10 cách để dụ dỗ bạn gái chơi game (Phần cuối)

PV  | 09/02/2012 0:00 AM

Những bí kíp lần đầu được công bố.

5. Final Fantasy

Đối với những người yêu mến dòng game Final Fantasy, họ chơi game không chỉ đơn thuần để chơi nữa mà giống như đang thưởng thức, đang du ngoạn trong thế giới thần tiên vậy. Sẽ thật thú vị biết bao nếu bạn và nàng cùng ngồi trên chiếc ghế salon êm ái cùng thưởng thức những giai điệu du dương và dõi theo những câu chuyện về tình bạn, tình yêu sâu sắc.
 

Và trong lúc câu chuyện đang đến hồi gay cấn thì bạn quyết đinh “giả vờ” ngoan ngoãn, tắt máy, tắt TV và đi ngủ, bỏ lại trong nàng những tiếc nuối, hoài nghi về câu chuyện còn dang dở. Rồi hôm sau, nàng quyết định sờ vào cái tay cầm chơi game để đi tìm cái kết. Thế là kế hoạch của bạn đã thành công mỹ mãn.

4. Game động tay, động chân

Nàng luôn miệng phàn nàn về việc bạn chỉ ngồi lì một chỗ, cắm mặt vào màn hình, không để ý đến sự đời xung quanh đã đành nhưng còn bơ nàng, thậm chí quát tháo khi trận chiến đang lên đến đỉnh điểm. Vào những lúc như vậy, khả năng bạn phải tạm dừng trò chơi để dỗ dành nàng hoặc thậm chí phải “thề non hẹn biển” sẽ cai game nếu không muốn nàng cất bước ra đi.
 

Nếu với nàng, game là thứ sẽ khiến bạn trai “mông dính ghế, mặt dính màn hình” vậy hãy thay đổi quan niệm của nàng. Trện thị trường hiện giờ có vô số những trò chơi vừa giúp bạn thư giãn, vừa vận động gân cốt như những game thể thao hay khiêu vũ trên Wii hoặc với sự trợ giúp của Kinect, PSmove. Hơn thế nữa, bạn còn thể mời nàng cùng tham gia những trò chơi này, vừa vui cửa vui nhà mà cả hai lại có sức khỏe tràn trề.

3. Game có cách chơi siêu dễ

Tôi đã gặp những cô gái dành hàng giờ hoặc mang chiếc laptop tuyệt đẹp của mình đến trường chỉ đơn thuần là để chơi Pikachu hoặcMinesweeper. Tại sao lại như vậy? Bởi chúng có cách chơi quá đơn giản, tất cả những gì cần làm chỉ là di chuột và bấm, lại không đòi hỏi người chơi phải suy nghĩ quá nhiều.
 

Tại sao bạn không mời nàng thử những tựa game này? Nếu nàng lập tức đồng ý thì quá tuyệt vời còn nếu nàng vặn vẹo “Anh định dụ dỗ em à?” thì bạn vẫn có lí đo để đáp trả “Chơi mấy game này giải trí lắm, mười phút chứ có gì đâu”. Bạn chả mất gì ngoài một câu nói mà lại có cơ hội kết nạp thêm một đồng minh.

2. Game kinh dị

Ở đây tôi không nói đến những game như Silent Hill hay Resident Evil bởi chúng quá “nặng đô” so với nàng. Để nàng có thể làm quen với thể loại game kinh dị thì chúng ta nên bắt đầu với một số trò chơi nhẹ nhàng như The House, The House 2… Khi được chứng kiến những cảnh kiểu như một bàn tay đầy máu đập bộp vào màn hình, chắc chắn tim nàng sẽ như nhảy ra khỏi lồng ngực còn tay thì ôm chặt lấy người bên cạnh, còn người được ôm thì đang mỉm cười "đắc ý". 
 

Sau khi đã chơi xong, nàng sẽ thấy rằng, game kinh dị còn sợ hơn phim kinh dị, tội gì lại phải bỏ ra một đống tiền để tới rạp trong khi có thể ngồi nhà và tận hưởng cảm giác lạnh gáy đúng nghĩa. Vậy là từ đây, bạn có thể mời nàng những game kinh dị nặng ký hơn như Silent Hill, Resident Evil, Left 4 Dead

1.Tuyệt chiêu cuối cùng

Bạn đã thử tất cả những cách trên, và kết quả đều chẳng đi đến đâu. Nàng vẫn không có ấn tượng tốt về game, nhưng bạn lại không thể nào từ bỏ được niềm đam mê lớn nhất của đời mình. Hẳn bạn đã nghĩ đến việc lựa chọn một trong hai: giã từ chiếc console(hoặc PC) thân yêu,và lựa chọn còn lại chắc không phải nói bạn cũng hiểu. Điều đó hoàn toàn không cần thiết.
 
Việc bạn cần làm lúc này chỉ đơn giản là... chơi game trong những lúc không có mặt nàng. Đồng thời luôn cân bằng giữa thời gian dành cho game và thời gian dành cho hai người. Dù người yêu bạn có tâm lý thế nào đi chăng nữa thì chắc hẳn nàng cũng chẳng thể chịu được cảnh người yêu bỏ mình lại vào tối Valentine để cắm mặt hàng giờ vào những trận bắn giết mà nàng cho là vô bổ.
 
Dù gì thì suốt ngày ở nhà chơi game cũng không tốt cho sức khỏe và bạn cũng cần những buổi đi chơi để thay đổi không khí. Cuối cùng hãy nhớ một điều là luôn giữ một khoảng cách giữa hai thứ đó là điện thoại và máy chơi game. Bạn không muốn bị làm phiền, và nàng chắc hẳn cũng không muốn nghe thấy những âm thanh đầy tính giết chóc xen vào cuộc nói chuyện lãng mạn giữa hai người.
 
Kết
 
 
Suy cho cùng, trò chơi cũng chỉ là trò chơi, đó là thế giới ảo, còn những người thân xung quanh ta mới là hiện thực, mới là cuộc sống mà ta đang sống. Do đó, hi sinh cả trò chơi mà mình yêu thích vì một nửa mà ta yêu thương là hoàn toàn chính đáng phải không các bạn.