One Punch Man: Tuyên bố không bao giờ hợp tác chiến đấu, vậy tại sao các anh hùng lại tin tưởng đi theo chỉ đạo của Tiểu Bá Vương

C.Dũng  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/07/2021 10:50 AM

Chính vì sở hữu sức mạnh quá lớn, các siêu anh hùng class S rất kiêu ngạo và không bao giờ chấp nhận sự lãnh đạo của người khác, ngoại trừ Tiểu Bá Vương.

Trong One Punch Man, không phải tự nhiên mà các anh hùng Class S trong hiệp hội anh hùng lại được cả thế giới kính nể và phong tặng danh hiệu những người mạnh nhất. Nói về sức mạnh, họ có khả năng chiến đấu tương đương với một đội quân và có thể đơn phương độc mã đối đầu với các thảm họa cấp rồng mà không cần bất kỳ trợ giúp nào.

One Punch Man: Tuyên bố không bao giờ hợp tác chiến đấu, vậy tại sao các anh hùng lại tin tưởng đi theo chỉ đạo của Tiểu Bá Vương - Ảnh 1.

Anh hùng Class S thường rất tự tin vào sức mạnh của họ

Chính vì lẽ đó, các anh hùng Class S rất ngạo mạn và thường độc lập hành động không tuân theo bất kỳ sự chỉ dẫn nào. Họ thường xuyên cãi vã và hành động theo cảm xúc riêng của mình không cần quan tâm đến những hậu quả có thể để lại. Xét về mặt sức mạnh, họ là những người được cả thế giới tung hộ thế nhưng nếu xét về trách nhiệm với công việc, họ là những người thờ ơ và không đủ khả năng khắc phục hậu quả từ những nhiệm vụ của mình.

One Punch Man: Tuyên bố không bao giờ hợp tác chiến đấu, vậy tại sao các anh hùng lại tin tưởng đi theo chỉ đạo của Tiểu Bá Vương - Ảnh 2.

Tiểu Bá Vương luôn giữ được bình tĩnh trước kẻ thù

Thế nhưng với Tiểu Bá Vương thì khác, cậu học sinh lớp 10 này là nhân vật nhỏ tuổi nhất nhưng lại chính là người trưởng thành nhất trong Hiệp hội anh hùng. Tiểu Bá Vương thường không khoe khoang, thể hiện sức mạnh của mình mà chỉ lẳng lặng quan sát và tìm ra cách giải quyết ít để lại hậu quả nhất. Đây là người duy nhất dám đứng ra can ngăn khi các siêu anh hùng khác mâu thuẫn và đủ tỉnh táo để giữ cái đầu lạnh xử lý những rắc rối ngoài chiến trường.

One Punch Man: Tuyên bố không bao giờ hợp tác chiến đấu, vậy tại sao các anh hùng lại tin tưởng đi theo chỉ đạo của Tiểu Bá Vương - Ảnh 3.

Nhỏ nhưng có võ

Trong nhiệm vụ giải cứu con tin, ngay cả khi biết Waganma nói dối cậu là con tin duy nhất để sớm được giải cứu, Tiểu Bá Vương không chọn cách tức giận và làm lớn chuyện, thay vào đó cậu lựa chọn hành động quay trở lại chiến trường giải cứu cho lũ trẻ. Chính vì lẽ đó, Tiểu Bá Vương là người duy nhất được các anh hùng lựa chọn trong cuộc chiến chống lại các thảm họa ngay cả khi họ vốn chẳng ưa việc đi theo một ai đó.

Các bạn nghĩ như thế nào về tài năng của anh hùng Class S Tiểu Bá Vương, cùng chia sẻ quan điểm nhé!