái tên đã quá quen thuộc khi nhắc đến những thiết bị với phong cách "mặc kệ cả thế giới". Chiến lược phổ biến loại thẻ nhớ mới chỉ dành cho PS Vita của Sony đã vấp phải sự thờ ơ từ phía cộng đồng game thủ bởi họ quá tham lam khi đưa ra cái giá cắt cổ: 100 USD cho dung lượng 32GB, đắt gấp 5 lần so với những loại thẻ nhớ thông thường.


Với cái giá như vậy, PS Vita đã tự cô lập mình khỏi bộ phận học sinh, sinh viên.

Với cái giá như vậy, PS Vita đã tự cô lập mình khỏi bộ phận học sinh, sinh viên.

Điều này làm hạn chế dung lượng của PS Vita và đối với một hệ máy không chỉ chơi game mà còn phục vụ nhu cầu nghe nhạc, xem phim, đây rõ ràng là một nhược điểm chết người.

Thiếu vắng những tựa game chủ chốt

Sony quảng cáo PS Vita là một hệ máy cầm tay nhưng có khả năng mang đến những tựa game với chất lượng console thứ thiệt. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, thứ mà người chơi nhận được là những tựa game qua loa dở tệ như Uncharted: Golden Abyss, Call of Duty: Declassified, Resistance: Burning Skies. Phần còn lại của thư viện game trên PS Vita bao gồm toàn những sản phẩm làm lại, những bộ HD Collection mà người chơi hoàn toàn có thể thưởng thức từ lâu trên PS3 chứ chưa cần tới PS4.

Biến Vita trở thành tay cầm cho PS4

Ưu điểm của handheld so với console thông thường đó là người chơi có thể mang theo nó bất cứ đâu, chơi game trong mọi hoàn cảnh mà không gặp phải trở ngại nào. Dường như Sony hiểu sai ý nghĩa của thế mạnh này bằng việc liên tục quảng cáo PS Vita dưới hình ảnh của một thiết bị phụ trợ dành cho PS4, giống như thể ai cũng thiếu sáng suốt tới mức sẵn sàng bỏ ra 250 USD chỉ để thưởng thức Destiny trong lúc đang đi vệ sinh vậy.


PS Vita là một hệ máy chơi game độc lập chứ không phải tay cầm Wii U Controller.

PS Vita là một hệ máy chơi game độc lập chứ không phải tay cầm Wii U Controller.

Làm ngơ trước ý kiến của fan

Những người sở hữu PS Vita không khác nhiều so với PSP, tất cả ít nhiều đều muốn thưởng thức lại một số tựa game hấp dẫn trong quá khứ gắn liền với tuổi thơ của họ. Vì vậy, Sony nhanh chóng lấp đầy hệ thống cửa hàng online của PlayStation với những sản phẩm làm lại chất lượng cập nhật hàng tuần... Đùa chút thôi, thực tế hoàn toàn ngược lại. Sony chẳng đoái hoài gì tới nhu cầu này và ở thời điểm hiện tại, game thủ vẫn phải dùng một số mẹo nhỏ mới chạy được nhiều tựa cũ trên PS Vita.

Tự nhận thua trước khi cuộc chiến bắt đầu

Trong 2 năm vừa qua, Sony gần như né tránh mọi câu hỏi về PS Vita ở các sự kiện game và công nghệ lớn. Họ còn chính thức thừa nhận đã ngừng việc phát triển game dành cho thiết bị này. Khi mà cha đẻ của Vita đã bỏ rơi nó đầu tiên, liệu còn có ai mặn mà với hệ handheld yểu mệnh nữa?

Còn nhớ vào năm 2011 khi Nintendo 3DS mới phát hành, chiếc handheld cũng phải đối mặt với sự thờ ơ từ phía người dùng. Nhưng thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, Nintendo liên tục cải tiến mẫu mã, giảm giá thành, tung ra các tựa game độc quyền hấp dẫn dành cho 3DS. Đồng ý rằng Sony không sở hữu những thương hiệu có sức hút lớn như Mario, Zelda hay Pokemon, dù vậy nếu như trong suốt 3 năm vừa qua Sony cũng nỗ lực như vậy, chưa chắc giờ đây người ta đã phải đặt ra câu hỏi về thiết bị kế nhiệm của PS Vita.

Theo Kotaku

>> Bó tay với game có nhân vật càng mạnh, vòng 1 càng... to