One Piece: Zoro và duyên phận với các thanh bảo kiếm cực mạnh của Wano

Franky  - Theo Helino | 28/08/2019 05:24 PM

Sau tất cả những chuyện đã và sẽ xảy ra, 3 thanh kiếm nào sẽ đồng hành cùng Zoro trong tương lai.

Sau One Piece chap 953 thì chắc chắc vấn đề hot nhất bây giờ chính là việc Zoro sẽ nhận thanh Enma và trả lại thanh Shusui cho Wano hay sẽ tiếp tục giữ lại thanh Shusui bên mình. Dĩ nhiên với việc Enma là 1 thanh kiếm quý và đặc biệt có thể đả thương được Kaido thì rất nhiều bạn sẽ muốn Zoro sở hữu thanh kiếm này.

Và ngược lại, hình ảnh Zoro nhận kiếm từ xác của Ryuma cũng rất đặc biệt, khiến nhiều người không muốn Zoro trả lại Shusui. Hai luồng suy nghĩ đều hợp lý, vậy Zoro sẽ quyết định như thế nào?

Nhưng có lẽ vấn đề này không chỉ dừng lại ở 2 thanh kiếm trên, vì với những gì xảy ra từ đầu đến giờ, có 1 thanh kiếm cũng đã được Oda chuẩn bị ngầm cho Zoro, đó chính là thanh Nidai Kitetsu- Nhị Đại Quỷ Triệt. Vì vậy rất có thể đến sau cùng, Zoro sẽ sở hữu Enma/Shusui và Nidai Kitetsu.

Giờ hãy phân tích về từng thanh kiếm:

1. Nidaikitetsu

Nidaikitetsu sẽ là thanh kiếm có khả năng Zoro sẽ sử dụng cao nhất vì các lý do sau:

- Đây là thanh kiếm cao cấp hơn Sandai Kitetsu mà Zoro đang có, thuộc hàng Đại Bảo Kiếm.

- Thanh Sandai Kitetsu đã bị hư hỏng khá nhiều từ trận đánh với xác của Ryuma. Có khả năng trong tương lai sắp tới khi đối đầu với Kaido, thanh Sandai sẽ gãy và Zoro sẽ sử dụng thanh Nidai.

- Thanh Kitetsu có mối liên kết đặc biệt với Zoro nên việc Zoro sở hữu tiếp 1 thanh Kitetsu sau khi thanh Kitetsu cũ gãy cũng khá hợp lý.

One Piece: Zoro và duyên phận với các thanh bảo kiếm cực mạnh của Wano - Ảnh 1.

2. Shusui

Ở đây tôi cho rằng việc Zoro giữ hay trả lại thanh Shusui đều hợp lý và bây giờ tôi sẽ nói rõ 2 hướng này:

- Giữ lại: Thanh Shusui được Zoro chiến thắng mà đoạt về nên Zoro hoàn toàn có quyền sở hữu nó. Dân Wano cũng không lý do gì để buộc Zoro phải trả bằng được, bởi vì nếu Zoro không đem thanh Shusui đến Wano thì có lẽ nó vẫn sẽ trôi nổi đâu đó tại Grand Line. Tuy nhiên với ý nguyện chân thành của Hiyori và việc Shusui là "Quốc Bảo của Wano", nếu Zoro vẫn kiên quyết giữ nó thì dẫu hợp lý vẫn thiếu chút hợp tình.

Nhưng giả sử Oda bằng cách nào đó khiến Zoro lay động được người dân Wano, hoặc chẳng may Zoro có nguồn gốc từ Wano quốc thật, chẳng hạn như thuộc gia tộc Hyougoro hay gia tộc Shimotsuki (hình ảnh của lãnh chúa Ringo khá giống với Zoro), thì việc Zoro được công nhận xứng đáng cầm trên tay Quốc Bảo Wano mới hợp cả lý lẫn tình.

One Piece: Zoro và duyên phận với các thanh bảo kiếm cực mạnh của Wano - Ảnh 2.

- Hoàn trả cho Wano: Có 1 câu nói rất hay trong chap 953 này: "Trận chiến giữa Wano và Băng Hải Tặc Bách Thú vẫn còn chưa chấm dứt, còn quá sớm để những thanh kiếm này yên nghỉ!". Tức là đến 1 lúc nào đó những thanh kiếm của các Samurai sẽ yên nghỉ, và thanh Shusui cũng không ngoại lệ.

