One Piece: Tồn tại trái ác quỷ nước trong thế giới hải tặc, sự thật hay chỉ là lời đồn?

Mirikatoji  - Theo Helino | 04/03/2019 11:30 AM

Trái cây ác quỷ là một trong những điều làm nên sự hấp dẫn của bộ truyện tranh One Piece. Những bí ẩn xung quanh trái ma quỷ này vẫn luôn khiến các fan hâm mộ phải đau đầu.

Hiện tại số lượng trái ác quỷ đã xuất hiện trong One Piece lên tới hơn 100 loại khác nhau, mỗi loại đều đem đến một năng lực bí ẩn và mạnh trong chiến đấu. Nó là nguồn gốc sức mạnh của những nhân vật "khủng" nhất trong thế giới hải tặc như các Đô Đốc Hải Quân, Thất Vũ Hải, Tứ Hoàng…

Tuy nhiên, điểm bất lợi duy nhất mà nó mang lại đó là năng lực của nó bị khắc chế bởi nước biển và người mang năng lực của trái các quỷ không thể điều khiển năng lực của mình khi ở dưới biển, họ cũng sẽ mất đi khả năng bơi lội.

One Piece: Tồn tại trái ác quỷ nước trong thế giới hải tặc, sự thật hay chỉ là lời đồn? - Ảnh 1.

Không những vậy nó còn "tàn khốc" đến mức người dùng trái ác quỷ không chỉ bị "bất lực" khi ngập trong nước biển mà tất cả các loại nước khác, như trong bồn tắm, hồ bơi, các ao nước đọng và cả biển trắng quanh Skypiea đều ảnh hưởng tới người sử dụng trái ác quỷ, họ sẽ dần mất đi sức lực và gặp khó khăn trong di chuyển nếu ít hơn nửa cơ thể bị ngập trong nước.

Vậy liệu có tồn tại trái ác quỷ nào không bị ảnh hưởng bởi nước không? Trước đó người hâm mộ đã hỏi tác giả Oda rất nhiều lần về vấn đề này mà vẫn chưa nhận được câu trả lời. Còn mọi người nghĩ sao về trái ác quỷ này, theo cá nhân tôi thì nó có tồn tại các bạn ạ, tuy nhiên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân nên nó có thể đúng hoặc sai mọi người hãy đọc để tham khảo nhé.

One Piece: Tồn tại trái ác quỷ nước trong thế giới hải tặc, sự thật hay chỉ là lời đồn? - Ảnh 2.

Trong One Piece chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều sức mạnh trái ác quỷ đến từ những yếu tố khác nhau như lửa, gió, đất và cả nước. Và mỗi ở các nguyên tố đều tồn tại những trái ác quỷ có năng lực tương tự nhau.

Như trái Magu Magu no Mi của Akainu cho phép ông biến cơ thể thành dung nham và điều khiển nó theo ý muốn, còn trái Mera Mera no Mi của Ace thì giúp anh tạo ra và điều khiển lửa. Rõ ràng 2 trái ác quỷ này mang đến những khả năng khác nhau nhưng đều dựa trên yếu tố lửa.

One Piece: Tồn tại trái ác quỷ nước trong thế giới hải tặc, sự thật hay chỉ là lời đồn? - Ảnh 3.

Vì vậy với nguyên tố nước tôi cũng nghĩ sẽ có khả năng xuất hiện những trái ác quỷ tương tự nhau như vậy. Chúng ta đều biết nước có 3 trạng thái là chất lỏng (nước), chất rắn (nước đá) và trạng thái khí (hơi).

Trong One Piece đã xuất hiện trái ở dạng thể rắn, đó chính là Hie Hie no Mi của cựu đô đốc Kuzan. Với năng lực của trái ác quỷ này ông thể tạo ra băng theo ý muốn, điều này giúp ông không bao giờ bị chìm khi đứng trên biển vì chỉ cần ông đóng băng mặt biển là xong.

One Piece: Tồn tại trái ác quỷ nước trong thế giới hải tặc, sự thật hay chỉ là lời đồn? - Ảnh 4.

Chính điều này khiến tôi nghĩ rằng trong thế giới hải tặc có tồn tại trái ác quỷ dạng nước ở trạng thái chất lỏng, chỉ là chúng chưa được thánh Oda cho hiện diện mà thôi.

Còn về sức mạnh của nó thì tôi vẫn chưa đoán ra, có thể trái ác quỷ này sẽ không bị ảnh hưởng bởi nước biển, giúp người sở hữu có thể bơi lội thoải mái dưới dòng nước. Nhưng cũng có thể nó chỉ có năng lực điều khiển các loại nước mà thôi, khi người dùng ăn nó vẫn sẽ bị tác dụng phụ là mất năng lực khi bị dìm dưới biển. Mọi việc như thế nào chúng ta chỉ có cách chờ tác giả Oda bật mí.

Đọc đến đây các bạn thấy sao? Liệu có đồng ý với suy nghĩ của tôi không? Hãy cho tôi biết thêm ý kiến của mọi người để chúng ta cùng thảo luận nhé.