One Piece: Trái ác quỷ Khủng Long "bạo chúa" Allosaurus mang đến cho X Drake sức mạnh kinh hoàng như thế nào?

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/06/2020 06:31 PM

Loài Khủng Long Allosaurus liệu có mang đến sức mạnh gì cho X Drake hay không?

Trong One Piece thì X Drake từng là cựu đô đốc hải quân sau trước khi làm cướp biển và thuyền trưởng của băng hải tặc Drake. Hắn cũng là một trong mười hai tên cướp biển thuộc "Thế hệ tồi tệ nhất" và bây giờ đã đầu quân dưới trướng tứ hoàng Kaido.

Hiện tại anh đang sở hữu Trái ác quỷ Ryu Ryu no Mi, Model : Allosaurus. Tại Sabaody, chúng ta đã có 1 cái nhìn thoáng qua về hình dạng biến đổi của trái ác quỷ này, tuy chúng ta chưa từng thấy hình dạng biến đổi hoàn toàn của X Drake lớn đến mức nào.

Vậy liệu sức mạnh của loài Khủng Long Allosaurus liệu có mang đến khả năng gì cho X Drake hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu.

1. Xé thịt

One Piece: Trái ác quỷ Khủng Long bạo chúa Allosaurus mang đến cho X Drake sức mạnh kinh hoàng như thế nào? - Ảnh 1.

Loài Khủng Long Allosaurus được biết đến có răng nanh sắc nhọn và mọc một cách liên tục. Bên cạnh đó, bàn tay và chân của Allosaurus rất dài với những móng vuốt lớn và cực sắc. Theo các nhà khoa học thì Allosaurus có thể xé thịt con mồi bằng cách giữ nó bằng tay hoặc chân trong khi xé nó bằng miệng.

Nhờ khả năng này thì X Drake có thể sử dụng tay của mình để giữ đối thủ không chạy thoát được và từ từ hạ gục họ. Đây dường như chính là phong cách chiến đấu chính của X Drake.

2. Mạnh mẽ dù chỉ có một mình

One Piece: Trái ác quỷ Khủng Long bạo chúa Allosaurus mang đến cho X Drake sức mạnh kinh hoàng như thế nào? - Ảnh 2.

Hình ảnh loài Khủng Long Allosaurus xuất hiện trong phim hoặc truyện hư cấu cho thấy nó thường săn bắn theo nhóm. Nhưng theo các nhà khoa học thì lại không như vậy. Allosaurus có thể chiến đấu một mình như một con sư tử có thể săn một con voi to lớn.

Đây sẽ là một điểm mạnh của X Drake so với các thành viên khác của nhóm Tobi Roppo. Vì hiện tại chúng ta cũng biết anh đang là "điệp viên 2 mang" của Hải quân trong băng Bách Thú, việc có thể hành động và chiến đấu một mình là vô cùng quan trọng.

3. Là một trong những kẻ săn mồi lớn nhất

One Piece: Trái ác quỷ Khủng Long bạo chúa Allosaurus mang đến cho X Drake sức mạnh kinh hoàng như thế nào? - Ảnh 3.

Là một động vật ăn thịt, Allosaurus được biết đến là một trong những kẻ săn mồi nguy hiểm trong thời đại của nó. Với chiều dài gần 9 mét, chiều cao 5 mét và nặng gần 4 tấn, thì loài Khủng Long này thật sự là một đối thủ vô cùng to lớn có thể nghiền nát bất cứ loài vật nào.

Trong thế giới One Piece, thì các trái ác quỷ hệ Zoan của loài ăn thịt thì thương có xu hướng hung dữ và táo bạo nhất trong chiến đấu, đặc biệt là loài có kích thước lớn. Thật đáng tiếc khi chúng ta chưa được thấy

X Drake chiến đấu nghiêm túc lần nào, chắc chắn là cực kỳ hoành tráng đấy.

4. Có thể chữa lành vết thương nhanh chóng

One Piece: Trái ác quỷ Khủng Long bạo chúa Allosaurus mang đến cho X Drake sức mạnh kinh hoàng như thế nào? - Ảnh 4.

Đây thật sự là một điều đặc biệt dành cho X Drake. Mặc dù nó sẽ không mạnh bằng sự hồi phục của Phượng Hoàng Marco nhưng trên thực tế thì Khủng Long Allosaurus cũng có khả năng chữa lành vết thương nhanh chóng.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng Allosaurus có hệ thống tự vệ để sửa chữa xương và các bộ phận cơ thể bị thương.

5. Con khủng long đầu tiên xuất hiện trong phim, giống như X Drake

One Piece: Trái ác quỷ Khủng Long bạo chúa Allosaurus mang đến cho X Drake sức mạnh kinh hoàng như thế nào? - Ảnh 5.

Allosaurus là loài khủng long đầu tiên xuất hiện trong lịch sử điện ảnh, chính xác là vào năm 1925 trong bộ phim The Lost World. Và thật độc đáo khi X Drake cũng là con khủng long Zoan đầu tiên được giới thiệu của nhóm Tobi Roppo.

Đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của thánh Oda? Thật là khó có thể biết được!

Đọc đến đây mọi người thấy sao liệu X Drake sở hữu sức mạnh nào trên đây? Hãy cùng chờ đón trận đại chiến sắp tới để thấy hết được sức mạnh của loài Khủng Long bạo chúa này nhé!