One Piece: So sánh sức mạnh của 6 thành viên còn sống băng Vua hải tặc, Buggy phế nhất

Mẹ Sề  - Theo Nhịp Sống Việt | 16/03/2020 11:59 PM

Ngoài Buggy, tất cả thuyền viên còn sống của băng Roger đều rất mạnh mẽ.

Hiện tại, vẫn còn sáu thành viên của băng Rogers được xác định là còn sống trong One Piece. Trong số họ, ai là người mạnh nhất nhỉ?

6. Buggy

One Piece: So sánh sức mạnh của 6 thành viên còn sống băng Vua hải tặc, Buggy phế nhất - Ảnh 1.

Mặc dù được đánh giá cao bởi các tù nhân Impel Down mà anh ta đã cứu, nhưng Buggy vẫn là một nhân vật "tấu hài" trong One Piece. Đặc biệt là ở New World - Tân thế giới, nơi mức độ sức mạnh của các nhân vật thực sự điên rồ. Trong One Piece Stampede, Buggy thậm chí dường như chỉ tồn tại như một "cây hài" khi Luffy, Law, Hancock và những người khác nghiêm túc chống lại Bullet.

5. Crocus

One Piece: So sánh sức mạnh của 6 thành viên còn sống băng Vua hải tặc, Buggy phế nhất - Ảnh 2.

Crocus là vị bác sĩ nổi tiếng nhất ở thời đại của Roger nên ông đã được mời gia nhập băng hải tặc Roger với vị trí bác sĩ trên tàu để giúp Vua hải tặc tạm thời vượt qua cơn bạo bệnh nhằm thực hiện chuyến hành trình cuối cùng của họ. Crocus cũng là người có khả năng chiến đấu không phải hạng xoàng, nên liệu ông có thể đánh bại Buggy khi chiến đấu không? Có thể.

Mặc dù anh ta là một bác sĩ, Crocus đã từng tham gia vào những trận chiến vĩ đại của Rogers trong quá khứ. Bao gồm trận chiến Edd War và trận chiến với Râu Trắng trên một hòn đảo nhỏ. Ngay cả khi về già, Crocus có thể bơi trong chất lỏng có tính axit trong dạ dày của Laboon, hay có thể 1 mình đánh bại các sinh vật biển lớn. Crocus có thể gây bất ngờ cho những kẻ thù không nghĩ rằng ông ta từng là phi hành đoàn cũ của Rogers.

4 và 3. Inuarashi và Nekomamushi

One Piece: So sánh sức mạnh của 6 thành viên còn sống băng Vua hải tặc, Buggy phế nhất - Ảnh 3.

Inuarashi với khả năng chiến đấu bằng kiếm và Nekomamushi với sức mạnh thể chất là 2 người thuộc tộc Minks mạnh nhất vào lúc này. Họ cũng đã rèn giũa kinh nghiệm của mình khi từng ở trên thuyền với Râu Trắng và Roger. Có điều hiện nay cả 2 đều đã bị mất đi 1 bộ phận cơ thể sau cuộc chiến với Jack hạn hán ở Zou. Nếu Nekomamushi và Inuarashi chiến đấu, kết quả chắc chắn sẽ là một trận hòa.

2. Silvers Rayleigh

One Piece: So sánh sức mạnh của 6 thành viên còn sống băng Vua hải tặc, Buggy phế nhất - Ảnh 4.

Silvers Rayleigh còn được gọi là "Vua Bóng Đêm", ông từng là thuyền phó băng hải tặc Roger, còn được gọi là "Cánh tay phải của Vua Hải tặc". Sau khi Roger chết và băng hải tặc tan rã, ông trở thành một thợ tráng thuyền ở Quần đảo Sabaody giúp các thuyền đi tới được đảo Người Cá.

Rayleigh là một trong số rất ít người có thể sử dụng cả 3 loại Haki: Haki Vũ Trang,Haki Quan Sát và Haki Bá Vương. Không những thế ông còn rất hiểu biết về các loại Haki, ông còn hướng dẫn và huấn luyện cho Luffy về nó trong suốt 2 năm. Nói về sức mạnh, ngay cả các đô đốc hải quân cũng phải e dè ông và nói rằng muốn bắt được Rayleigh thì cần phải có quân đội và lên kế hoạch kỹ lưỡng. Mặc dù đã già, Rayleigh vẫn có thể cầm cự với Kizaru trong trận đấu tay đôi.

1. Shanks

One Piece: So sánh sức mạnh của 6 thành viên còn sống băng Vua hải tặc, Buggy phế nhất - Ảnh 5.

Không giống như Rayleigh, Shanks vẫn ở độ tuổi trưởng thành và đang là 1 trong 4 Yonko - Tứ Hoàng hùng mạnh ở Tân Thế Giới. Tuy Shanks đã mất đi 1 cánh tay để cứu Luffy nhưng từ Hải quân, băng Râu Trắng, Râu Đen và Shichibukai đều không dám tiếp tục cuộc chiến ở Marineford sau khi Shanks xuất hiện.

Shanks được cho là nhân vật sở hữu Haki Bá Vương mạnh nhất tính đến thời điểm này và có thể phát ra Haki Bá Vương liên tục khi anh ta bước đi. Bên cạnh đó, băng Shanks tuy ít người nhưng sức mạnh lại khá đồng đồng đều, ấy vậy mà các thuyền viên đều rất tôn trọng và kính nể thuyền trưởng Tóc Đỏ của mình.