5 lý do vì sao nên chơi Titanfall

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 12/03/2014 12:00 PM

Titanfall - bom tấn của thể loại FPS này vừa ra mắt vào ngày 11/3.

Titanfall - tựa game bắn súng đầu tay của Respawn Entertainment có thể nói đang là trò chơi đáng chú ít nhất ra mắt trong tháng 3 này. Giai đoạn beta kết thúc cách đây chưa lâu đã khiến một lượng lớn người chơi cảm thấy hào hứng đối với phiên bản Titanfall hoàn chỉnh và nếu vẫn cảm thấy chưa đủ, sau đây là 5 lý do khiến các bạn “nên” mong chờ nó.

Cơ chế di chuyển độc đáo

3 năm trước, dưới cái bóng của Mirror's Edge, Splash Damage đã phát hành BRINK – tựa game được cho là mở đầu cho một trường phái khác của thể loại game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Sở hữu phong cách đồ họa ấn tượng nhưng quan trọng hơn, game tập trung vào khả năng di chuyển của người chơi thông qua các động tác chuyển động giống với Parkour. Đáng buồn thay vào thời điểm đó, BRINK có rất ít người chơi.

5 lý do vì sao nên chơi Titanfall 1

Nhưng cũng chính vào lúc đó, những nhà phát triển của Titanfall đã nhận ra tiềm năng của việc kết hợp Parkour vào trong FPS. Thay cho những bước di chuyển với nhịp độ chậm chạp, khả năng bay nhảy quanh map như người Nhện mang đến những trải nghiệm thú vị hơn nhiều. Nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, lao vào cửa sổ với khẩu súng sẵn sàng chiến đấu, tất cả những thứ đó nghe thật sự hấp dẫn và nó chắc chắn sẽ mang đến cho người những cảm giác mới lạ chưa từng có.

Sự xuất hiện của robot chiến đấu

Robot luôn là một cái gì đó rất thú vị và đã từ rất lâu rồi kể từ Mech Assault trên Xbox, các cỗ máy chiến đấu khổng lồ mới trở lại với cuộc chơi. Cho dù đó là robot với kiếm ánh sáng theo trường phái Nhật Bản hay những chiếc xe tăng chực chờ phun tên lửa của Mỹ, việc lái một con robot khổng lồ trong game vẫn luôn rất hấp dẫn.

5 lý do vì sao nên chơi Titanfall 2

Ngoài ra, việc chiến đấu với các Titan khổng lồ còn thú vị hơn nữa. Bạn cần tránh né hỏa lực đối phương bằng cách di chuyển liên tục giữa các cột chắn đồng thời cố gắng ngắm bắn những kẻ khổng lồ này với vũ khí của bạn. Bản beta của game chỉ có một loại Titan duy nhất khiến gameplay có phần đơn giản nhưng đến khi phiên bản full của Titanfall thực sự ra mắt, ban sẽ phải đau đầu khi đối mặt với 3 loại Titan khác nhau với những đặc tính khác nhau.

Yêu cầu phản xạ chưa từng có

Các trò chơi thuộc thể loại Deathmatch như Unreal Tournament hay Quake yêu cầu ở người chơi những yếu tố như khả năng quan sát, ngắm bắn, khả năng di chuyển... Đối với Titanfall, di chuyển còn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tốc độ của nhân vật là cao hơn rất nhiều so với các tựa game FPS thông thường nhờ khả năng Parkour, vì thế kẻ địch có thể xuất hiện từ khắp mọi hướng và hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của bạn.

5 lý do vì sao nên chơi Titanfall 3

Người chơi có thể đi vào từ cửa sổ, hoặc từ ban công, cũng như đi vào từ những lỗ thông trên trần và thuận lợi vặn cổ bạn từ phía sau. Shotgun trong Titanfall cũng trở nên chết người hơn bao giờ hết khi bạn có thể rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và mục tiêu chỉ trong nháy mắt với những bước di chuyển hợp lý.

Các trận đấu diễn ra với tốc độ điên cuồng

Trong một khoảng thời gian dài tính đến nay, thời lượng các trò chơi đang ngày càng được rút ngắn đi. Một phần lý do của việc này là vì việc tăng ngân sách cho quá trình thực hiện phần nội dung, một phần khác là do độ tuổi trung bình của các game thủ đã tăng đến ngưỡng họ không thể dành nguyên cả tuần chỉ chơi game được.

5 lý do vì sao nên chơi Titanfall 4

Trong Titanfall, mỗi trận đấu diễn ra rất nhanh, sẽ không mất quá 15 phút để hoàn thành một game. Nhưng 15 phút này không hề ngắn như bạn tưởng tượng vì nhịp độ trận đấu trong Titanfall là rất cao. Khi một trận đấu bắt đầu cũng là lúc cuộc chạy đua tới những điểm chiến lược nổ ra, bất kì người chơi nào cũng cố gắng hết sức giết chóc nhằm có được Titan trong thời gian sớm nhất.

Chỉ chơi 2-3 giờ đồng hồ với Titanfall sẽ cho bạn cảm giác như mình đã dành cả đêm để chơi những Game như Team Fortress 2 hay Halo. Đây là tin đáng mừng đối với những game thủ vẫn phải dành thời gian cho cuộc sống tường ngày của mình.

Sự cân bằng trong Gameplay

Một trong những điều độc đáo khiến cho Call of Duty gây nghiện đó là hệ thống Killstreak, hệ thống này cho người chơi khả năng kết thúc trận đấu một cách chóng vánh. Với việc không để bị chết, tồng số mạng người chơi giết được sẽ cho họ những phần thưởng như các vũ khí mạnh hơn, có thể sử dụng chó để tấn công những người chơi khác hay bom nguyên tử có khả năng kết thúc trận đấu ngay lập tức.

Mặc dù rất thú vị khi bạn có ưu thế hơn trong trận đấu nhưng điều này cũng dẫn đến việc làm mất cân bằng trong game, khi những người chơi với kĩ năng giỏi hơn sẽ càng có lợi thế hơn.

5 lý do vì sao nên chơi Titanfall 5

Không có Killstreak, Titanfall có Burn Cards, một hệ thống tương tự nhưng lại có thể khiến cho cả những người chơi có kĩ năng kém nhất cũng có thể có khả năng thay đổi lại cục diện trận đấu. Hệ thống Burn Card cung cấp cho bạn những tấm thẻ sử dụng một lần, mang lại nhiều khả năng đặc biệt như triệu hồi Titan ngay lập tực hay một loại vũ khí mạnh hơn và chúng có thể được tích lũy trong suốt quá trình chơi chứ không tính riêng từng trận đấu.

Điều này giải quyết vấn đề mất cân bằng như trong hệ thống KillStreak của Call of Duty khi không cho ai đó quá nhiều đặc quyền. Dù kĩ năng bạn giỏi hay kém, bạn cũng chỉ sở hữu tối đa 3 thẻ trong mỗi game. Vấn đề chỉ nằm ở việc ai sử dụng khôn ngoan hơn ai.

5 lý do vì sao nên chơi Titanfall 6

Chỉ còn chưa đến 1 tuần nữa là Titanfall sẽ chính thực ra mắt và thời gian sẽ cho chúng ta biết liệu Titanfall có thể thành công hay sẽ thất bại như rất nhiều tựa Game đi trước. Nhưng với 5 lý do kể trên, Titanfall rất có thể là lựa chọn tốt nhất cho Game thuộc thể loại FPS trong một khoảng thời gian rất rất lâu đấy.