One Piece: Xâm nhập lâu đài Kaido bằng đường mật đạo, ai đã tiết lộ cho Law bí mật về đảo Quỷ?

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 27/04/2020 04:25 PM

Đó là những gì mà nhiều khán giả tò mò về việc tại sao Law biết được con đường bí mật dẫn đến lâu đài của Kaido. Ai đã cứu và cung cấp thông tin cho vị bác sĩ tử thần.

Như chúng ta đã biết, tại chapter 978 Law đã tận dụng "độ trẩu" của Luffy và Kid để làm mồi nhử cho đám thuộc hạ của Kaido khi 2 "thánh trẩu" này quyết định tấn công vào chính diện đường vào đảo Quỷ. Trong khi đó Law cùng các thành viên khác trong nhóm Cửu Hồng Bao dung tàu ngầm của mình để đi vào mật đạo, con đường dẫn đến lâu đài của Kaido bách thú. Vậy từ khi nào mà Law lại biết được bày binh bố trận trên đảo Quỷ và vẽ ra một kế hoạch khá hoàn hảo như vậy. Câu trả lời sẽ liên quan đến chi tiết ai là người đã thả Trafalgar Law khỏi nhà ngục ở phần trước đó của Arc Wano.

One Piece: Xâm nhập lâu đài Kaido bằng đường mật đạo, ai đã tiết lộ cho Law bí mật về đảo Quỷ? - Ảnh 1.

Trafalgar Law tỏ ra khá bình tĩnh dù bị bắt giam tại Wano

Cụ thể, khi cuộc tấn công lên đảo Quỷ Oni còn 6 ngày nữa là diễn ra, Trafaw Law đã bị thuộc hạ của Kaido bắt giữ khi chúng sử dụng hải lâu thạch qua đó vô hiệu hóa tạm thời năng lực của Law và đưa bác sĩ tử thần vào ngục giam. Tuy nhiên sau đó, đã có một bóng người áo đen đã bất ngờ giải thoát cho Law. Oda đã cố tình không để nhân vật này lộ mặt mà chỉ để một chút thông tin về người này thông qua cuộc nói chuyện của hắn ta với Law. Vậy ai đã thật sự cứu Law thoát khỏi nhà ngục của Kaido.

Trước đây, nhiều fan hâm mộ cho rằng người đó là Denjiro, một trong Cửu Hồng Bao thời điểm đó đang "nằm vùng" dưới trướng Orochi với cái tên Kyoshiro. Việc là thuộc hạ thân tín, lại có uy quyền trong tay, sẽ là hợp lý để nhiều người tin rằng chính Denjiro là người đã giải thoát Law khỏi nhà ngục. Tuy nhiên điều này đã được loại bỏ khi ở chapter 975, lúc Denjiro lộ mặt và trở về cùng liên minh Luffy, cả Law và Denjiro tỏ ra không hề quen biết nhau từ trước. Chính vì vậy người cứu Trafaw Law là một người khác chứ không phải là Cửu Hồng Bao này.

One Piece: Xâm nhập lâu đài Kaido bằng đường mật đạo, ai đã tiết lộ cho Law bí mật về đảo Quỷ? - Ảnh 2.

Denjiro chưa hề gặp Law trước khi lộ mặt

Lật lại chi tiết cuộc nói chuyện giữa Law và nhân vật áo đen bí ẩn đó thì có thể thấy cỏ vẻ như Law và nhân vật này đã biết nhau từ trước. Cụ thể Law đã bảo với nhân vật áo đen rằng: "Nếu đó là kế hoạch của ngươi để ta trốn thoát thì ta sẽ thuận theo vậy". Như vậy, người mà Law đã từng gặp mà có khả năng giải thoát cho Law dễ dàng đến như vậy thì đó có khả năng cao là X-Drake.

One Piece: Xâm nhập lâu đài Kaido bằng đường mật đạo, ai đã tiết lộ cho Law bí mật về đảo Quỷ? - Ảnh 3.

Phải chăng Law và Drake đã có thỏa thuận từ trước để cùng Luffy lật đổ Kaido

Đây là một siêu tân tinh, một hải quân nằm vùng trong băng Kaido bách thú với vị trí là một trong 6 người trong nhóm Flying Six. Và hơn thế nữa, rất nhiều khả năng chính X-Drake là người đã cung cấp sơ đồ đảo Quỷ Oni và tiết lộ con đường mật đạo dẫn đến lâu đài Kaido cho Law. Chính vì lẽ đó mà hiện tại Law và cách thành viên trong Cửu Hồng Bao đang bí mật đến lâu đài Kaido bằng tàu ngầm của băng hải tặc Heart.

Thêm một chi tiết nữa mà chúng ta có thể khẳng định rằng người cứu Law khỏi nhà ngục chính là X-Drake khi mà đôi giày và bước chân của nhân vật áo đen rất trùng hợp với bước chân chân và đôi giày và X-Drake đang đi tại đảo Quỷ.

Các bạn nghĩ sao về giả thuyết này? Hãy để lại ý kiến của mình bằng cách comment vào phần dưới của bài viết nhé.