Overwatch: Muốn “làm cỏ” đối thủ với Reaper bạn nên nắm vững những điều sau

zhimzhim  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/10/2016 05:17 PM

Reaper được coi là vị tướng dễ làm quen nhất đối với người mới tiếp xúc với Overwatch. Nhưng để trở nên “bá đạo” thì lại là một chuyện khác và trong bài viết này tôi sẽ đưa ra một số gợi ý để bạn có thể gia tăng khả năng chiến thắng.

Gần như đa số các người chơi của Overwatch thường xuyên chọn cho mình những hero theo phương hướng tấn công DPS hơn là những hero support. Có thể kể ra một vài ví dụ như Genji, Hanzo, McCree hay Reaper... Tuy vậy trong số những vị tướng này thì Reaper lại được coi là dễ làm quen nhất đối với người mới tiếp xúc với Overwatch. Nhưng để trở nên “bá đạo” thì lại là một chuyện khác và trong bài viết này tôi sẽ đưa ra một số gợi ý để bạn có thể gia tăng khả năng chiến thắng khi có trong tay “tên khủng bố” Reaper.

1. Bạn nên ẩn mình trong những khu vực có tầm nhìn hẹp

Tuy Reaper sở hữu lượng damage lớn nhưng lại có range bắn khá ngắn. Do đó để có thể gây được nhiều sát thương nhất hắn ta phải thường xuyên áp sát đối thủ. Tuy nhiên để làm được việc này lại không hề dễ dàng và cũng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện.

Vậy sao không để đối thủ của bạn tiến lại gần bạn hơn? Hãy cẩn thận nấp hay tránh mặt sau những khúc ngoặt hay cửa ra vào để đối thủ của bạn đi qua. Khi đó chỉ cần từ 2 đến 3 phát bắn thì bạn đã có thể có được 1 mạng trong tay rồi.

2. Nên dùng Wraith Form để chạy trốn

Là một flanker thì công việc chủ yếu của Reaper chính là lao vào trong lòng địch để mà có được những kill quan trọng nhằm gây áp lực lên team đối thủ. Chắc chắn trong những lúc như thế thì việc bảo toàn tính mạng là điều khá khó khăn, nhưng may mắn cho hắn khi Blizzard đã trao cho Reaper khả năng độc nhất vô nhị khiến hero này có thể bất tử trong vòng một thời gian ngắn. Chính điều này đã giúp cho “lão già” trở thành một trong những flanker lợi hại cũng như dễ chơi nhất.

Tuy vậy với cooldown khá lâu thì bạn chỉ nên sử dụng Shift để rút lui khỏi chiến trường thay vì mở Wraith Form và đi vào lòng địch. Như vậy bạn sẽ tránh những trường hợp trớ trêu khi cooldown chưa quay xong.

3. Khéo léo chọn ra điểm mù của đối phương để teleport tới

Skill E của Reaper có range khá xa nhưng lại có một nhược điểm là có cooldown lâu, độ delay lớn mà lại còn có thể bị đối thủ nhìn thấy. Với nhược điểm này thì team phòng thủ chỉ cần một sniper tinh ý thì có thể hạ gục ngay “Bóng ma” với chỉ 1 headshot. Vì vậy hãy cẩn thận để chọn vị trí bạn sẽ teleport tới nhé.

4. Ưu tiên các mục tiêu quan trọng

Như mọi flanker khác thì Reaper cần phải biết được đâu là mục tiêu cần ưu tiên để tiêu diệt. Ví dụ như đối với những map đẩy payload hắn ta cần đi ra trước để tìm xem có turret hay mini sentry nào được đặt dọc đường đi hay không để có thể clear chúng. Một ví dụ nữa là khi trong những combat lớn thì hãy ưu tiên sử dụng skill E để có thể luồn về phía sau để tiêu diệt những support của team bạn trước tiên.

Khi đã xác định được đối tượng mình cần để ý đến thì khi vị tướng này trong tay bạn chắc chắn bạn sẽ tự tìm được hướng đi đúng đắn trong mỗi round đấu.

5. Gây sự khó chịu đối với đối thủ

Reaper có thể được coi là một trong những flanker có độ nhây khá lớn khi vừa có skill chạy trốn lại còn có được passive hồi máu mỗi khi giết được hero địch. Hãy tận dụng điều đó để cân bằng thời gian bạn tham gia vào mỗi cuộc chiến nhằm kéo dài mạng sống một cách lâu nhất có thể.

Tiếp đó cùng với sự trợ giúp của đồng đội thì chắc chắn bạn sẽ là cái gai trong mắt kẻ thù khi họ không thể tài nào có thể aim chết được bạn. Và khi họ càng khó chịu thì càng dễ đưa ra các quyết định sai lầm. Đó chính là lúc khả năng chiến thắng của bạn lại tăng thêm gấp bội.