20 game J-RPG mà bạn bắt buộc phải chơi thử (Phần II)

PV  - Theo TTVN / Trí Thức Trẻ | 05/09/2013 10:00 AM

Cùng tiếp tục với series những tưa game J-RPG được ưa chuộng và đáng chơi nhất.

6. Dragon Quest VIII (PlayStation 2)

Dragon Quest có thể được coi là một trong những series J-RPG điển hình với lối chơi turn-base cùng cốt truyện đặc sắc. Và ở đây, Dragon Quest VIII chính là tựa game tiêu biểu và được đánh giá là xuất sắc nhất trong series này.

20 game J-RPG mà bạn bắt buộc phải chơi thử (Phần II) 1

Ngoài các thiết kế nhân vật ăn theo bộ truyện tranh "Bảy Viên Ngọc Rồng", Dragon Quest VIII còn đưa người chơi đến một thế giới rộng lớn để người chơi có thể mặc sức khám phá. Dù cho hệ thống skill cùng lối đánh turn-base vẫn đi theo hướng truyền thống, cổ điển nhưng vẫn hết sức thu hút khi quái vật ở các map thường rất mạnh.

Gần như bạn sẽ phải "cày level" và kiếm tiền mua trang bị cho các nhân vật ngay từ khi mới bắt đầu chơi game, có thể nói, Dragon Quest VIII cũng như series game này nói chung luôn mang đến cho người chơi những thử thách không hề nhỏ.

7. Suikoden II (PlayStation)

Tiếp tục là một series game được coi là "huyền thoại" trong làng J-RPG, Suikoden luôn nhận được đánh giá cao từ các fan hâm mộ. Một điểm khá thú vị chính là việc Suikoden đã lồng ghép cốt truyện của tác phẩm Thủy Hử vào trong nội dung của mình.

20 game J-RPG mà bạn bắt buộc phải chơi thử (Phần II) 2

Cũng giống như Dragon Quest, lối đánh turn-base trong Suikoden cùng hệ thống skill đơn giản, dành riêng cho mỗi nhân vật vẫn đi theo hướng truyền thống nhưng cốt truyện sâu sắc của trò chơi cùng hệ thống bản đồ rộng, sâu sắc mới là điểm nhấn của trò chơi.

Ngoài ra, không giống như nhiều tựa game J-RPG khác, khi mà đỉnh cao là việc chinh phục những con trùm khó, thì trong Suikoden, đỉnh cao của việc chinh phục game chính là khi bạn đã có thể chiêu mộ được đủ 108 anh hùng về với đội của mình. Ở đây, ngoài các anh hùng chính đi theo cốt truyện, bạn còn có thể chiêu mộ những nhân vật "ngoài luồng" đặc biệt khác, có nhân vật sẽ chỉ xuất hiện ở một số event đặc biệt hay xuất hiện theo mùa, ở những địa điểm cố định, có nhân vật lại cần đến sự có mặt của nhân vật khác trong đội để thu phục.

8. Lufia 2 (Super Nintendo)

Khi mà tựa game mới nhất, Lufia: Curse of the Sinistrals đã chuyển sang thể loại action, thì những tựa game trước đó thuộc series, đặc biệt là Lufia 2 lại cuốn hút người chơi bằng lối đánh turn-base cổ điển.

20 game J-RPG mà bạn bắt buộc phải chơi thử (Phần II) 3

Điểm nhấn của trò chơi chính là việc ngoài yếu tố nhập vai truyền thống, người chơi có thể tham gia vào thêm một số puzzle game để kiếm phần thưởng. Ngoài ra, bên cạnh 4 nhân vật trong đội, game thủ còn có thể đi bắt thêm các "Capsule Monsters" ở bên ngoài, bổ sung vào đội hình để tăng lên 5 thành viên.

Ngoài ra, người chơi có thể tham gia vào các dungeon lên tới 99 tầng xuất hiện random để kiếm phần thưởng. Và cũng giống như rất nhiều tựa game J-RPG khác, độ khó và thử thách mà Lufia 2 giành cho người chơi là rất lớn.

9. Super Mario RPG (Super Nintendo)

Tiếp tục là một J-RPG tuyệt vời được sản xuất bởi Square Enix (trước kia là Square Soft), Super Mario RPG được coi là một trong những tựa game về nhân vật Mario cuốn hút nhất khi đưa lối đánh turn-base kết hợp cùng yếu tố phiêu lưu vào.

20 game J-RPG mà bạn bắt buộc phải chơi thử (Phần II) 4

Một điều đáng ngạc nhiên ngoài nhân vật Mario, chúng ta sẽ được gặp lại 2 nhân vật khá "nhẵn mặt" là  Princess Toadstool và Bowser. Ở đây, chính quái vật "Bowser" lại là bạn đồng hành cùng Mario đi cứu thế giới. 

10. Final Fantasy VII (PlayStation, PC)

Xin được nhấn mạnh rằng Final Fantasy VII chính là tựa game Final Fantasy được yêu thích nhất trong series này, được phát hành vào năm 1997 cho hệ máy PlayStation, Final Fantasy VII cũng được xem là một trong những tựa game đầu tiên đặ chân lên nền tảng đồ họa 3D với hình ảnh các nhân vật và cảnh vật hoàn toàn là 3D. Tựa game bán được đến 9.9 triệu bản và là tựa game đạt doanh thu cao thứ hai cho hệ máy PlayStation (sau Gran Turismo).

20 game J-RPG mà bạn bắt buộc phải chơi thử (Phần II) 5

Không chỉ thành công với lối đánh turn-base cổ điển nhưng đã có thêm nhiều cải tiến như hệ thống Limit Break... Bên cạnh đó, điểm nhấn của Final Fantasy VII chính là những con Boss phụ cực kỳ khó (điều mà hầu như tựa game Final Fantasy nào cũng sở hữu).

Cùng với Dragon Quest VIII, Final Fantasy VII có thể xem là tựa game tiêu biểu của dòng Final Fantasy, và chắc chắn, bạn sẽ không hề hối tiếc khi trải nghiệm trò chơi này.

(Còn tiếp)