Oner tiết lộ mức phạt rất nặng của T1 cho hành vi đi trễ, hé lộ cái tên bị nộp phạt nhiều nhất

Nam Minh  Tổ Quốc | 06/03/2023 11:55 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

(Tổ Quốc) - Oner đã có những chia sẻ về vấn đề thưởng phạt của T1 đối với hành vi đi trễ.

Tính đến thời điểm hiện tại, T1 đang là tập thể hùng mạnh bậc nhất LCK nói riêng và làng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) nói chung. Faker và các đồng đội hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2023, sớm giành vé vào vòng loại trực tiếp (playoffs) và là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch mùa này.

Chính vì tâm lý thoải mái, nên các tuyển thủ T1 cũng không ngần ngại chia sẻ những câu chuyện nội bộ đến với khán giả. Như mới đây, trong một lần lên sóng, người Đi Rừng Oner của đội đã có những chia sẻ liên quan đến chuyện thưởng phạt của T1. Đặc biệt là phí phạt và những thành viên thường xuyên đi trễ của đội.

T1 đã sớm vào vòng playoffs và dang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch LCK Mùa Xuân 2023

T1 đã sớm vào vòng playoffs và dang là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch LCK Mùa Xuân 2023

Theo đó, Oner cho biết: "Mình có một lần ngủ quên và trễ mất giờ lên sóng, nhưng chỉ đúng một lần thôi. Mình thực sự rất không thích những người đi trễ. Zeus phải nộp phạt đến 400k won (khoảng 7,3 triệu đồng). Trong khi đó, anh Faker phải nộp phạt 500k won (khoảng 9,1 triệu) lận còn mình chỉ phải nộp 100k won (khoảng 1,8 triệu) thôi. Cả đội đã có một bữa tiệc rất ngon miệng. Mình ăn phải đến 8 9 phần đó. Nhưng mọi người hỏi mức phí phạt à?".

Sau đó, Oner tỏ ra khá ngạc nhiên khi khán giả không biết mức phạt. Anh giải thích: "Mọi người không biết mức phạt à? À hóa ra mọi người không biết. Nhưng nãy mình có nói đó, lần lượt là 100k, 400k và 500k won. Đưa ra mức này để mấy ông ấy không đi trễ thôi. Nhưng cũng thu được 1 triệu won đấy".

Oner tiết lộ mức phạt của T1 cho các hành vi đi trễ

Oner tiết lộ mức phạt của T1 cho các hành vi đi trễ

Như vậy, theo tiết lộ của Oner, có thể thấy Faker hiện là tuyển thủ đi trễ nhất của T1. Nhưng có lẽ, Đường Giữa nhà T1 cũng hoàn toàn không vui vẻ đóng phạt vì anh đã vi phạm quy định. Hơn nữa, quỹ phạt còn được dùng để cả đội có những bữa tiệc vô cùng vui vẻ như chính Oner đã tiết lộ.

Faker là tuyển thủ đi trễ nhất đội khi phải đóng phạt đến 500k won

Faker là tuyển thủ đi trễ nhất đội khi phải đóng phạt đến 500k won

Hiện tại, T1 là một tập thể được xây dựng dựa trên kỷ luật, đoàn kết và tài năng của từng thành viên cộng với sự lãnh đạo của một Ban huấn luyện danh tiếng. Trong sân đấu, họ còn có sự dẫn dắt của Faker - tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm bậc nhất làng LMHT hiện nay. Nhưng chắc chắn, kỷ luật là để áp dụng cho mọi tuyển thủ và ngay cả huyền thoại như Faker thì cũng không có ngoại lệ.