One Piece: Vì sao các Đô Đốc Hải Quân đều sở hữu những trái ác quỷ vô cùng mạnh mẽ?

Mirikatoji  - Theo Helino | 18/02/2019 04:34 PM

Hải Quân là quân đội chủ lực của Chính Quyền Thế Giới, Hải Quân có thể đương đầu với mọi thế lực trong One Piece họ là những người duy trì công lý và nền hòa bình cho thế giới.

Đứng trên lực lượng hải quân là những Đô Đốc Hải Quân, họ là những người mạnh mẽ có đủ khả năng để đương đầu với những hải tặc hùng mạnh nhất thế giới. Chúng ta đã thấy được sức mạnh của họ tại trận chiến Marineford, một Đô Đốc Hải Quân có thể đánh bại gần một nửa đội siêu Tân Tinh mà không gặp phải nhiều khó khăn.

One Piece: Vì sao các Đô Đốc Hải Quân đều sở hữu những trái ác quỷ vô cùng mạnh mẽ? - Ảnh 1.

Nguồn sức mạnh khủng khiếp này một phần là do kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu hết sức tuyệt vời trong quá khứ nhưng cũng có sự góp phần không nhỏ của năng lực trái ác quỷ. Và bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao các Đô Đốc Hải Quân đều sở hữu những trái ác quỷ vô cùng mạnh mẽ chưa? Hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời nhé.

Như chúng ta đã thấy trong suốt series One Piece đã có rất nhiều những Đô Đốc Hải Quân cả cũ và mới. Và một điều trùng hợp rằng tất cả những người này đều mang trong mình những năng lực bá đạo của những trái ác quỷ đặc biệt.

One Piece: Vì sao các Đô Đốc Hải Quân đều sở hữu những trái ác quỷ vô cùng mạnh mẽ? - Ảnh 2.

Như Đô đốc Aokiji đã ăn trái Hie Hie no Mi giúp ông có thể kiểm soát, tạo ra và biến thân mình thành băng. Hay Kizaru sở hữu Pika Pika no Mi có thể di chuyển và tấn công với tốc độ ánh sáng. Và đối với các Đô đốc khác cũng vậy họ đều nhận được những sức mạnh khủng khiếp từ trái ma quỷ này.

Vậy vì sao điều này lại xảy ra? Theo như tôi nghĩ thì có thể chính phủ thế giới có một kho chứa các loại trái ác quỷ. Và bất kì ai khi nào đạt được thành tích lớn hoặc có khả năng đặc biệt thì sẽ được thưởng tặng một trái ác quỷ tùy với thành quả mà mình mang lại.

One Piece: Vì sao các Đô Đốc Hải Quân đều sở hữu những trái ác quỷ vô cùng mạnh mẽ? - Ảnh 3.

Điều này cũng giải thích được lý do vì sao các thủy quân lục chiến rất nhiều người có sức mạnh trái ác quỷ, và đặc biệt chức vụ càng cao thì trái ác quỷ lại càng mạnh mẽ. Chúng ta cũng đã từng chứng kiến cách làm này khi tổ chức CP9 đã tặng trái ác quỷ như là phần thưởng cho các thành viên của nhóm.

Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp cá biệt như Monkey D. Garp, ông là một người "chức cao vọng trọng" trong hải quân thế nhưng lại không sở hữu bất kỳ trái ác quỷ nào. Không phải là ông không có khả năng dành được trái ma quỷ này mà chỉ là ông không muốn sở hữu chúng mà thôi.

Các bạn thấy thế nào về lời giải thích này, liệu mọi người có đồng ý với nó không? Hãy cho chúng tôi biết thêm ý kiến để chúng ta cùng thảo luận nhé.