Và nó đáng lẽ đã yên nghỉ mãi mãi nhưng vào 23 năm trước, ai ngờ biến cố xảy ra và giờ đây Shusui lại được vung lên trên tay Zoro, lý do là gì? Phải chăng còn 1 sứ mệnh Shusui phải hoàn thành? Chính sứ mệnh đó đã mang nó đến cho Zoro và nhờ Zoro đạt thành việc đó?

One Piece: Zoro và duyên phận với các thanh bảo kiếm cực mạnh của Wano - Ảnh 3.

Có thể Zoro sẽ không trả thanh Shusui ngay lúc này, mà chỉ khi cuộc chiến tại Wano kết thúc, lúc ấy Zoro sẽ tự tay cắm lên ngôi mộ đã bị trộm trước đây của Ryuma để kết thúc sứ mệnh của bảo quốc Wano.

3. Enma

Đứng trước tình huống Luffy chật vật luyện tập Haki cấp cao để đả thương được Kaido thì lúc này nếu Zoro sở hữu thanh kiếm đã gây ra vết sẹo cho Tứ Hoàng bất bại thì đúng là cầu còn không được. Nó như 1 bằng chứng cho việc Zoro sẽ là nhân tố quan trọng trong trận huyết chiến với Kaido khi sở hữu thanh kiếm này. Và với việc thanh kiếm thuộc về Oden, Enma cũng sẽ thấm nhuần linh hồn và ý chí của Oden, nên việc Zoro cầm nó và chiến thắng Kaido cũng mang ý nghĩa to lớn.

One Piece: Zoro và duyên phận với các thanh bảo kiếm cực mạnh của Wano - Ảnh 4.

Và nếu theo phân tích trên thì Zoro sẽ phải cùng lúc sở hữu 4 thanh kiếm Wado Ichimonji, Nidai Kitetsu, Shusui và Enma?

Tôi có 1 dự đoán khá chủ quan với điều kiện Zoro không phải con ông cháu cha gì ở Wano và nhóm Mũ Rơm sẽ đánh thắng Kaido thì thanh Nidai sẽ là của Zoro nhưng tạm thời không được sử dụng trong trận quyết chiến, và diễn biến sẽ như thế này:

Zoro sẽ từ chối đổi thanh Shusui lấy Enma và rồi khi đối đầu với Kaido, khi thanh Sandai Kitetsu bị gãy vì cuộc chiến, Zoro sẽ nhận thanh Enma thay thế. Để rồi khi đánh bại Kaido thì thanh Shusui cũng bị hư hỏng bởi Kaido lẫn thời gian nó tồn tại. Như thế Zoro sẽ để lại thanh Shusui tại Wano, khép lại huyền thoại của 1 trong 2 bảo quốc Wano, cùng với việc Zoro được tặng cho 2 thanh Nidai Kitetsu và Enma.

Sở dĩ tôi nghĩ đến dự đoán này là vì theo lời kể của Gyukimaru (Onimaru), thanh Shusui đã trở thành Hắc Đao vì được trải qua vô trận chiến cùng với Ryuma. Thật trùng hợp khi Mihawk cũng sở hữu 1 thanh Hắc Đao, Yoru. Nếu thanh Yoru của Mihawk cũng được tôi luyện giống với trường hợp thanh Shusui thì Zoro nếu muốn thành đệ nhất kiếm sĩ như Mihawk anh cũng buộc phải bước lên con đường y như Mihawk và Ryuma, "Hắc hóa" những thanh kiếm của mình.

Thế nên việc Zoro bỏ lại thanh kiếm Shusui, nhận lấy những thanh kiếm mới và tự mình hắc hóa chúng thì mới chứng minh được thành tựu của Zoro trên con đường thành đệ nhất kiếm sĩ.

One Piece: Zoro và duyên phận với các thanh bảo kiếm cực mạnh của Wano - Ảnh 5.

Tất nhiên đây chỉ là dự đoán mơ hồ do việc Oda có vẻ đang lót đường sẵn cho Zoro, còn việc Zoro quyết định vẫn cần có thời gian, không phải kết quả chỉ trong 1 vài chap. Vậy theo các bạn, Zoro nên quyết định thế nào?