One Piece: Top 10 nhân vật sở hữu những trái ác quỷ "bí ẩn" chưa rõ danh tính, ai cũng mạnh mẽ và bá đạo

Mirikatoji  - Theo Helino | 25/03/2019 12:14 PM

Trong thế giới One Piece rộng lớn, ngoài những trái ác quỷ đã xác định được danh tính thì vẫn còn tồn tại những trái bí ẩn chưa biết tên.

Trong One Piece, trái ác quỷ là một thứ "thuốc" kì lạ có thể ban cho người ăn chúng những năng lực đặc biệt, những sức mạnh mang đẳng cấp "thần thánh". Số lượng trái ác quỷ đã xuất hiện trong One Piece lên tới hơn 100 loại khác nhau.

Ngoài những trái ác quỷ đã được xác nhận nguồn gốc và năng lực rõ ràng, thì vẫn còn rất nhiều những trái vô cùng bí ẩn, thậm chí còn chưa rõ danh tính và sức mạnh thực sự. Hôm nay chúng ta sẽ điểm lại 10 nhân vật vô cùng mạnh mẽ đã ăn những trái ác quỷ như vậy nhé.

1. Kanjuro

One Piece: Top 10 nhân vật sở hữu những trái ác quỷ bí ẩn chưa rõ danh tính, ai cũng mạnh mẽ và bá đạo - Ảnh 1.

Kanjuro là một samurai đến từ quốc gia Wano. Dù chưa biết tên, nhưng trái ác quỷ mà ông sở hữu thuộc hệ Paramecia, có khả năng biến mấy thứ 2D trên giấy thành thực thể 3 chiều hay thậm chí là biến thành sinh vật sống. Nếu là đồ vật thì có thể sử dụng hay ăn được, còn nếu là loài vật thì có thể ban sự sống cho chúng.

Cây bút của Kanjuro được thiết kế giống hệt như 1 thanh kiếm, chỉ có điều nó không có lưỡi. Điều này đặt ra nghi vấn liệu đây là năng lực trái ác quỷ hay năng lực đặc trưng của các Samurai tại Wano, giống như khả năng chém ra lửa của Kinemon. Dù sở hữu năng lực liên quan tới hội họa, tuy nhiên Kanjuro lại vẽ rất xấu, khiến năng lực của ông không đạt tác dụng cao nhất.

2. Blamenco

One Piece: Top 10 nhân vật sở hữu những trái ác quỷ bí ẩn chưa rõ danh tính, ai cũng mạnh mẽ và bá đạo - Ảnh 2.

Blamenco là đội trưởng sư đoàn 6 của băng Râu Trắng, dường như anh là một người rất trung thành với Bố Già. Anh sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình để đi cứu Ace mà không nề hà gì.

Blamenco cực kỳ mạnh mẽ, điều này được chứng minh khi anh có thể cầm một cây búa khổng lồ lớn hơn gấp đôi kích thước cơ thể của mình một cách dễ dàng.

Blamenco sở hữu một trái ác quỷ chưa rõ tên thuộc hệ Paramecia, nó cho phép người dùng khả năng cất giữ những vật khổng lồ trong "chiếc túi" của mình.

3. Jozu

One Piece: Top 10 nhân vật sở hữu những trái ác quỷ bí ẩn chưa rõ danh tính, ai cũng mạnh mẽ và bá đạo - Ảnh 3.

Jozu chính là đội trưởng Đội 3 của băng hải tặc Râu Trắng. Jozu đã ăn một trái ác quỷ hệ Paramecia chưa được đặt tên, nó cho phép ông biến đổi các bộ phận hay gần như toàn bộ cơ thể mình thành kim cương.

Dù có thể dễ nhầm lẫn trái ác quỷ của ông là hệ Logia, nhưng nó là một năng lực ác quỷ thuộc hệ Paramecia vì thực tế ông không thể tái tạo lại cánh tay của mình sau khi nó bị mất, cũng không thể biến những thứ xung quanh thành kim cương ngoài chính cơ thể mình.

Năng lực này của Jozu còn làm tăng công thủ vật lý vốn đã cao của ông với mật độ kim cương trên cơ thể. Ông có thể chặn được cú chém của Thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ Dracule Mihawk, mà không chút thương tổn.

4. O- Tama

One Piece: Top 10 nhân vật sở hữu những trái ác quỷ bí ẩn chưa rõ danh tính, ai cũng mạnh mẽ và bá đạo - Ảnh 4.

O-Tama là một nhân vật mới được giới thiệu trong One Piece chapter 911, cô bé 8 tuổi này sống ở ngôi làng Amigasa thuộc Wano quốc. Tami đã bị bọn côn đồ săn đuổi, vô tình được Luffy cứu nên đã đưa ân nhân về nhà và mời ăn cơm.

Nhiều người cho rằng O-Tama đang sở hữu trái ác quỷ hệ Paramecia, nó cho phép cô sở hữu một khả năng vô cùng đặc biệt là tạo ra thức ăn từ cơ thể. Những đồ ăn này có khả năng thuần hóa động vật (giống như bánh thuần chủng của Doremon vậy).

5. Momonosuke

One Piece: Top 10 nhân vật sở hữu những trái ác quỷ bí ẩn chưa rõ danh tính, ai cũng mạnh mẽ và bá đạo - Ảnh 5.

Momonosuke là một thằng nhóc tám tuổi xuất thân từ vương quốc Wano - một vương quốc của các samurai chân chính. Cậu là con trai của Kin’emon, tính cách kiêu ngạo và bướng bỉnh, cậu bé đã không muốn giao tiếp với các trẻ em khác bị bắt cóc bởi Ceasar Clown do luôn nghĩ rằng bản thân là một samurai, phải thật kiên cường và mạnh mẽ.

