One Piece: Sự tồn tại của series và những tiết lộ từ thánh Oda về manga huyền thoại này

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/02/2021 09:08 AM

Eiichiro Oda đã làm việc cho One Piece trong hơn hai thập kỷ. Đây là những gì anh ấy tiết lộ về loạt phim của mình cho đến nay.

One Piece là bộ manga nổi tiếng Nhật Bản do tác giả Eiichiro Oda sáng tác, được đăng định kì trên tạp chí Weekly Shonen Jump, ra mắt lần đầu trên ấn bản số 34 vào ngày 19 tháng 7 năm 1997. Bộ truyện đã được phát hành trong suốt hơn 20 năm, được nhiều độc giả trên toàn thế giới yêu thích và còn chuyển thể thành anime cùng tên phát sóng trên truyền hình.

Với sự thành công này chúng ta không thể không kể đến sự cống hiến của Eiichiro Oda là tác giả của One Piece. Mặc dù ban đầu Oda đã lên kế hoạch kết thúc câu chuyện trong 5 năm thế nhưng thế giới của One Piece đã trở nên rộng lớn đến mức dù đã hơn một nghìn chương nhưng cái kết vẫn chưa đến. Trong khi tuyên bố đầu tiên của Oda về thời điểm One Piece kết thúc, anh ấy đã nói rất nhiều điều hấp dẫn về câu chuyện trong những năm qua chúng ta hãy cùng điểm lại nhé.

One Piece sẽ kết thúc sau 5 năm nữa

One Piece: Sự tồn tại của series và những tiết lộ từ thánh Oda về manga huyền thoại này - Ảnh 1.

One Piece hiện đã gần đến hồi kết thúc, theo tác giả tiết lộ thì nó đã đạt 80% và tác giả muốn kết thúc nó trong 5 năm tới .

Liệu Oda có thể thực sự kết thúc câu chuyện sau 5 năm hay không vẫn còn phải xem, tuy nhiên các biên tập viên của anh ấy chắc chắn tin rằng Oda có thể kết thúc câu chuyện trong thời gian đó.

Oda đã biết mình muốn kết thúc One Piece như thế nào

One Piece: Sự tồn tại của series và những tiết lộ từ thánh Oda về manga huyền thoại này - Ảnh 2.

Eiichiro Oda được biết đến với kỹ năng lập kế hoạch trước mọi thứ và sau đó thể hiện nó trong manga của mình. Về cuối câu chuyện, mọi thứ không có gì khác biệt. Eiichiro Oda từ lâu đã quyết định xem câu chuyện của mình sẽ kết thúc như thế nào.

Anh ấy đã quyết định điều này từ lâu và công khai điều này vào năm 1999. Những người có thể biết được những ý tưởng này chỉ có thể là những cộng sự của ông mà thôi.

One Piece là một kho báu thật sự

One Piece: Sự tồn tại của series và những tiết lộ từ thánh Oda về manga huyền thoại này - Ảnh 3.

Ngay từ khi mới bắt đầu rất nhiều người hâm mộ tò mò không biết kho báu One Piece có thật hay không? Và thật vui mừng khi trong một cuộc phỏng vấn với Momoko Sakura, chính Oda xác nhận rằng One Piece trên thực tế sẽ là một kho báu thật sự.

Theo anh thì sẽ khá bất công nếu cuộc hành trình của băng hải tặc Mũ Rơm kéo dài như vậy mà không nhận được phần thưởng cuối cùng.

Oda sẽ không bao giờ thay đổi kết thúc

One Piece: Sự tồn tại của series và những tiết lộ từ thánh Oda về manga huyền thoại này - Ảnh 4.

Cách đây rất lâu, có nhiều tin đồn rằng Eiichiro Oda sẽ thay đổi phần kết của One Piece nếu một giả thuyết của người hâm mộ là đúng. Tuy nhiên, gần đây, nó đã được xác nhận là không đúng sự thật.

Vào tháng 1 năm 2021, biên tập viên Isaka hỏi Oda rằng liệu anh có bao giờ thay đổi kết thúc cho câu chuyện hay không, và tác giả đã nói không muốn làm điều đó. Đối với một người đã lên kế hoạch cho phần kết của câu chuyện từ lâu, việc bám sát cho đến cùng và minh họa nó theo cách bạn muốn là rất hợp lý.

Oda quyết tâm chết vì One Piece

One Piece: Sự tồn tại của series và những tiết lộ từ thánh Oda về manga huyền thoại này - Ảnh 5.

One Piece được rất nhiều người yêu thích nhưng chắc chắn không ai tâm huyết và yêu nó nhiều như chính Eiichiro Oda. Điều này thể hiện rõ qua số lượng công việc và nỗ lực mà anh ấy đã bỏ ra. Theo biên tập viên Kawashima, Oda quyết tâm chết vì One Piece .

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, Oda cũng đã nói với Kawashima rằng "hãy chết vì ONE PIECE", điều này khiến biên tập viên bị sốc nhưng đồng thời cũng gây ấn tượng với anh ta. Không cần phải nói, tình yêu và sự quan tâm của Oda dành cho câu chuyện thực sự được thể hiện rõ.

Oda thường khóc khi vẽ One Piece

One Piece: Sự tồn tại của series và những tiết lộ từ thánh Oda về manga huyền thoại này - Ảnh 6.

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình diễn ra vào tháng 8 năm 2020, biên tập viên Naito tiết lộ rằng sự xuất hiện muộn của các bản thảo cho chương mà Rebecca gặp Kyros đã khiến anh thất vọng nhưng khi nhìn chúng, anh không thể không khóc.

Oda cũng được biết là thường xuyên khóc khi vẽ truyện, theo anh tiết lộ độc giả sẽ không cảm động trừ khi những gì anh ấy vẽ đẩy bản thân đến bờ vực của nước mắt.