Pacific Rim: Uprising, tuyệt vời với màn trình diễn hoành tráng giữa các robot Jaeger và quái thú Kaiju khổng lồ

Mẹ Sề  - Theo Helino | 24/03/2018 0:00 AM

Tiếp nối thành công của phần phim trước, Pacific Rim: Uprising đã tạo ra 1 cuộc chiến lớn hơn, thú vị hơn giữa các robot khổng lồ Jaeger và loài quái vật to lớn Kaiju.

[Chú ý: Bài viết có spoil nội dung phim, độc giả cân nhắc trc khi xem]

Hồi tháng 7 năm 2013, khi Pacific Rim của đạo diễn lừng danh Guillermo del Toro được trình làng đã mang tới 1 bữa tiệc hình ảnh mãn nhãn dành cho những ai đam mê thể loại viễn tưởng và được giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ xảo.

Mặc dù Pacific Rim bị thờ ơ tại Bắc Mỹ với doanh thu chỉ 101 triệu USD nhưng bộ phim lại rất thành công ở thị trường Trung Quốc và nhiều nơi khác trên thế giới nên nó vẫn kết thúc với doanh thu 411 triệu đô la. Con số ấn tượng này đã khiến bên phía sản xuất muốn thực hiện phần phim thứ 2 cho thương hiệu này.

Tuy nhiên, phải mất tới 10 năm để giấc mơ ấy được hoàn thành do bị trì hoãn nhiều lần, lần thì vì Guillermo del Toro quá bận rộn thực hiện dự án The Shape of Water ra mắt năm 2017, lần thì Charlie Hunnam - người đóng vai phi công Jaeger Raleigh Becket bỏ vai. Và người được chọn để thay thế del Toro là đạo diễn Steven S. DeKnight.

Uprising kể câu chuyện 10 năm sau những sự kiện của Pacific Rim, khi nhà lãnh đạo lực lượng Jaeger - Stacker Pentecost (Idris Elba) đã hi sinh bản thân mình để ngăn chặn việc Kaiju quay trở lại Trái Đất. Bộ phim mới thì chắc chắn sẽ cần có những gương mặt mới. Trong phần 2 này chúng ta sẽ được "làm quen" với con trai của Stacker - Jake Pentecost (John Boyega), vốn là một chàng thanh niên chuyên đi gom phế liệu và tìm mọi cách để sinh tồn trong một thế giới thiếu thốn cả lương thực lẫn nước sạch như trộm cắp các bộ phận từ Jaegers để bán trên thị trường chợ đen. Thế rồi cuộc sống của Jake đã thay đổi khi anh gặp gỡ nữ chuyên gia máy tính Amara Namani (Cailee Spaeny), và hàng loạt sự kiện liên tiếp đưa đẩy Jake trở về nơi cha mình từng cống hiến - Lực lượng Bảo vệ Thái Bình Dương (PPDC).

Tại đây, trong cuộc huấn luyện lớp học sinh mới, Jake cùng Amara phải làm việc với cựu phi công Jaeger - Nate Lambert (Scott Eastwood. Tình cờ, Jake đã phát hiện ra một công ty tư nhân do Liwen Shao (Jing Tian) dẫn đầu dưới sự trợ giúp của tiến sĩ Newt Geiszler (Charlie Day) đang chuẩn bị cho ra đời các phi cơ Jaeger để bảo vệ con người trên khắp thế giới. Và rồi, các cuộc bạo loạn bắt đầu nổ ra khi loài quái vật khổng lồ Kaiju quay trở lại tấn công Trái đất sau 10 năm vắng bóng buộc Jake và bạn bè của anh phải trở thành “người hùng bất đắc dĩ” để bảo vệ sự tồn vong của nhân loại.

Xem xét 1 chút, sự thay đổi lớn giữa 2 phần phim Pacific Rim chính là ghế đạo diễn. Đạo diễn mới Steven S. DeKnight chính người đứng sau thành công của loạt phim siêu anh hùng Daredevil của Marvel Studios và Netflix. Đây quả là 1 yếu tố không nhỏ đảm bảo cho sự thành công của Pacific Rim: Uprising. Về phần kịch bản đã được đội ngũ biên kịch tài năng bao gồm Emily Carmichael, Kira Snyder, T.S. Nowlinn và chính DeKnight xây dựng trong suốt hai năm qua. Phong cách làm phim của vị đạo diễn này rõ ràng đã ảnh hưởng không nhỏ đến các cảnh chiến đấu, chuỗi hành động nhằm tạo được ấn tượng mạnh đối với khán giả. Kết quả là chúng ta đã được chứng kiến những màn trình diễn hoành tráng giữa những robot khổng lồ Jaeger và loài quái vật to lớn Kaiju.

Câu chuyện Đại chiến Thái Bình Dương lần này là sự tiếp nối từ thương hiệu cũ dựa trên những gì Guillermo del Toro đã gây dựng ban đầu. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước, bè lũ Kaiju nay trở nên hung hãn và khó đánh bại hơn nhưng loài người cũng không chịu kém cạnh dù nhóm nhân vật tuy còn trẻ nhưng sẵn làm tất cả để bảo vệ Trái Đất. Đây cũng được đánh giá là 1 yếu tố mới mẻ thu hút người xem trong phần thứ 2 này.

Nhân tố tiếp theo đã giúp Pacific Rim: Uprising thành công chính là ngôi sao mới John Boyega. Vào vai anh chàng Jake Pentecost nổi loạn và táo bạo, John thực sự tỏa sáng và hóa thân thành nhân vật 1 cách xuất sắc bên cạnh người bạn đồng hành Nate Lambert (Scott Eastwood). Các nhân vật khác trong phim cũng khá hấp dẫn với cá tính riêng biệt, ví dụ như nữ diễn viên trong Spaeny trong vai Amara có mối quan hệ nhiều cảm xúc với Jake hay tính cách hài hước của đôi vợ chồng Gorman và Day đã mang lại nhiều niềm vui cho khán giả.

Ngoài ra, Pacific Rim: Uprising còn đơn giản hóa một số khía cạnh phức tạp trong phần phim trước cũng như bổ sung sức mạnh cho lũ quái vật và đổi mới công nghệ cho dàn robot của del Toro để trận chiến giữa Jaeger với Kaiju trở nên kịch tính hơn, hợp thời hơn.

Điều đáng nói Pacific Rim: Uprising có vẻ không đúng với bản gốc cho lắm. Phần phim mới này có thể khiến cho những khán giả đã yêu thích Pacific Rim cảm thấy thất vọng vì cuộc chiến mới giữa Jaeger với Kaiju không phải là phần tiếp theo hoàn hảo cho bản phim của del Toro.

Dù sao thì Pacific Rising Uprising cũng có thể làm vui lòng các fan của Pacific Rim, họ đã phải chờ đợi quá lâu để được thưởng thức phấn thứ 2 của thương hiệu này rồi.

Rising Uprising bắt đầu khởi chiếu tại các rạp phim ở Việt Nam vào ngày 23 tháng 3 năm 2018.