Momonosuke đã tình cờ ăn trái ác quỷ nhân tạo (bị lỗi) và có khả năng biến thành một con rồng Trung Quốc. Đây là trái ác quỷ hệ Zoan. Vì Monosuke ăn nó trong tình trạng vô thức, lại chưa biết cách sử dụng, nên chúng ta cũng chưa có dịp xem khả năng của trái ác quỷ này thật sự như thế nào.

6. Jewelry Bonney

One Piece: Top 10 nhân vật sở hữu những trái ác quỷ bí ẩn chưa rõ danh tính, ai cũng mạnh mẽ và bá đạo - Ảnh 6.

Jewelry Bonney là thuyền trưởng băng hải tặc Bonney, cô đến từ vùng biển phía Nam. Bonney sở hữu trái ác quỷ không rõ tên hệ Paramecia có khả năng điều khiển tuổi tác.

Cô có thể thay đổi tuổi của bản thân và người khác, nhanh chóng làm lão hóa mục tiêu của mình hoặc biến họ thành những đứa trẻ.

Dù năng lực đó tác động lên cơ thể người nhưng nó lại không khiến quần áo của họ thay đổi. Cũng có thể giải thích rằng, quần áo không thay đổi kích thước dù thời gian qua đi. Bonney thường mặc quần áo thiếu vải và dùng thắt lưng nên trang phục của cô vẫn vừa vặn khi cô biến thành một đứa trẻ, trong khi nhóm Hải quân bị cô biến thành trẻ con trở nên quá nhỏ bé so với trang phục của họ.

7. Scratchmen Apoo

One Piece: Top 10 nhân vật sở hữu những trái ác quỷ bí ẩn chưa rõ danh tính, ai cũng mạnh mẽ và bá đạo - Ảnh 7.

Scratchmen Apoo là 1 hải tặc khét tiếng đến từ Đại Hải Trình, đồng thời là thuyền trưởng của Băng hải tặc On Ai, anh là 1 trong số 11 tân tinh có sức mạnh khủng khiếp.

Apoo đã ăn 1 trái ác quỷ có liên quan tới âm thanh và âm nhạc, năng lực mà anh gọi là Tatakau Music cho phép anh biến những bộ phận trên cơ thể của mình thành các nhạc cụ (như phím đàn trên răng của anh hay biến cánh tay của mình thành kèn saxophone) những thứ mà anh có thể chơi được.

Bằng cách sử dụng các nốt và giai điệu, anh có thể gây nhiều thiệt hại cho đối phương, tùy vào loại giai điệu anh chơi, Apoo thậm chí có thể thôi miên đối thủ. Anh có thể biến thành một nhạc cụ chỉ trong vài giây.

8. Urouge

One Piece: Top 10 nhân vật sở hữu những trái ác quỷ bí ẩn chưa rõ danh tính, ai cũng mạnh mẽ và bá đạo - Ảnh 8.

Urouge là một cướp biển đến từ Đảo trên trời và là đội trưởng của băng hải tặc Fallen Monk, trước đó ông được biết đến là một 1 thầy tu nhưng sau đó chuyển sang làm hải tặc.

Urouge đã ăn trái cây ác quỷ cho phép ông ta chuyển tác dụng đòn đánh của đối phương thành sức mạnh của mình đến mức kích thước cơ thể có thể tăng lên. Sử dụng khả năng này, ông đã có thể vượt quá kích thước cơ thể của một Pacifista và có thể làm thương tổn cơ thể nó với những cú đấm đơn giản, mặc dù ông vẫn bị tấn công bởi laze của chúng.

9. Eustass Kid

One Piece: Top 10 nhân vật sở hữu những trái ác quỷ bí ẩn chưa rõ danh tính, ai cũng mạnh mẽ và bá đạo - Ảnh 9.

Eustass Kid là một hải tặc khét Biển Đông và là thuyền trưởng của băng Hải Tặc Kid, cùng là một siêu Tân Tinh. Anh được fan đặt cho biệt danh "đồng nát" vì sở hữu trái Ác Quỷ có khả năng đẩy và hút kim loại xung quanh để biến chúng thành vũ khí.

Lực đẩy cho phép Kid bắn ngược vật thể kim loại ra xa, ví dụ như đẩy một quả bom của Hải quân đang bay tới mình ngược lại về phía Hải quân. Còn lực hút giúp Kid tập hợp kim loại và định hình chúng, thường thấy nhất là tạo một cánh tay kim loại khổng lồ được làm từ hàng trăm thứ vũ khí và kim loại dính liền với tay phải.

10. Kaido

One Piece: Top 10 nhân vật sở hữu những trái ác quỷ bí ẩn chưa rõ danh tính, ai cũng mạnh mẽ và bá đạo - Ảnh 10.

Kaido là một trong những Tứ Hoàng hùng mạnh ở Tân thế giới, được mệnh danh là "Sinh vật mạnh nhất thế giới". Dù chưa biết chính xác trái ác quỷ của Tứ Hoàng Kaido là gì nhưng với khả năng biến thành một con "Rồng" Phương Đông to lớn với sức mạnh bá đạo thì khả năng cao ông đã ăn một trái ác quỷ thần thoại hệ Zoan.

Ở dạng này, ông có khả năng bay và những đám mây đen lấp đầy bầu trời bất cứ nơi nào ông đi. Và chỉ bằng một hơi thở thì Rồng Thần Kaido có thể thổi bay cả một tòa thành trong sự hoang mang của mọi người.